xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ đã thuyết phục được Iran nghĩ lại?

Hải Hưng

(NLĐO) - Iran có thể đang cân nhắc lại việc phát động một cuộc tấn công từ nhiều hướng vào Israel.

Iran đe dọa sẽ đáp trả vụ thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát tại Tehran hôm 31-7, với cáo buộc do Israel tiến hành. Tehran cảnh báo phản ứng lần này sẽ quyết liệt hơn vụ tấn công nhằm vào Tel Aviv hôm 13-4.

Hezbollah ở Lebanon cũng tuyên bố sẽ đáp trả vụ chỉ huy Fuad Shukr thiệt mạng trong đòn không kích của Israel vào thủ đô Beirut (Lebanon) hôm 30-7.

Cảnh cáo từ phía Iran và Hezbollah làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát xung đột trong khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, Politico dẫn lời quan chức chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết Iran có thể sẽ xem xét lại kế hoạch của mình sau nỗ lực "vừa đấm vừa xoa" của Mỹ.

Các quan chức Mỹ trong những ngày gần đây đã làm việc thông qua các kênh ngoại giao, đưa các đồng minh Trung Đông vào để vận động Tehran. Họ đã cảnh báo Iran rằng một cuộc tấn công lớn sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng và có nguy cơ xảy ra đối đầu trực tiếp giữa hai nước - theo 2 quan chức cấp cao của Mỹ giấu tên.

Mỹ đã thuyết phục được Iran nghĩ lại?- Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: Reuters

Mỹ cũng trực tiếp thúc giục Iran xem xét lại phản ứng vụ thủ lĩnh Hamas bị ám sát. Tehran dường như đã chấp nhận giả thuyết cho rằng căn phòng ông Haniyeh ở tại thủ đô Iran bị gài bom và kích hoạt nổ từ xa, không phải do bị tấn công bằng tên lửa từ bên ngoài vào.

Các quan chức Mỹ đã gửi thông điệp tới Tehran thông qua nhiều kênh trung gian rằng đây là kết quả của hoạt động tình báo Israel. Vụ việc lại không gây thương vong cho bất cứ công dân nào của Iran. 

"Tehran dường như đã điều chỉnh lại kế hoạch và Mỹ không mong đợi một cuộc tấn công vào Israel trong thời gian tới" – nguồn tin cho biết.

Khi được các phóng viên hỏi hôm 7-8 rằng liệu Mỹ có tin Iran đã thay đổi quyết định tấn công Israel hay không, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby không tiết lộ về các đánh giá tình báo cụ thể nhưng khẳng định chính quyền Tổng thống Biden "không muốn chứng kiến sự leo thang".

"Nếu xảy ra vụ tấn công thì chúng tôi sẵn sàng bảo vệ Israel và tự vệ một cách chính đáng" – ông John Kirby nhấn mạnh.

Tuần trước, nhận thấy tín hiệu Iran sẽ mở cuộc tấn công đồng minh Israel, phía Washington đã điều động tàu chiến và máy bay chiến đấu tới khu vực. Sự điều động này được các quan chức Mỹ mô tả nhằm "răn đe".

Mỹ hiện vẫn nỗ lực để làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza.

Các đại diện của Mỹ, bao gồm giám đốc CIA Bill Burns và các quan chức từ Israel, Qatar và Ai Cập đã họp vào tuần trước để cố gắng giải quyết những bất đồng còn tồn tại giữa Israel và Hamas.

Mặc dù chưa có quyết định nào được đưa ra nhưng các quan chức Mỹ hiện cho biết họ tin rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ tiến hành các cuộc đàm phán — kết quả từ áp lực của cơ quan an ninh Israel nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza và đưa các con tin trở về nhà.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo