xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ - Trung "ăn miếng trả miếng" về thuế

XUÂN MAI

Động thái trả đũa thuế quan không ngừng giữa Mỹ và Trung Quốc có thể khiến cuộc chiến thương mại khốc liệt hơn, gây thiệt hại lớn về tài chính

Trung Quốc hôm 8-4 nhấn mạnh sẽ "chiến đấu đến cùng" và thực hiện các biện pháp đối phó Mỹ để bảo vệ lợi ích nước này sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thêm 50% thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Theo hãng tin AP, Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng việc Mỹ áp thuế đối ứng lên Trung Quốc là "hoàn toàn vô căn cứ và là hành vi bắt nạt đơn phương". Bộ này nhấn mạnh nếu Mỹ kiên quyết làm theo ý mình, Trung Quốc sẽ "chiến đấu đến cùng".

Trung Quốc có phản ứng gay gắt sau khi ông Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng nếu Trung Quốc không rút lại mức thuế trả đũa 34% thì Mỹ sẽ áp thêm thuế 50% lên hàng hóa Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 9-4. Ngoài ra, tất cả các cuộc đàm phán với Trung Quốc đã được lên kế hoạch cũng hủy bỏ. Trong trường hợp ông Donald Trump áp mức thuế bổ sung mới 50%, tổng mức thuế mà Mỹ đánh lên hàng hóa của nền kinh tế số 2 thế giới sẽ lên tới 104%.

Kịch bản này không chỉ làm tăng giá đối với người tiêu dùng Mỹ mà còn có thể tạo động lực cho Trung Quốc xuất khẩu hàng hóa rẻ hơn sang các quốc gia khác và thắt chặt quan hệ với các đối tác thương mại khác, đặc biệt là Liên minh châu Âu (EU). Lời đe dọa của ông Donald Trump hôm 7-4 được đưa ra ngay sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ trả đũa mức thuế đối ứng 34% mà Mỹ công bố vào tuần trước đó. 

Theo hãng tin Bloomberg, quyết định trả đũa nhanh chóng của Bắc Kinh đã gửi đến thế giới một thông điệp rõ ràng: Nếu Mỹ muốn chiến tranh thương mại, Trung Quốc sẵn sàng đối phó. Phản ứng của Trung Quốc khiến các nhà đầu tư chuẩn bị cho một cuộc chiến thương mại kéo dài và gây ra nhiều gián đoạn.

Cảng biển nước sâu Dương Sơn ở TP Thượng Hải - Trung Quốc Ảnh: TÂN HOA XÃ

Cảng biển nước sâu Dương Sơn ở TP Thượng Hải - Trung Quốc Ảnh: TÂN HOA XÃ

Song song đó, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đã nhóm họp tại Bắc Kinh vào cuối tuần qua để thảo luận kế hoạch đẩy nhanh kích thích kinh tế nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Đài Truyền hình nhà nước Trung Quốc hôm 7-4 đưa tin Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi tăng cường nỗ lực để "giải phóng hoàn toàn" tiềm năng tiêu dùng của Trung Quốc nhằm thúc đẩy tăng trưởng.

Trước nỗi lo cuộc chiến thương mại sẽ khốc liệt hơn, thị trường chứng khoán châu Á, châu Âu và Mỹ đều diễn biến bất ổn. Thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu hôm 8-4 phục hồi nhẹ sau phiên bán tháo một ngày trước đó. Các chỉ số chứng khoán quan trọng của Mỹ như S&P 500 cũng biến động mạnh trong phiên giao dịch hôm 7-4 do xuất hiện thông tin ông Donald Trump cân nhắc hoãn áp thuế đối ứng trong 90 ngày. Tuy nhiên, ngay sau đó, Nhà Trắng phủ nhận thông tin trên khiến các chỉ số quay đầu tiếp tục đà giảm.

Ông Matthew Maley, Chiến lược gia trưởng về thị trường tại Công ty Tài chính Miller Tabak (Mỹ), cảnh báo sự sụt giảm của chỉ số S&P 500 có thể còn tiếp tục. Đà giảm này, theo ông Maley, ngoài sự hỗn loạn thương mại còn do thị trường đã quá lạc quan về tiềm năng lợi nhuận ngắn hạn của trí tuệ nhân tạo và không tính toán một cách hợp lý về hành vi tiêu dùng đang suy yếu.

Trong khi đó, giá vàng tăng trở lại hôm 8-4 khi các nhà đầu tư tiếp tục mua vào. Giá vàng thế giới được giao dịch quanh ngưỡng 3.005 USD/ounce hôm 8-4 sau khi giảm mạnh trong phiên giao dịch trước đó. Giá vàng đã tăng khoảng 15% trong năm nay nhờ hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương và sức hấp dẫn của vàng như kênh trú ẩn an toàn trước những bất ổn kinh tế và địa chính trị. 

Phản ứng đa dạng

Các khu vực, quốc gia và vùng lãnh thổ đang có những lựa chọn khác nhau để đối phó với thuế quan của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo báo Straits Times, EU vẫn đang tìm kiếm giải pháp đàm phán toàn diện với Mỹ. Nếu điều này không đạt được, các biện pháp phản công đã được tính đến, mặc dù chưa đạt được sự đồng thuận hoàn toàn giữa các thành viên.

Một trong các giải pháp được Pháp, Đức và một số nước ủng hộ là áp thuế đối với các công ty công nghệ khổng lồ của Mỹ như Microsoft, Amazon, Google và Meta. Một số thành viên khác đề xuất áp thuế trả đũa lên rượu Mỹ, điều mà Pháp và Ý phản đối do Tổng thống Donald Trump từng dọa áp thuế 200% lên rượu vang châu Âu.

Tại Anh, Thủ tướng Keir Starmer khẳng định thỏa thuận thương mại với Mỹ sẽ chỉ được ký kết nếu nó phù hợp với các hoạt động kinh doanh của Anh. Thay vào đó, ông Starmer cho biết ông đã sẵn sàng sử dụng sự can thiệp trực tiếp của nhà nước để bảo vệ một số lĩnh vực nhất định. "Tuần này, chúng tôi sẽ đẩy mạnh các kế hoạch nhằm cải thiện khả năng cạnh tranh trong nước" - Thủ tướng Anh cho biết.

Tương tự, ngay sau thông báo của tổng thống Mỹ về thuế đối ứng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hàn Quốc Choi Sang-mok nhấn mạnh cần chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ các lĩnh vực cấp thiết. Tiếp sau đó, quyền Tổng thống Han Duck-soo cho biết chính phủ sẽ chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ ngành ô tô trong tuần này và tìm cách đàm phán với chính quyền ông Donald Trump về mức thuế đối ứng 25%. Ô tô chiếm 27% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang thị trường Mỹ.

Về phía Mexico, Tổng thống Claudia Sheinbaum cho biết nước này sẽ đàm phán với Mỹ nhằm tránh thuế đối ứng, mặc dù vẫn phải chịu mức thuế 25% mà trước đó ông Donald Trump áp dụng lên thép và nhôm. Nước này cho rằng cả thuế thép và nhôm cũng bất hợp lý bởi Mexico đang nhập khẩu các mặt hàng này của Mỹ nhiều hơn là chiều ngược lại. Tổng thống Mexico đã chỉ thị Bộ trưởng Kinh tế Marcelo Ebrard tiếp tục đến Washington để đàm phán. Hiện 80% lượng hàng xuất khẩu của Mexico đang đi vào thị trường Mỹ.

Nhật Bản cũng tập trung vào đàm phán. Thủ tướng Shigeru Ishiba cho biết đã điện đàm với tổng thống Mỹ hôm 7-4. Các công ty Nhật Bản là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Mỹ nhưng nước này vẫn phải chịu thuế đối ứng lên đến 24%. Thủ tướng Nhật Bản cho biết đôi bên đã đồng thuận chỉ định một số thành viên nội các phụ trách các cuộc đàm phán tiếp theo.

Anh Thư

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo