xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nâng cấp bệnh viện ngang tầm quốc tế

NHÓM PHÓNG VIÊN

Theo quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cả nước sẽ có 6 bệnh viện tại Hà Nội, TP HCM và Thừa Thiên - Huế được nâng cấp thành bệnh viện ngang tầm quốc tế

Theo Bộ Y tế, các bệnh viện (BV) này sẽ được đầu tư để người dân không phải ra nước ngoài điều trị, đồng thời thu hút người nước ngoài đến khám chữa bệnh tại Việt Nam. Những BV này được đầu tư chuyên sâu kỹ thuật cao, hiện đại, ngang tầm các nước phát triển trong khu vực và quốc tế.

Nhiều bệnh nhân nước ngoài đến khám, điều trị

Bà Dyen Roux Annie Marie (73 tuổi, quốc tịch Pháp) đến tỉnh Thừa Thiên - Huế du lịch thì không may bị tai nạn trượt cầu thang khi đi lại trong một khách sạn. Bà Dyen được đưa đến Khoa Cấp cứu Trung tâm Điều trị theo yêu cầu và quốc tế - BV Trung ương Huế với tình trạng đau và biến dạng khớp háng trái, cổ bàn chân trái xoay ra phía ngoài, mất khả năng đi lại…

Bệnh nhân được hội chẩn đa chuyên khoa kịp thời với chẩn đoán gãy cổ xương đùi Garden IV. Bà Dyen được khẩn trương phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng trái để giúp giảm đau, vận động sớm, tránh các biến chứng do bất động kéo dài như viêm phổi, loét tì đè, huyết khối tĩnh mạch sâu. Sau mổ, sức khỏe của bệnh nhân hồi phục rất tốt và được BV cho xuất viện. Trước khi về nước, bà Dyen cùng chồng không quên gửi thư cảm ơn đội ngũ y - bác sĩ đã tận tình chăm sóc, cứu chữa.

Trung tâm Điều trị theo yêu cầu và quốc tế - BV Trung ương Huế được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế chính thức hoạt động từ tháng 7-2014. Hằng năm, ngoài lượng lớn người bệnh trong nước, trung tâm đón tiếp hơn 1.500 bệnh nhân nước ngoài, trong đó gần 300 người vào điều trị nội trú. Trong số này có nhiều người đến từ các nước phát triển như Anh, Pháp, Mỹ, Canada... - nơi có nền y tế vượt trội trên thế giới.

ThS-BS Lâm Nguyễn Nhã Trúc, Trưởng Khoa Chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu BV Chợ Rẫy (TP HCM), cho biết những năm qua BV đã có kế hoạch phát triển du lịch y tế. Các công ty du lịch phối hợp với BV tổ chức khám sức khỏe cho du khách có nhu cầu theo lịch trình. Du khách có thể tiếp tục lịch trình khám phá Việt Nam, hồ sơ, kết quả sẽ được BV chuyển công ty trả cho du khách. BV cũng gửi kết quả chẩn đoán bằng tiếng Anh để người bệnh có thể mang về nước điều trị mà không cần xét nghiệm hay chẩn đoán hình ảnh lại...

Theo TS-BS chuyên khoa II Nguyễn Tri Thức, Giám đốc BV Chợ Rẫy, đơn vị là BV đa khoa hoàn chỉnh của cả nước và triển khai nhiều dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế. Mỗi ngày, BV tiếp nhận hơn 10.000 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Với trên 12.700 kỹ thuật viên chuyên môn, BV có nhiều kỹ thuật đi đầu cả nước và các kỹ thuật mới lần đầu thực hiện tại Việt Nam như: Hệ thống gia tốc xạ trị VERSA HD, robot hỗ trợ phẫu thuật, tim mạch can thiệp...

Bên cạnh đó, mỗi năm BV tiếp nhận hàng ngàn bệnh nhân là người nước ngoài và con số này ngày một tăng. Trong đó, nhiều bệnh nhân đến từ những nước có nền y học phát triển hiện đại như Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Úc... cùng các bệnh nhân ở các nước đang phát triển.

Hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy.Ảnh: NGUYỄN THẠNH

Hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy.Ảnh: NGUYỄN THẠNH

Hiện tại, các trung tâm và các khoa điều trị theo yêu cầu của BV Chợ Rẫy đã đáp ứng nhu cầu của người có điều kiện chi trả viện phí, ngoại kiều, Việt kiều... Mô hình này vừa cung cấp dịch vụ chữa trị, tư vấn khám chữa bệnh định kỳ vừa trợ giúp bệnh nhân có nguyện vọng điều trị ở nước ngoài. Trong đó, Khoa Điều trị theo yêu cầu BV Chợ Rẫy được trang bị đầy đủ tiện nghi sinh hoạt như một khách sạn cao cấp. Tại đây, bệnh nhân có thể tận hưởng không khí trong lành, thư giãn trong không gian yên tĩnh. Các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành sẽ trực tiếp theo dõi bệnh, chẩn đoán trong thời gian ngắn nhất...

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị

Là 1 trong 6 BV theo quy hoạch được nâng cấp ngang tầm quốc tế, GS-TS Lê Hữu Song, Giám đốc BV Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), cho biết hiện BV là một trong các trung tâm ghép tạng hàng đầu tại Việt Nam với nhiều kỹ thuật ghép đạt đỉnh cao của nền y học hiện đại. Đến nay, BV đã thực hiện ghép được 10 loại mô tạng; chuyển giao kỹ thuật ghép tạng cho một số BV.

Theo GS-TS Lê Hữu Song, BV liên tục đẩy mạnh đào tạo, tăng cường hợp tác nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ với hơn 40 nước và nhiều tổ chức quốc tế để tiếp thu kinh nghiệm, kỹ thuật và tinh hoa y học trên thế giới. "Những thành tựu này không chỉ đem lại cơ hội cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh mà còn thể hiện năng lực và nỗ lực hội nhập mạnh mẽ của BV, của nền y học Việt Nam với thế giới. Đây sẽ là nền tảng tạo đà để BV không ngừng phát triển vượt bậc về mọi mặt hơn nữa, đáp ứng tốt yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân, đưa BV Trung ương Quân đội 108 sớm trở thành BV thông minh, hiện đại, mang đẳng cấp quốc tế" - GS Song nói.

Bác sĩ thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108   Ảnh: NGUYỄN BẢO

Bác sĩ thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Ảnh: NGUYỄN BẢO

PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc BV Bạch Mai (Hà Nội), cho hay những năm qua, BV đã và đang triển khai nhiều kỹ thuật mới, tiếp tục ứng dụng kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị, cứu sống được nhiều ca bệnh nặng, phức tạp và hiểm nghèo. Với mục tiêu xuyên suốt hướng đến quá trình khám chữa bệnh "an toàn, tin cậy và hiệu quả", BV Bạch Mai sẽ tiếp tục triển khai chính sách chất lượng "trí - đức - chuyên - tâm - vươn tầm thế giới". Qua đó, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. "Người dân hoàn toàn có thể an tâm chữa bệnh trong nước với chất lượng giống như ở nước ngoài. Đó là đích mà BV Bạch Mai đang hướng tới" - PGS Cơ chia sẻ.

GS-TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BV Trung ương Huế, khẳng định việc đầu tư cơ sở vật chất là yếu tố quan trọng, cần thiết để phát triển BV vươn tầm quốc tế. Đồng thời sẽ giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thu hút bệnh nhân trong và ngoài nước, đặc biệt là Việt kiều về nước điều trị.

Theo GS Hiệp, những năm gần đây, BV Trung ương Huế tăng cường nâng cấp cơ sở vật chất hiện đại, trang thiết bị tiên tiến giúp chẩn đoán chính xác. Đó là hệ thống MRI 1.5 Tesla, hệ thống CT32, CT 512 lát cắt, hệ thống PACS, hệ thống máy xạ trị gia tốc tuyến tính, phẫu thuật nội soi 3D, 4K, hệ thống nội soi mềm HTSA hiện đại nhất Việt Nam và các máy xét nghiệm sinh hóa, huyết học hiện đại hoàn toàn tự động... Bên cạnh đó, phát triển những kỹ thuật chuyên sâu, tiếp cận và làm chủ được hầu hết các kỹ thuật y học tiên tiến trên thế giới.

Trong thời gian tới, BV sẽ tiến hành khởi công dự án mở rộng Trung tâm Điều trị theo yêu cầu và quốc tế giai đoạn 2 với kinh phí 300 tỉ đồng để trở thành BV Quốc tế Trung ương Huế. Đồng thời sẽ triển khai xây dựng tòa nhà huyết học lâm sàng, mở rộng BV Trung ương Huế cơ sở 2 trở thành BV đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, đặc biệt trong lĩnh vực ghép tạng; phát triển các kỹ thuật tim mạch và đột quỵ; phát triển công nghệ sinh học và điều trị ung thư... 

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quyết định, tại Hà Nội sẽ có 3 BV, TP HCM có 2 BV và Thừa Thiên - Huế có 1 BV được quy hoạch trở thành BV ngang tầm quốc tế.

Trong dự thảo quy hoạch được Bộ Y tế công bố đầu tháng 8-2023, bộ dự kiến nâng cấp 5 BV hạng đặc biệt thành BV hiện đại ngang tầm một số nước trong khu vực và quốc tế gồm: BV Bạch Mai, BV Việt Đức, BV Trung ương Quân đội 108, BV Chợ Rẫy và BV Trung ương Huế. Như vậy, theo quyết định này, TP HCM có thêm 1 BV được nâng cấp.

N.Dung

Khai thác thế mạnh y tế trong nước

PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế, cho biết một trong những thế mạnh của y tế trong nước là chi phí thấp hơn các nước, trong khi chất lượng lại không thua kém. "Bác sĩ Việt Nam đã làm chủ được rất nhiều kỹ thuật điều trị cao không thua kém các nước khác, điển hình là các kỹ thuật làm răng, thụ tinh trong ống nghiệm, điều trị đột quỵ, ghép gan, ghép thận, ghép tim, chữa khớp, mổ nội soi, phẫu thuật mắt, kỹ thuật chẩn đoán... Sự phát triển về kỹ thuật y tế này đã thu hút rất nhiều Việt kiều về nước điều trị. Một số BV lớn của nước ta thời gian qua đã thu hút nhiều người nước ngoài đến thăm khám, điều trị" - PGS Khuê nhấn mạnh.

Theo GS-TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BV Trung ương Huế, hiện nay người Việt Nam phải ra nước ngoài khám chữa bệnh rất nhiều. Việc chữa bệnh ở nước ngoài rất tốn kém, gấp 4 - 10 lần chi phí điều trị tại Việt Nam. Vì vậy, việc phát triển BV Trung ương Huế có thương hiệu quốc tế mang lại nhiều lợi ích cho ngành y tế và xã hội, đặc biệt là người dân. Người bệnh được hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao, hiệu quả. Họ được tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến nhất trên thế giới với mức chi phí thấp...

N.Dung - Q.Tám


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo