xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga bác bỏ cảnh báo bất thường của Mỹ

Huệ Bình

(NLĐO) – Nga ngày 15-2 bác bỏ cảnh báo của Mỹ về năng lực hạt nhân mới của Nga trong không gian.

Nga gọi thông tin từ phía Washington là "sự bịa đặt độc hại" và là "chiêu trò" của Nhà Trắng với mục đích khiến các nhà lập pháp Mỹ phê duyệt nhiều tiền hơn để chống lại Moscow.

Trước đó, theo nguồn tin của hãng tin Reuters ngày 14-2, chính quyền Tổng thống Joe Biden được cho là đã thông báo đến quốc hội Mỹ và các đồng minh ở châu Âu về thông tin tình báo mới cho thấy năng lực hạt nhân của Nga có thể gây ra mối đe dọa quốc tế.

Nguồn tin cho biết nhiều khả năng Nga phát triển vũ khí trên không gian để đe dọa mạng lưới vệ tinh rộng khắp của Mỹ.

Loại vũ khí này nếu được triển khai, có thể phá hủy các hoạt động liên lạc dân sự, giám sát từ không gian cũng như các hoạt động chỉ huy và kiểm soát quân sự của Mỹ cùng các đồng minh.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov không bình luận cho đến khi Nhà Trắng công bố chi tiết. Ảnh: Reuters

Một cựu quan chức Mỹ đánh giá hiện Washinggton không có khả năng chống lại loại vũ khí như vậy. Tuy nhiên, do Nga có vẻ sẽ chưa triển khai loại vũ khí này trong tương lai gần nên không được coi là mối đe dọa khẩn cấp.

Thông tin trên được tiết lộ sau khi hạ nghị sĩ Cộng hòa Mike Turner, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, đưa ra tuyên bố bất thường và khó hiểu vào ngày 14-2, trong đó ông cảnh báo về "mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng".

Ông Turner "yêu cầu Tổng thống Biden giải mật tất cả thông tin liên quan đến mối đe dọa này để quốc hội, chính quyền và các đồng minh có thể thảo luận cởi mở về các hành động cần thiết để ứng phó". Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm thông tin.

Trước cảnh báo của Mỹ, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông sẽ không bình luận cho đến khi Nhà Trắng công bố chi tiết. Thế nhưng, ông Peskov cho rằng cảnh báo của Washington rõ ràng là nỗ lực nhằm thuyết phục quốc hội Mỹ chi thêm tiền.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, người phụ trách vấn đề kiểm soát vũ khí của Moscow, đã cáo buộc Mỹ "bịa đặt ác ý", hãng TASS đưa tin.

Theo hãng tin Reuters, hai siêu cường hạt nhân Nga và Mỹ cho đến nay đều bày tỏ sự tiếc nuối cho sự tan rã của các hiệp ước kiểm soát vũ khí từ thời Chiến tranh lạnh.

Mỹ hiện xem Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, và xem Nga là mối đe dọa lớn nhất cho an ninh quốc gia.

Trong khi đó, Nga cho rằng sự thống trị của Mỹ thời hậu Chiến tranh lạnh đang sụp đổ và Mỹ đã nhiều năm gieo rắc sự hỗn loạn trên khắp thế giới, cũng như phớt lờ lợi ích của các quốc gia khác.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo