Ngoại trưởng Mỹ Rubio phát biểu: "Hôm nay là bước đầu tiên của hành trình dài và khó khăn, nhưng là một hành trình quan trọng".
Ông Rubio cho biết Tổng thống Trump muốn hành động nhanh chóng để cố gắng chấm dứt cuộc xung đột Nga – Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh Washington đang hướng tới một giải pháp công bằng, lâu dài và bền vững.
Giữa những lo ngại ở Ukraine và châu Âu về nỗ lực do Mỹ dẫn đầu, ông Rubio cho biết mục tiêu của Washington là một thỏa thuận "có thể chấp nhận được đối với tất cả những bên liên quan, gồm cả Ukraine và các đối tác châu Âu, tất nhiên là cả phía Nga".
Phái đoàn Nga và Mỹ tại Riyadh ngày 18-2. Ảnh: EPA
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz và Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff nói với các phóng viên rằng hiện chưa ấn định ngày tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Phái đoàn Mỹ nói rằng các cuộc đàm phán trong tương lai sẽ bao gồm các cuộc thảo luận về lãnh thổ và bảo đảm an ninh cho Ukraine. Theo hãng tin Reuters, Nga hiện kiểm soát khoảng 1/5 diện tích lãnh thổ Ukraine.
Về phía Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov đánh giá tích cực cuộc hội đàm. Theo ông Lavrov, cuộc đàm phán "rất hữu ích" vì các bên lắng nghe nhau.
Ông Lavrov cho biết tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Nga về Ukraine sẽ bắt đầu sớm nhất có thể, với việc bổ nhiệm đại diện đàm phán. Phía Nga sẽ chờ Mỹ xác nhận đại diện, sau đó mới chỉ định đại diện của họ.
Đề cập đến khả năng đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine, ông Lavrov nhấn mạnh bất kỳ sự triển khai nào của NATO đều "hoàn toàn không thể chấp nhận được".
Tổng thống Putin từng nhiều lần nhấn mạnh rằng việc NATO mở rộng, Ukraine gia nhập NATO là mối đe dọa trực tiếp đến lợi ích của Nga, đe dọa trực tiếp chủ quyền lãnh thổ Nga.
Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn lời trợ lý tổng thống Nga Yuri Ushakov đánh giá các bên đã "trò chuyện rất nghiêm túc về mọi vấn đề". Ông Ushakov cũng cho biết Nga và Mỹ đã nhất trí "xem xét lợi ích của nhau". Tuy nhiên, theo quan chức này, vẫn khó có thể nói rằng lập trường của Nga và Mỹ đang xích lại gần nhau hơn.
Giám đốc điều hành (CEO) của Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga Kirill Dmitriev thừa nhận: "Còn quá sớm để nói về sự thỏa hiệp. Chúng ta có thể nói rằng các bên đã bắt đầu giao tiếp với nhau, bắt đầu lắng nghe nhau, bắt đầu đối thoại".
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, phản ứng của các nước phương Tây đối với các cuộc đàm phán Nga-Mỹ là lo lắng.
Bình luận (0)