Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 9-6, việc các đơn vị xe tăng của Nga tiến vào vùng Dnepropetrovsk - tức Dnipro của Ukraine - là một phần trong nỗ lực của Moscow nhằm thiết lập "vùng đệm" ở tiền tuyến.
Vấn đề "vùng đệm" từng được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố vào cuối tháng trước, khi giao tranh đang xảy ra liên tục ở các khu vực gần biên giới của cả 2 nước, bao gồm Donbass (Ukraine) và Kursk, Belgorod, Bryansk (Nga).

Một đơn vị xe tăng Nga trong cuộc xung đột với Ukraine - Ảnh: SPUTNIK
Theo đài RT, phát ngôn của ông Peskov đề cập sự kiện hôm 8-6, khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo Sư đoàn Thiết giáp số 90 đã đến ranh giới phía Tây của vùng Donetsk và tiếp tục tấn công phần lãnh thổ lân cận.
Vào ngày ông Peskov đưa ra tuyên bố trên, phía Nga cũng báo cáo về những tiến triển khác ở khu vực Sumy của Ukraine.
Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc giao tranh dữ dội nhất đang diễn ra ở mặt trận Pokrovsk, tỉnh Sumy - Ukraine, cũng như tỉnh Kursk của Nga.
"Chiến thuật của Nga vẫn như vậy ở mọi nơi: Phớt lờ tổn thất và cố gắng tiến lên, tấn công các vị trí của Ukraine trong nỗ lực chiếm giữ dù chỉ một mét, bất cứ thứ gì. Nhưng tiềm năng của họ không phải là vô hạn" - ông Zelensky nhận định, đồng thời cho rằng phía Nga có tổn thất nhất định và Ukraine sẽ cản được bước tiến của đối phương.
Tổng thống Ukraine cũng cảm ơn các đơn vị đang chiến đấu ở tỉnh Sumy và Kharkiv, theo Pravda.
Cũng trong ngày 9-6, Nhóm Tác chiến chiến lược Khortytsia báo cáo rằng họ chịu áp lực đáng kể từ Nga dọc theo toàn bộ tiền tuyến Pokrovsk, với hơn 50 cuộc giao tranh mỗi ngày.
Bình luận (0)