Mới đây, TAND Cấp cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo kêu oan của Phan Công Quốc (SN 1986, quê Sóc Trăng), giữ nguyên mức án 10 năm tù về tội "Cưỡng ép người khác ở lại nước ngoài trái phép". Dù thừa nhận đã giữ hộ chiếu, khóa cửa xưởng may tại Nga, Quốc khẳng định người lao động tự nguyện ở lại làm việc, phủ nhận hành vi cưỡng ép và cho rằng mình chỉ muốn giúp đỡ họ có thu nhập.
Chiêu trò "giúp đỡ"
Theo nội dung vụ án, năm 2007, Quốc sang Nga làm việc tại các xưởng may của người Việt. Đến 2011, Quốc mở xưởng may trái phép và tổ chức đưa lao động từ Việt Nam sang làm việc cho mình.
Quốc nhờ cha mẹ và cha vợ tìm người, hứa lo toàn bộ chi phí xuất cảnh nhưng yêu cầu lao động đóng trước 5 - 40 triệu đồng, phần còn lại trừ vào lương. Người lao động phải tự làm hộ chiếu, khám sức khỏe và viết cam kết làm việc ba năm, nếu về sớm phải bồi hoàn chi phí.
Ảnh minh hoạ người lao động làm việc tại xưởng may
Tuy nhiên, khi đặt chân đến Nga, họ sớm nhận ra sự thật cay đắng. Quốc thu giữ toàn bộ giấy tờ, nhốt họ trong xưởng may với cửa khóa kín, chỉ được ra ngoài nếu có giám sát. Để tránh bị kiểm tra, Quốc thuê người canh giữ xưởng, chi tiền bảo kê.
Điều kiện làm việc khắc nghiệt, nhiều lao động kiệt sức, muốn về nước nhưng bị yêu cầu nộp thêm 18 - 65 triệu đồng. Nếu không có tiền, họ buộc phải tiếp tục lao động.
Lột trần bộ mặt thật
Từ năm 2012 - 2016, Quốc đã đưa 70 lao động sang Nga, trong đó 39 người bị cưỡng ép ở lại trái ý muốn. Năm 2021, khi Quốc về Việt Nam, cơ quan công an bắt giữ và khởi tố bị cáo.
HĐXX nhận định hành vi của Quốc đặc biệt nguy hiểm, vi phạm trật tự quản lý lao động và cư trú, gây hoang mang cho người dân muốn làm việc ở nước ngoài. Bị cáo nhận thức rõ hành vi bị cấm nhưng vẫn cố tình thực hiện nhiều lần, thể hiện sự xem thường pháp luật.
Với tình tiết tăng nặng do phạm tội với trẻ em, bị cáo bị tuyên phạt 10 năm tù. Phiên phúc thẩm không ghi nhận tình tiết giảm nhẹ nào mới nên HĐXX quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Phan Công Quốc đã lợi dụng lòng tin của đồng hương, biến giấc mơ đổi đời của họ thành cơn ác mộng, để rồi chính bị cáo cũng phải trả giá bằng bản án nghiêm khắc trước pháp luật.
Bình luận (0)