Ngày 9-7, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân N.N.T., 63 tuổi (trú tại Hà Nội) trong tình trạng mệt mỏi, khó thở, cơ thể nổi nhiều ban tím ở đầu, mặt, cổ và tứ chi.
Các y bác sĩ nỗ lực ép tim cứu sống bệnh nhân nhiễm liên cầu khuẩn tại thời điểm sáng 9-7
Theo người nhà, ba ngày trước đó, ông T. ăn tiết canh, lòng lợn và uống rượu tại một quán quen gần nhà.
Chiều hôm sau, ông bắt đầu thấy khó chịu, được đưa đến cơ sở y tế gần nhà. Tuy nhiên, đến sáng 9-7, các triệu chứng nặng hơn, người bệnh xuất hiện ban tím lan rộng kèm theo khó thở nên được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Bác sĩ Phạm Thanh Bằng, Khoa Cấp cứu cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng kích thích, khó thở, nổi vân tím trên da, chân tay lạnh. Bệnh nhân được đặt ống nội khí quản, thở máy và lọc máu.
Trong quá trình cấp cứu, ông T. bất ngờ ngừng tim. Ê kíp gồm 4 bác sĩ đã ép tim, hồi sức tích cực và dùng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp. Hiện bệnh nhân tạm ổn định nhưng vẫn trong giai đoạn nguy hiểm, nguy cơ diễn tiến nặng rất cao.
Tiến sĩ - bác sĩ Thân Mạnh Hùng, Phó trưởng Khoa Cấp cứu cho biết hiện khoa đang điều trị hai trường hợp sốc nhiễm khuẩn do liên cầu lợn, cả hai đều nguy kịch, phải thở máy, lọc máu liên tục và dùng thuốc vận mạch.

Sau cấp cứu, bệnh nhân tạm ổn định. Ảnh: Đặng Thanh
Theo bác sĩ Hùng, liên cầu lợn là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Streptococcus suis, có thể lây từ lợn sang người, chủ yếu qua đường tiêu hóa hoặc tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết của lợn bệnh. Bệnh khởi phát đột ngột với biểu hiện sốt cao, đau đầu, buồn nôn, rối loạn tri giác.
Trường hợp nhiễm khuẩn huyết có thể gây sốc nhiễm khuẩn với biểu hiện ban xuất huyết dưới da, bắt đầu từ vùng đầu, mặt, cổ rồi lan rộng toàn thân. Bệnh diễn tiến rất nhanh, có thể chuyển nặng trong 24 giờ và dễ dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời.
Người bệnh thường mắc do ăn thực phẩm từ lợn chưa nấu chín kỹ như tiết canh, lòng trần, nem chua… Vi khuẩn cũng có thể xâm nhập qua vết thương hở khi giết mổ, chế biến hoặc chăm sóc lợn bệnh.
Bác sĩ Hùng khuyến cáo, người làm nghề liên quan đến chăn nuôi, giết mổ lợn cần sử dụng phương tiện bảo hộ đầy đủ, xử lý kỹ các vết thương hở để tránh nguy cơ nhiễm bệnh.
Bình luận (0)