xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm công trường Tượng đài con tàu tập kết ra Bắc

Tuấn Minh

(NLĐO)- Thăm công trường xây dựng Tượng đài con tàu tập kết ra Bắc, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) quan tâm chỉ đạo đơn vị thi công đảm bảo hoàn thành công trình trước dịp kỷ niệm 70 năm

Ngày 28-1, ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Liên lạc học sinh miền Nam Trung ương, đã đến thăm công trường Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc tại TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm công trường Tượng đài con tàu tập kết ra Bắc- Ảnh 1.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm công trường xây dựng Tượng đài con tàu tập kết ra Bắc. Ảnh: Tuấn Minh

Dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc được khởi công xây dựng tại phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn ngày 28-8-2022. Toàn bộ công trình có tổng mức đầu tư 254,9 tỉ đồng. Trong đó, hạng mục tượng đài con tàu tập kết và phù điêu lớn hình cánh cung - nhà trưng bày hiện vật, đón tiếp kết hợp chiếu phim tư liệu và các công trình phụ trợ có kinh phí khoảng 80,8 tỉ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa (Ban liên lạc học sinh miền Nam 60 tỉ đồng, phần còn lại của tỉnh Thanh Hóa).

Về tiến độ dự án, theo báo cáo của UBND TP Sầm Sơn, hiện công trình đang thi công phần kết cấu (con tàu - phù điêu) và phần mĩ thuật với tổng khối lượng thi công đạt khoảng 75% hợp đồng. Trong đó, phần xây dựng kết cấu (con tàu - phù điêu) đạt 75% khối lượng, phần mĩ thuật thi công hoàn thành 100% phần phóng mẫu tượng đài bằng đất sét (tỉ lệ 1/1).

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm công trường Tượng đài con tàu tập kết ra Bắc- Ảnh 2.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo TP Sầm Sơn... chụp ảnh lưu niệm tại công trường xây dựng Tượng đài tập kết ra Bắc. Ảnh: Tuấn Minh

TP Sầm Sơn cũng cam kết sẽ hoàn thành việc xây dựng Tượng đài con tàu tập kết ra Bắc (tượng đài con tàu tập kết và phù điêu lớn hình cánh cung - nhà trưng bày hiện vật, đón tiếp kết hợp chiếu phim tư liệu và các công trình phụ trợ) xong trước ngày 30-6-2024.

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm con tàu tập kết ra Bắc

Kiểm tra tiến độ xây dựng Tượng đài con tàu tập kết ra Bắc, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết đây là công trình có ý nghĩa to lớn về giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ, là địa chỉ đỏ đối với cả nước nói chung, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ miền Nam và nhân dân Thanh Hóa nói riêng.

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm công trường Tượng đài con tàu tập kết ra Bắc- Ảnh 3.

Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch Tập đoàn CT Group, tài trợ 5 tỉ đồng xây dựng Tượng đài tập kết ra Bắc. Ảnh: Tuấn Minh

Vì vậy, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị TP Sầm Sơn quan tâm chỉ đạo nhà thầu xây dựng đảm bảo tiến độ đã đề ra, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và giá trị văn hóa của công trình, phấn đấu hoàn thành vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc (trước ngày 30-6-2024).

Trong chuyến thăm công trình xây dựng Tượng đài tập kết ra Bắc, ông Trần Kim Chung, Chủ tịch Tập đoàn CT Group, đã trao 5 tỉ đồng tài trợ việc xây dựng công trình ý nghĩa này cho lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, trước sự chứng kiến của nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và các thành viên trong Ban liên lạc học sinh miền Nam.

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm công trường Tượng đài con tàu tập kết ra Bắc- Ảnh 4.

Tượng đài con tàu tập kết ra Bắc sắp hoàn thành. Ảnh: Tuấn Minh

Tròn 70 năm ngày đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc

Trong thời gian từ ngày 15-10-1954 đến ngày 1-5-1955, tại xã Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn (nay là phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa thay mặt đồng bào miền Bắc đón 1.869 thương, bệnh binh; 47.346 cán bộ; 5.922 học sinh, sinh viên và 1.443 gia đình cán bộ ở miền Nam tập kết ra Bắc.

Qua 9 năm kháng chiến từ 1945 - 1954, mặc dù bị tàn phá nặng nề, đời sống nhân dân miền Bắc nói chung, đồng bào Thanh Hóa nói riêng, còn gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng tấm lòng yêu thương nhất, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất, chu đáo và ân tình nhất để đón đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc có điều kiện học tập và rèn luyện. Trong số này, nhiều người đã trưởng thành, trở thành những lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo