Bộ Thương mại Thái Lan vừa có kế hoạch đề xuất bổ sung máy lọc không khí và máy hút bụi vào danh sách các sản phẩm cần được kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng tăng giá không công bằng trong bối cảnh nhu cầu tăng cao. Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Sasikarn Watthanachan cho rằng động thái này là cần thiết khi mức độ ô nhiễm bụi mịn gia tăng ở các thành phố lớn trên khắp nước này.
Theo bà Sasikarn, một cuộc khảo sát cho thấy máy lọc không khí và bộ lọc liên tục tăng giá trong những tuần qua. Nếu không có giải pháp kiểm soát sớm thì sẽ có nguy cơ xảy ra tình trạng đầu cơ giá cả và tích trữ sản phẩm.
Học sinh mẫu giáo tại Trường Wat Wimuttayaram ở Bangkok - Thái Lan phải học trong các lớp được trang bị máy lọc không khí. Ảnh: UNICEF Thailand
Theo tờ The Nation, một số biện pháp khác có thể được thực hiện bao gồm yêu cầu các nhà sản xuất báo cáo chi phí sản xuất và nhập khẩu, điều chỉnh cơ cấu giá để bảo đảm công bằng và thực hiện các biện pháp bổ sung để ngăn chặn tình trạng thiếu hàng. Bà Sasikarn đánh giá những biện pháp này nhằm giúp người dân có thể mua máy lọc không khí và máy hút bụi với giá hợp lý, qua đó giảm bớt tác động của cuộc khủng hoảng bụi mịn.
Bà Kevalin Wangpichayasuk, Phó Giám đốc điều hành Kresearch - tổ chức nghiên cứu kinh tế và tài chính hàng đầu Thái Lan, nhận định ô nhiễm không khí gây ra nhiều hậu quả kinh tế, bao gồm tăng chi phí y tế và ảnh hưởng đến du lịch. Bà Kevalin cũng lo ngại các vấn đề sức khỏe có thể làm giảm năng suất lao động và khiến các doanh nghiệp hoạt động ngoài trời bị giảm doanh thu. Ngoài ra, chi tiêu của các hộ gia đình cũng tăng lên do phải mua khẩu trang và máy lọc không khí. "Mức độ tác động kinh tế phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của ô nhiễm và quyết định của người dân" - bà Kevalin nhận định.
Bình luận (0)