Thủ tướng Campuchia Hun Manet kêu gọi người dân giữ gìn "đạo đức, nhân phẩm và không phân biệt đối xử hoặc có bất kỳ hành động nào" có thể ảnh hưởng đến đại sứ quán, các công ty và công dân Thái Lan tại Campuchia.

Các điểm nóng tại biên giới Thái Lan-Campuchia hiện nay. Ảnh: CNA
Trong bài đăng trên Facebook, ông Hun Manet cũng bày tỏ lo ngại về những người Campuchia đang ở Thái Lan. Ông nói thêm: "Đối với những công dân Campuchia đang sinh sống, làm việc hoặc học tập tại Thái Lan, những người có thể đang chịu áp lực từ sự phân biệt đối xử và cần trở về Campuchia, thì hãy trở về nước".

Lực lượng Campuchia khai hỏa một bệ phóng rốc-két BM-21 từ căn cứ tại Khao Laem vào sáng 24-7. Ảnh: Facebook
Trong khi đó, Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp đặc biệt của Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan vào chiều 24-7.
Trả lời phóng viên sau cuộc họp, ông cho biết 11 người Thái đã thiệt mạng trong các cuộc không kích và Thái Lan đang tự vệ để bảo vệ chủ quyền, đồng thời khẳng định các hoạt động sẽ tiếp tục cho đến khi tình hình biên giới bình thường trở lại.

Quân khu 2 công bố hình ảnh cho thấy các máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Hoàng gia Thái Lan thực hiện các cuộc không kích chính xác vào các sở chỉ huy quân sự của Campuchia. Ảnh: Quân khu 2 của Thái Lan
Ông Phumtham cũng cho biết người dân sống gần khu vực biên giới Campuchia tại các tỉnh Thái Lan như Buriram, Surin, Sisaket và Ubon Ratchathani đã được yêu cầu sơ tán cách biên giới ít nhất 50 km. Quyền Thủ tướng Thái Lan nói thêm xung đột phải chấm dứt trước khi bất kỳ cuộc đàm phán nào diễn ra.
Trong khi đó, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết xung đột giữa Thái Lan - Campuchia, hai thành viên ASEAN, rất đáng lo ngại và dự kiến điện đàm với cả hai nhà lãnh đạo vào tối 24-7.
Thái Lan không kích lần hai
Theo kênh Channel NewsAsia, chưa có thông tin nào về các cuộc xung đột mới tại biên giới hai nước sau cuộc không kích sáng 24-7. Các quan chức Thái Lan vẫn đang cân nhắc những bước đi tiếp theo.
Tuy nhiên, sau đó, tờ The Nation đưa tin các máy bay chiến đấu F-16 của Thái Lan thực hiện đợt không kích thứ hai vào chiều 24-7, mục tiêu là một sở chỉ huy của Campuchia ở biên giới.
Cụ thể, theo Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF), 4 chiếc F-16 đã ném bom một sở chỉ huy quân sự quan trọng của Campuchia nằm ở phía Nam đền Ta Muen Thom vào lúc 16 giờ 40 phút.
The Nation cho biết quân đội Thái Lan đã triển khai bộ binh, được hỗ trợ bởi xe tăng và máy bay chiến đấu, tại 10 địa điểm dọc biên giới với Campuchia ở các tỉnh Surin, Si Sa Ket và Ubon Ratchathani trong một chiến dịch mang tên Yuttha Bodin.
Trong khi đó, Khmer Times dẫn lời người phát ngôn Maly Socheata của Bộ Quốc phòng Campuchia khẳng định họ đã kiểm soát đền Ta Moan Thom, Ta Krabey và khu vực Mom Bei.
Ông Hun Sen lên tiếng
Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen bác bỏ thông tin trên tờ báo Thái Lan Nation Thailand cho rằng ông đã rời Campuchia tới Trung Quốc bằng máy bay trong ngày 24-7.
Người phát ngôn của ông Hun Sen, Chea Thyrith, cho biết ông Hun Sen, người hiện giữ chức chủ tịch Hội đồng Cố vấn tối cao Quốc vương Campuchia, đang trực tiếp tham gia chỉ huy các hoạt động quân sự thông qua hệ thống liên lạc video, cùng với Thủ tướng Hun Manet.
Trước đó, tờ Nation Thailand của Thái Lan đưa tin ông Hun Sen đã lên máy báy riêng, khởi hành từ Phnom Penh đến Trung Quốc.
Bình luận (0)