Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết châu Âu đang đối mặt “khoảnh khắc ngàn năm có một” với an ninh chung của lục địa già và châu Âu phải hợp tác chặt chẽ với Mỹ. Ông nhấn mạnh Anh sẵn sàng đi đầu cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine, trong đó có việc “đưa quân đội của chúng tôi vào cuộc nếu cần thiết”.
Theo Reuters, với tuyên bố này, ông Starmer là lãnh đạo châu Âu đầu tiên tuyên bố sẵn sàng đưa quân gìn giữ hòa bình tới Ukraine. Thông điệp từ thủ tướng Anh cho thấy châu Âu ngày càng ý thức họ cần đóng vai trò lớn hơn trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine khi Mỹ đang bắt tay riêng với Nga để chấm dứt xung đột kéo dài suốt 3 năm qua.
Vào tuần trước, một quan chức Ukraine cho hay cho đến nay, chỉ có Anh và Pháp ngỏ ý muốn gửi quân vào một thời điểm nào đó. Song, diễn biến này có thể thay đổi.
Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: PA
Sau Anh, ngày 17-2, Thủ tướng Ulf Kristersson cho biết Thụy Điển sẽ cân nhắc đóng góp cho lực lượng gìn giữ hòa bình hậu xung đột Nga - Ukraine. “Cần phải phân nhiệm vụ rõ ràng cho các lực lượng” - ông tuyên bố, nhấn mạnh các bên cần thảo luận trước khi đưa ra quyết định.
Những thông tin này xuất hiện ngay trước thềm cuộc họp khẩn diễn ra tại Paris - Pháp ngay sau Hội nghị An ninh Munich ở Đức. Hàng chục hội nghị thượng đỉnh tương tự đã được tổ chức trước đó, song EU gồm 27 quốc gia thành viên không thể đưa ra kế hoạch thống nhất chấm dứt xung đột Ukraine. Một nguồn tin tiết lộ một số nước không hài lòng vì cuộc họp ở Paris không có sự góp mặt đầy đủ của mọi thành viên.
Tổng thống Emmanuel Macron sẽ tiếp đón đại diện Đức, Ý, Anh, Ba Lan, Tây Ban Nha, Hà Lan và Đan Mạch, cùng với lãnh đạo Liên minh châu Âu và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte vào ngày 17-2 (giờ địa phương).
Vào tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến Ukraine và các đồng minh châu Âu sửng sốt khi điện đàm về chấm dứt xung đột với người đồng cấp Nga Vladimir Putin song không tham vấn ý kiến họ.
Tiếp đó, phái đoàn Nga và Mỹ dự kiến nhóm họp tại Ả Rập Saudi vào ngày 18-2. Phía Mỹ có Ngoại trưởng Marco Rubio, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz và đặc phái viên Steve Witkoff. Phía Nga có Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov và Cố vấn Ngoại giao Yury Ushakov. Ông Rubio hiện đã tới Saudi Arabia.
Theo ông Lavrov, nhóm đàm phán Nga và Mỹ sẽ chuyển kết quả cuộc gặp tới ông Trump và ông Putin. Sau đó, hai nhà lãnh đạo sẽ quyết định bước đi tiếp theo, TASS đưa tin.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky sẽ thăm Ả Rập Saudi một ngày sau đó. Tuần trước, ông Zelensky từng nhắc tới ý định này song không nêu rõ ngày tháng, khẳng định không có kế hoạch gặp các quan chức Nga hoặc Mỹ. Trước khi đến Ả Rập Saudi, ông Zelensky đến thăm Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) hôm 16-2.
Tổng thống Ukraine Zelensky đến UAE ngày 16-2. Ảnh: X
Bình luận (0)