xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS nợ bảo hiểm xã hội

Một công ty thuộc Tập đoàn FLC nợ BHXH gần 30 tỉ đồng

Một công ty thuộc Tập đoàn FLC nợ BHXH gần 30 tỉ đồng

(NLĐO)- Ngoài nợ hàng tỉ đồng tiền lương, Công ty TNHH FLC Golf and Resort (thuộc Tập đoàn FLC) còn chậm đóng BHXH gần 30 tỉ đồng của hàng trăm người lao động

Gần 150 giảng viên Trường Đại học Quảng Bình "kêu cứu"

Gần 150 giảng viên Trường Đại học Quảng Bình "kêu cứu"

(NLĐO) – 136 giảng viên, nhân viên, người lao động Trường Đại học Quảng Bình bị nợ lương từ 2 đến 8 tháng, trong đó có gia đình cả vợ và chồng công tác tại trường.

Thủ tướng yêu cầu đề xuất giải pháp hạn chế tình trạng rút BHXH một lần

Thủ tướng yêu cầu đề xuất giải pháp hạn chế tình trạng rút BHXH một lần

(NLĐO) - Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, đề xuất giải pháp hạn chế tình trạng rút BHXH một lần, đồng thời tạo điều kiện cho người đã rút BHXH một lần quay trở lại đóng tiếp.

Doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, sao lại để người lao động gánh hậu quả?

Doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, sao lại để người lao động gánh hậu quả?

(NLĐO) - Đại biểu Quốc hội cho rằng không thể để người lao động phải gánh hậu quả và phải loay hoay, tự đi đòi quyền lợi hết sức chính đáng của mình về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trong khi hàng tháng họ đã bị người sử dụng lao động khấu trừ tiền

Kỷ luật Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang

Kỷ luật Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang

(NLĐO) - Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang xác định ông Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang, phải chịu trách nhiệm chính đối với những vi phạm của chi bộ.

Nỗi cay đắng của công nhân khi công ty nợ bảo hiểm xã hội

Nỗi cay đắng của công nhân khi công ty nợ bảo hiểm xã hội

(NLĐO) - Doanh nghiệp nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khiến nhiều nữ công nhân không được hưởng chế độ thai sản - dù con của họ đã lớn; có những gia đình hơn 10 năm vẫn chưa nhận được tiền trợ cấp tử tuất của người thân

Đôn đốc thu hồi nợ bảo hiểm xã hội

Đôn đốc thu hồi nợ bảo hiểm xã hội

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã ký ban hành Quyết định số 2214/QĐ-BHXH về việc thành lập các đoàn công tác đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu, thu nợ, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); công tác khám chữa bệnh BHYT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Hàng trăm lao động khốn đốn vì công ty “quỵt” tiền bảo hiểm

Hàng trăm lao động khốn đốn vì công ty “quỵt” tiền bảo hiểm

Hàng trăm lao động Công ty TNHH MTV Nam Nung (Công ty Nam Nung), ở huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đang rơi vào cảnh khốn đốn vì công ty nợ bảo hiểm xã hội với số tiền gần 22 tỉ đồng.

Chính phủ cần vay thêm gần 500.000 tỉ đồng để bù đắp chi tiêu

Chính phủ cần vay thêm gần 500.000 tỉ đồng để bù đắp chi tiêu

(NLĐO) - Chỉ riêng bù đắp bội chi ngân sách Trung ương, Chính phủ cần huy động vay thêm 217.800 tỉ đồng.

Truy thu hơn 200 tỉ đồng  nợ BHXH, BHYT

Truy thu hơn 200 tỉ đồng nợ BHXH, BHYT

(NLĐO) - Qua thanh tra, kiểm tra tại nhiều đơn vị, BHXH đã phát hiện hàng chục nghìn trường hợp chưa đóng, đóng thiếu, nợ BHYT, BHXH với số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng

Nhiều "ông lớn" ngành xây dựng nợ bảo hiểm xã hội đầm đìa

Nhiều "ông lớn" ngành xây dựng nợ bảo hiểm xã hội đầm đìa

(NLĐO)- Trong số 500 đơn vị sử dụng lao động nợ đọng bảo hiểm xã hội kéo dài vừa được Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội công khai danh tính, có nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng.

Chánh án TAND Tối cao: Trốn đóng BHXH của người lao động sẽ bị xử lý hình sự

Chánh án TAND Tối cao: Trốn đóng BHXH của người lao động sẽ bị xử lý hình sự

(NLĐO)- Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình ngày 1-11 khẳng định hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đã được hình sự hóa, ai xâm phạm quyền này đã trở thành tội phạm.

Mai Linh nói gì trước việc xin giãn nợ 180 tỉ đồng?

Mai Linh nói gì trước việc xin giãn nợ 180 tỉ đồng?

(NLĐO) - Mai Linh khẳng định số nợ 180 tỉ đồng đang xin được miễn lãi, miễn phạt bảo hiểm xã hội phần lớn là nợ cũ từ các “công ty con” đã giải thể hoặc hoạt động thua lỗ.

Từ 1-1-2018, nợ bảo hiểm xã hội bắt buộc coi như tội phạm

Từ 1-1-2018, nợ bảo hiểm xã hội bắt buộc coi như tội phạm

(NLĐO)- Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định sau ngày 1-1-2018, các hành vi vi phạm nợ bảo hiểm xã hội bắt buộc được coi như là tội phạm.

Trốn đóng BHXH từ 30 ngày trở lên sẽ bị truy thu tiền lãi

Trốn đóng BHXH từ 30 ngày trở lên sẽ bị truy thu tiền lãi

(NLĐO)- Dự thảo Nghị định quy định về quản lý thu nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và giải quyết quyền lợi của người lao động (NLĐ) đang được Bộ LĐ-TB-XH lấy ý kiến đóng góp có nhiều nội dung đáng quan tâm

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo