Trước thực trạng nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm nghiêm trọng, tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái biển.
Nhiều hoạt động thiết thực
Ông Huỳnh Ngọc Dũng, Giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết ngày 11-6, đơn vị đã phối hợp với nhóm thiện nguyện Team Light Charity thả 35 con cua huỳnh đế mang trứng về môi trường biển tự nhiên.
"Hoạt động này được duy trì từ năm 2023 đến nay, chúng tôi mua lại cua huỳnh đế mang trứng từ ngư dân với giá 700.000 - 800.000 đồng/kg rồi thả về môi trường tự nhiên. Đây là nỗ lực thiết thực nhằm bảo tồn và phục hồi giống cua huỳnh đế quý hiếm, đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do bị khai thác quá mức trong mùa sinh sản từ tháng 3 đến tháng 6 hằng năm" - ông Dũng cho biết.
Được xem là "vua cua biển" nhờ thịt chắc, ngọt, giàu dinh dưỡng, cua huỳnh đế có giá trị kinh tế cao, giá bán có khi lên đến trên 1 triệu đồng/kg. Ngoài việc mua cua về thả, Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Lý Sơn còn chú trọng tuyên truyền để ngư dân không săn bắt những con đang mang trứng trong mùa sinh sản, góp phần bảo đảm sự tồn tại của loài này trong tự nhiên.
Không chỉ tại Lý Sơn, hoạt động thả giống thủy sản còn được triển khai đồng loạt tại nhiều địa phương ở Quảng Ngãi. Mới đây, hơn 1,5 triệu con tôm sú, cua xanh và cá hồng mỹ đã được thả xuống khu vực Cửa Lở, xã Thắng Lợi, huyện Mộ Đức. Đây là những loài thủy sản được chọn lọc kỹ càng, phù hợp với điều kiện tự nhiên của khu vực, được thả rải đều để tăng khả năng sinh trưởng và phát triển.
Chi cục Thủy sản - Biển đảo tỉnh Quảng Ngãi cho biết trong năm 2025, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai thả con giống tại đầm nước mặn Sa Huỳnh và hồ Đăk Đrinh. Trung bình mỗi năm, chi cục phối hợp với các địa phương thả giống ở cả môi trường nước ngọt lẫn nước mặn và lợ với kinh phí 300 - 450 triệu đồng.
Song song với những nỗ lực từ phía chính quyền và cơ quan chức năng, tỉnh Quảng Ngãi còn vận động các doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo và hội nghề nghiệp tham gia, nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa vào việc tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Cua huỳnh đế mang trứng được mua lại và thả về Khu Bảo tồn biển Lý SơnẢnh: Văn Hải

Hoạt động thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại xã Thắng Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiẢnh: Văn Hải
Nâng cao ý thức cộng đồng
Với hệ sinh thái biển phong phú, Quảng Ngãi có hơn 1.300 loài thủy sản, trong đó 36 loài nằm trong danh sách nguy cấp, quý hiếm, đòi hỏi địa phương phải có cách thức bảo tồn hiệu quả và phát triển bền vững.
Ông Võ Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản - Biển đảo tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh yếu tố then chốt trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản là ý thức cộng đồng. Chính quyền các cấp cần tích cực tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng các phương pháp đánh bắt mang tính tận diệt, như chích điện, dùng chất nổ, chất độc... "Những cách đánh bắt này không chỉ hủy hoại hệ sinh thái mà còn đe dọa sinh kế của chính người dân trong tương lai" - ông nhận định.
Ông Nguyễn Ngọc Tưởng - Chủ tịch UBND xã Thắng Lợi, huyện Mộ Đức - cho biết địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng biên phòng, công an và quân sự để kiểm tra, giám sát thường xuyên các đối tượng có hành vi khai thác trái phép hoặc hủy hoại nguồn lợi thủy sản. "Người dân chính là lực lượng nòng cốt trong việc bảo vệ nguồn lợi này. Chúng tôi chú trọng tuyên truyền, giáo dục để người dân hiểu rằng bảo vệ nguồn lợi thủy sản hôm nay chính là gìn giữ bát cơm cho con cháu mai sau" - ông nhấn mạnh.
Theo ông Võ Văn Hải, thông qua những hoạt động cụ thể như mua thả cua huỳnh đế, thả giống tái tạo thủy sản, tuyên truyền trong cộng đồng, Chi cục Thủy sản - Biển đảo tỉnh Quảng Ngãi kỳ vọng sẽ nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi để bảo vệ bền vững nguồn lợi thiên nhiên. Ông nhìn nhận: "Đây cũng là chiến lược dài hạn để phát triển ngành thủy sản một cách bền vững, vì lợi ích của cộng đồng và thế hệ tương lai".
Thời gian qua, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã liên tục phát đi những thông điệp kêu gọi các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư cùng tham gia bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản. Trước mắt, cần hạn chế khai thác thủy sản bất hợp pháp; tích cực tham gia các hoạt động thả giống, phóng sinh...
"Khoảng nghỉ sinh thái" cần thiết
Năm 2024, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành lệnh cấm khai thác thủy sản ven bờ có thời hạn, tập trung tại khu vực phía Nam đảo Lý Sơn và thị xã Đức Phổ. Lệnh cấm này có hiệu lực từ ngày 1 đến 30-11 hằng năm, với phạm vi không khai thác thủy sản lên đến hơn 15.000 ha.
Lệnh cấm nêu trên nhằm bảo vệ các khu vực tập trung sinh sản, ươm giống và nơi sinh sống của các loài thủy sản non. Đây được xem như "khoảng nghỉ sinh thái" cần thiết để các loài thủy sản có điều kiện sinh sôi, phục hồi trước mùa đánh bắt mới.
Theo quy định, trong thời gian cấm khai thác, ai vi phạm - tùy mức độ sẽ bị xử lý hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
Bình luận (0)