Khu Bảo tồn biển Hòn Cau cho biết 4 ổ trứng rùa biển được ấp tại đảo Hòn Cau mới đây vẫn phát triển tốt. Trước đó, hôm 26-8, nhân viên khu bảo tồn phát hiện 75 trứng rùa tại bãi Tràng Dảo. Toàn bộ trứng rùa được đưa về bãi ấp nở của khu bảo tồn.
Đây là ổ trứng rùa thứ 4 được phát hiện trong năm nay tại Hòn Cau và được đưa đến bãi ấp an toàn. 4 ổ trứng này - với tổng cộng hơn 300 trứng - được xác định có chung dòng. Rùa biển mẹ thuộc loài vích (tên khoa học Chelonia mydas, còn được gọi là rùa xanh) - một trong những loài rùa quý hiếm, cần được bảo vệ.
Chị Lưu Yến Phi, nhân viên Khu Bảo tồn biển Hòn Cau, cho biết rùa biển thường kéo lên đảo đẻ trứng vào mùa gió Nam, từ tháng 5 đến tháng 10 hằng năm. Nhân viên khu bảo tồn khi phát hiện trứng rùa thường gom về bãi ấp để tránh bị trộm, giúp rùa nở an toàn.
Hoạt động này đã được duy trì hơn 10 năm nay. Đảo Hòn Cau có đội tuần tra, thường xuyên theo dõi để hỗ trợ khi rùa lên bờ đẻ. Vào mùa gió Nam, khu bảo tồn còn được đội ngũ tình nguyện viên khắp nơi giúp sức, tham gia dự án bảo vệ rùa biển. Nhiệm vụ của tình nguyện viên là làm sạch biển, bảo vệ hệ sinh thái đa dạng, trong đó có việc hỗ trợ ấp trứng rùa biển.

Nhân viên Khu Bảo tồn biển Hòn Cau hỗ trợ ấp trứng rùa biển. Ảnh: PHI PHI
Hòn Cau cách đất liền khoảng 7 hải lý, được thiên nhiên ban tặng những bãi cát thoai thoải, nước biển trong xanh và hệ sinh thái đa dạng. Điều kiện tự nhiên thuận lợi này đã tạo nên môi trường sống lý tưởng cho các loài sinh vật biển.
Môi trường ít ô nhiễm, nguồn thức ăn dồi dào cùng với sự yên tĩnh đã thu hút các loài rùa biển quý hiếm tìm đến Hòn Cau đẻ trứng. Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ, nhân viên Khu Bảo tồn Hòn Cau và các tình nguyện viên, số lượng rùa biển sinh sản tại đây ngày càng tăng. Điều này không chỉ góp phần bảo tồn đa dạng sinh học biển mà còn tạo ra những giá trị về kinh tế - xã hội cho địa phương từ việc phát triển du lịch.
Hòn Cau - còn gọi là cù lao Câu - là một trong 16 khu bảo tồn biển có ý nghĩa quan trọng đối với môi trường biển Việt Nam. Hòn Cau có quần thể san hô nguyên thủy dài hơn 2 km với 234 loại; là nơi sinh sản của nhiều loại cá tôm. Hòn Cau được ghi nhận có sự hiện diện của trên 30 sinh vật quý hiếm nằm trong danh mục nguy cơ bị tuyệt chủng.
Bình luận (0)