Theo đài RT, thông tin nói trên được Bộ trưởng Bộ Thông tin và phát thanh liên bang Pakistan Attaullah Tarar viết trên mạng xã hội X tối 29-4.
"Pakistan có thông tin tình báo đáng tin cậy rằng Ấn Độ có ý định tiến hành một cuộc tấn công quân sự trong vòng 24 đến 36 giờ tới, lấy sự cố Pahalgam làm cái cớ sai trái" - ông Tarar cho hay.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và phát thanh liên bang Pakistan Attaullah Tarar - Ảnh: PAKISTAN TODAY
"Sự cố Pahalgam" được nhắc đến là vụ việc một nhóm khủng bố tấn công vào khu nghỉ dưỡng Pahalgam ở Kashmir hôm 22-4, khiến 26 du khách thiệt mạng - bao gồm 25 người Ấn Độ và 1 người Nepal - cùng nhiều người khác bị thương.
Ấn Độ đã cáo buộc Pakistan hỗ trợ hoạt động khủng bố tại khu vực này, nhưng phía Pakistan phủ nhận.
Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với Al Jazeera, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif cho rằng vụ tấn công Pahalgam là một "chiến dịch đánh lạc hướng".
Đáp lại, Phó Đại sứ Ấn Độ tại Liên hợp quốc Yojna Patel đã lên án Pakistan vì đưa ra "cáo buộc vô căn cứ chống lại Ấn Độ".
Từ khi vụ việc xảy ra cho đến nay, New Delhi và Islamabad đã leo thang căng thẳng.
Hai nước này đã có tranh chấp lâu dài về khu vực Kashmir, nơi đang bị chia cắt bởi Đường kiểm soát được thiết lập sau xung đột Ấn Độ - Pakistan năm 1971.
Song song đó, trong một cuộc họp an ninh cấp cao vừa diễn ra, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố quân đội Ấn Độ được tự do lựa chọn phương tiện, mục tiêu và ngày tháng để đáp trả "vụ tấn công khủng bố vào vùng lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir".
"Các lực lượng vũ trang có toàn quyền tự do hoạt động trong việc lựa chọn phương tiện, mục tiêu và thời điểm thực hiện các biện pháp trả đũa của Ấn Độ" - hãng tin PTI dẫn lời ông Modi.
Thủ tướng Ấn Độ nói thêm rằng nước này quyết tâm "giáng một đòn chí mạng" vào những gì ông gọi là "chủ nghĩa khủng bố".
Ông Modi cũng bày tỏ sự tin tưởng hoàn toàn vào tính chuyên nghiệp của quân đội Ấn Độ và cam kết sẽ truy đuổi và trừng phạt nghiêm khắc những kẻ khủng bố.
Theo phương tiện truyền thông Ấn Độ, nước này cáo buộc Resistance Front - một nhánh của nhóm cực đoan Lashkar-e-Taiba đóng tại Pakistan - chịu trách nhiệm cho vụ tấn công ở Kashmir.
Sau vụ việc, Ấn Độ đã cắt giảm một nửa nhân viên đại sứ quán tại Islamabad, đóng cửa trạm kiểm soát Attari quan trọng trên biên giới với Pakistan.
Ngoài ra, chính quyền Ấn Độ đã đình chỉ Hiệp ước Nước Indus với Pakistan và ngừng cấp thị thực cho công dân Pakistan.
Bình luận (0)