xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bàng hoàng cha tẩm xăng thiêu chết 2 con nhỏ ngày Tết

Trọng Đức

(NLĐO)- Mâu thuẫn, giận vợ bế con về nhà bố mẹ đẻ ăn Tết, Vũ Duy Hiến đã giật lại con nhỏ từ tay vợ, đưa đến nhà người bác vợ chiều tối mùng 5 Tết, dùng xăng đốt khiến 2 con gái sinh năm 2009 và 2011 cùng thiệt mạng tức tưởi.

Tối 14-2 (tức mùng 5 Tết Quý Tỵ), tại xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng) đã xảy ra 1 vụ trọng án đặc biệt thương tâm khiến 2 cháu nhỏ là Vũ Thị Anh Thư (SN 2009) và Vũ Thị Thu Trúc (SN 2011) bị ngọn lửa thiêu chết.

 

img
Vũ Duy Hiến đang nằm cấp cứu tại bệnh viện
 
Kinh hoàng và đau đớn hơn là thủ phạm đã “phóng hỏa” thiêu chết 2 bé gái trên lại chính là người cha đẻ Vũ Duy Hiến (SN 1985), trú tại thôn Tiền Anh, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy.

 

Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 14-2 khi gia đình ông Nguyễn Văn Chất (SN 1958, ở thôn Hòa Nhất, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy) đang quây quần ăn tết thì bất ngờ có tiếng chó sủa vang ngoài sân, rồi một ngọn lửa bốc cao phía ngoài cổng.

 

Thấy vậy, ông Chất vội chạy ra sân để xem sự thể thì vấp phải Vũ Duy Hiến là cháu rể của gia đình toàn thân như ngọn đuốc lao vào. Bị vấp vào ông Chất, Hiến chạy ngược ra ngõ, nhảy xuống ao để tự dập lửa.

 

Chạy được ra tới cổng, ông Chất liền chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, 2 cháu gái nhỏ, con của Vũ Duy Hiến, là Vũ Thị Anh Thư và Vũ Thị Thu Trúc đang giãy giụa trong ngọn lửa tại góc cổng nhà.

 

Ngay sau đó, mọi người trong gia đình đã đưa 2 cháu Vũ Thị Anh Thư và Vũ Thị Thu Trúc đi cấp cứu tại Bệnh viện nhi Hải Phòng. Tuy nhiên, do bị bỏng xăng quá nặng, đến khoảng 1 giờ 30 ngày 15-2, cháu Anh Thư đã tử vong và đến 4 giờ 30 cùng ngày, cháu Vũ Thị Thu Trúc cũng không qua khỏi.

 

Vũ Duy Hiến, người bố mất nhân tính ra tay tẩm xăng, phóng hỏa đốt 2 cô con gái nhỏ nhanh chóng bị lực lượng Công an xã Ngũ Đoan tóm gọn khi đang ẩn nấp tại nhà chú ruột tại thôn Hòa Nhất trong tình trạng bị bỏng nặng phần thân dưới.

 

Ông Nguyễn Khắc Cường (SN 1962), bố vợ của Vũ Duy Hiến, cho biết, con gái ông là chị Nguyễn Thị Quyên (SN 1991) và Hiến cưới nhau từ năm 2009. Hai vợ chồng Quyên và Tiến đã sinh được 2 cô con gái. Hai vợ chồng trẻ và 2 con gái cùng sống tại thôn Tiền Anh (cùng xã Ngũ Đoan), là nơi bố mẹ Vũ Duy Hiến đang sinh sống.

 

Sáng ngày 9-2 (tức 29 tết Quý Tỵ), chị Quyên từ nhà chồng về lại nhà bố mẹ đẻ và nói sẽ ăn tết tại nhà. Chiều cùng ngày, Hiến đưa cô con gái thứ hai cùng quần áo của hai mẹ con về “trả” cho ông bà ngoại.

 

Ông Cường cho biết thêm, trong mấy ngày tết không thấy con rể qua lại nhà bố vợ chúc tết như mọi năm. Chị Quyên cũng tâm sự với ông Cường rằng, hai vợ chồng mâu thuẫn nên chị về lại nhà bố mẹ đẻ mấy ngày tết.

 

Theo ông Cường, trước khi lấy Hiến, chị Quyên làm công nhân may tại một xí nghiệp da giầy trên địa bàn quận Dương Kinh (TP Hải Phòng). Từ khi lập gia đình và sinh liền 2 con gái, chị Quyên tạm nghỉ việc ở nhà nuôi con nhỏ. Vũ Duy Hiến là tài xế ô tô, làm thuê cho các doanh nghiệp trên địa bàn nội thành Hải Phòng.

 

Tuy nhiên, Hiến nghiện cờ bạc nên được đồng lương nào lại nướng hết vào các trò đỏ đen nên vợ chồng Hiến thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

 

Vũ Duy Hiến, người cha mất nhân tính và là kẻ thủ ác ra tay sát hại kinh hoàng 2 con đẻ, sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp (TP Hải Phòng) đã qua cơn nguy kịch.

 

Bước đầu, Hiến khai nhận, chiều ngày 14-2, Hiến chở theo cô con gái lớn từ nhà tại thôn Tiền Anh sang thôn Hòa Nhất để tìm vợ và con nhưng không tìm được. Hiến đã ra cây xăng đầu xã Ngũ Đoan mua 100 ngàn đồng tiền xăng để tiếp tục đi “tìm” vợ.

 

Khoảng gần 19 giờ cùng ngày, Hiến đã giật được cô con gái thứ hai từ tay vợ rồi đưa lên xe máy chạy đến nhà ông Nguyễn Văn Chất, là bác của vợ, với ý định đốt 2 con nhỏ, theo lời Hiến, để dọa gia đình nhà vợ. Nhưng không ngờ sự việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát của Hiến khiến 2 con của  Hiến bị thiệt mạng.

 

Sáng ngày 15-2, trao đổi với Báo Người Lao động, Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Công an huyện Kiến Thụy - cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Kiến Thụy phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45, Công an TP Hải Phòng) đang củng cố chứng cứ để xem xét khởi tố Vũ Duy Hiến về tội giết người.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo