xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị cáo đầu tiên bị thẩm vấn là "đột phá khẩu" phá đường dây đánh bạc ngàn tỉ

Tin-ảnh: Ng. Hưởng

(NLĐO)- Trong phiên tòa xét xử vụ án đánh bạc ngàn tỉ chiều 13-11, bị cáo Lê Văn Huy khai nhận đã hack được tài khoản và lừa 110 thẻ cào viễn thông, với tổng số tiền 55 triệu đồng.

Chiều 13-11, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh (cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) cùng 91 bị cáo trong vụ án đánh bạc ngàn tỉ bước sang phần xét hỏi.

Bị cáo đầu tiên bị thẩm vấn là đột phá khẩu phá đường dây đánh bạc ngàn tỉ - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Văn Huy trả lời HĐXX - Ảnh chụp màn hình

Người đầu tiên bị HĐXX thẩm vấn là Lê Văn Huy (SN 1997, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị). Bị cáo Huy là người đầu tiên bị cơ quan công an điều tra, sau đó khám phá ra đường dây đánh bạc ngàn tỉ này.

Trước bục khai báo, Huy khai ngày 16-5-2017, bị cáo ra quán internet tại thị xã Quảng Trị để thuê máy tính kết nối internet với mục đích tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook của người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại đây, Huy đã hack được tài khoản Facebook "Hằng Nhữ".

Bị cáo đầu tiên bị thẩm vấn là đột phá khẩu phá đường dây đánh bạc ngàn tỉ - Ảnh 2.

Các bị cáo tại phiên tòa

Sau khi đăng nhập thành công, Huy đổi mật khẩu Facebook "Hằng Nhữ" để sử dụng. Huy giả danh người tên Hằng nhắn tin hỏi thăm chị Võ Minh Phương (Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) rồi nhờ chị Phương mua hộ thẻ cào viễn thông, mệnh giá 500.000 đồng của nhà mạng Viettel và MobiFone. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt được là 110 thẻ, với tổng số tiền là 55 triệu đồng.

HĐXX hỏi, bị cáo làm gì để bà Phương tin tưởng? Huy đáp: "Bị cáo đã lên mạng tải 1 hóa đơn quốc tế rồi dùng phần mềm chỉnh sửa và gửi cho bà Phương tin tưởng".

Bị cáo Huy tiếp tục khai, sau khi chiếm đoạt được 110 thẻ cào, bị cáo cho Lê Võ Quang Lộc 2 thẻ cào. 108 thẻ còn lại bị cáo nạp vào cổng game bài Tip.Club để lấy hơn 40 triệu đồng rồi bị cáo dùng số tiền này mua lại Rik của hệ thống game bài Tip.Club để đánh bạc trực tuyến bằng hình thức "Tài - Xỉu" và bị thua hết số tiền này.

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX cho biết bị hại Phương có đơn không có mặt tại phiên tòa nhưng vẫn giữ nguyên quan điểm khai trước cơ quan điều tra. Theo lời khai: "Khi thấy tài khoản Facebook "Hằng Nhữ" là bác của tôi ở Hungary nhắn tin mua hộ thẻ cào viễn thông, do tin tưởng tôi đã mua 110 thẻ với tổng số tiền là 55 triệu đồng. Sau đó, tôi kể cho bạn bè thì họ nói có nhiều kiểu lừa đảo như vậy trên mạng. Tôi liền dùng ứng dụng trên Facebook gọi cho bác thì bên kia không nghe máy, sau đó mới biết mình bị lừa đảo, tôi đã báo cơ quan công an".

Tại phiên tòa, chủ tọa phiên tòa cho biết, số tiền 55 triệu đồng Huy chiếm đoạt đã được gia đình hoàn trả  cho bà Phương. Bà Phương cũng đã có đơn đề nghị giảm trách nhiệm hình sự cho Huy.

Sau đó, tòa tiếp tục hỏi đến nhóm tội đánh bạc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo