xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị đòi nợ, rút dao đâm chết người

Tin, ảnh: Hải Vũ

(NLĐO)- Bị đòi nợ và dọa đánh, Võ Xuân Lâm (Nghệ An) đã bất ngờ rút dao đâm chết chủ nợ rồi bỏ trốn.


Bị cáo Võ Xuân Lâm tại phiên tòa

Bị cáo Võ Xuân Lâm tại phiên tòa

Ngày 5-5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Xuân Lâm (SN 1984), trú tại xã Nghi Liên, TP Vinh, tỉnh Nghệ An về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ chiều ngày 22-12-2015, Lâm đi xe máy đến nhà anh Nguyễn Văn Vượng, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh chơi. Tại đây Lâm gặp anh Dương Văn Thịnh (SN 1965), trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh. Do Lâm có nợ tiền anh Thịnh nên anh này gọi Lâm ra ngoài đòi nợ. Vì chưa có tiền nên Lâm trả lời anh Thịnh “Tôi chưa có”.

Bức xúc, anh Thịnh túm cổ áo Lâm rồi văng tục chửi bới, dọa đánh. Lâm hất tay anh Thịnh ra rồi vào nhà lấy một con dao dài khoảng 30 cm giấu trong người. Phát hiện anh Thịnh đi bộ phía trước, Lâm lao đến rút dao đâm một nhát dao vào lưng khiến nạn nhân gục tại chỗ. Được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng anh Thịnh đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, Lâm chạy xe máy rời khỏi hiện trường và vứt bỏ con dao. Khoảng 2 tháng sau, Lâm mới ra đầu thú. Tại tòa, Lâm đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lâm mức án 11 năm tù giam về tội “Giết người”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo