VKSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án qua TAND TPHCM đề nghị truy tố ông Nguyễn Văn Khỏe (Tám Khỏe- nguyên chủ tịch UBND huyện Hóc Môn- TPHCM) về 3 tội: lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, nhận hối lộ và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi.
Ông Nguyễn Văn Khỏe và căn biệt thự bạc tỉ. Ảnh: C.T.V
Không ngại nhận “quà biếu” hàng trăm triệu đồng
Tháng 7-2002, Hà Văn Hòa và Trần Thị Hà (chung sống với nhau như vợ chồng) thành lập Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại- Kinh doanh nhà Thành Phát (gọi tắt là Công ty Thành Phát, trụ sở đặt tại quận 12-TPHCM). Khi thành lập, công ty có vốn khoảng 1 tỉ đồng và không tiến hành tuyển dụng nhân viên nhằm phục vụ kinh doanh như giấy phép (Hà - Hòa khai khống với cơ quan chức năng vốn điều lệ của công ty có 5 tỉ đồng).
Năm 2004, dù không hoạt động kinh doanh và không có thêm nguồn vốn nào nhưng Hà, Hòa lại làm thủ tục tại Sở Kế hoạch-Đầu tư TPHCM khai tăng khống vốn của công ty lên thành 50 tỉ đồng rồi dùng pháp nhân của công ty tiến hành các thủ tục xin được lập dự án xây dựng khu dân cư và khu công nghiệp sạch với diện tích 6,9312 ha tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn.
Thông qua mối quan hệ quen biết, ông Trần Văn Tè, nguyên chủ tịch UBND xã Đông Thạnh, đã ký xác nhận vào hồ sơ của Hà- Hòa với nội dung chuyển UBND huyện Hóc Môn đề nghị xem xét giải quyết; đồng thời hướng dẫn Hòa thông qua Đặng Công Danh, nguyên giám đốc Công ty TNHH Danh Khoa, thỏa thuận đưa tiền cho ông Nguyễn Văn Khỏe nếu ông ký văn bản gửi các cơ quan chức năng TP xin được địa điểm.
Ngày 13-12-2002, ông Khỏe ký công văn gửi các ngành chức năng TPHCM đề nghị xem xét, trong đó có nội dung xác định: “Khu vực này chưa có doanh nghiệp xin lập dự án đầu tư”, dù trên thực tế khu đất này đã được chính chủ tịch UBND huyện Hóc Môn ký văn bản gửi các cơ quan chức năng chấp thuận cho Công ty TNHH Thiên Long Vân đầu tư dự án khu dân cư và khu công nghiệp trước đó. Nhận được văn bản này, thông qua Danh, Hà- Hòa đã đưa 150 triệu đồng cho ông Khỏe.
Kể từ đó, Hòa thường xuyên phải đưa ông Khỏe đi chơi Vũng Tàu (nhiều lần có cả ông Dương Minh Trung, nguyên trưởng phòng tài chính kế hoạch-đầu tư huyện Hóc Môn và ông Tè; toàn bộ chi phí do Hòa chịu). Các dịp lễ tết, Hà- Hòa đến nhà ông Khỏe đưa tổng cộng 430 triệu đồng, 15.000 USD, 1/2 sừng tê giác và cho mượn 700 triệu đồng.
Tiếp đó, ông Khỏe lại hướng dẫn Hòa làm thủ tục hồ sơ mới để mở rộng quy mô diện tích dự án lên 18 ha, đồng thời chỉ đạo ông Tè và Trung tiến hành các thủ tục để loại Công ty Thiên Long Vân không được tiếp tục thực hiện dự án. Ngày 27-8-2003, ông Khỏe ký công văn gửi các cơ quan chức năng của TP đề nghị cho Công ty Thành Phát được ứng vốn lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000, sau đó lập dự án đầu tư hơn 18 ha trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định. Với việc làm này, thông qua Danh, ông Khỏe nhận của Hòa 250 triệu đồng (nhưng ông Khỏe chỉ thừa nhận 150 triệu đồng).
Nhận hối lộ và lợi dụng ảnh hưởng của người khác
Để được UBND TPHCM ra quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp thành khu dân cư, khu công nghiệp, Công ty Thành Phát phải đền bù diện tích dự kiến xây dựng dự án. Trong thời điểm này, Công ty Thành Phát chỉ mới đặt cọc chuyển nhượng đất một số ít hộ dân.
Với sự “giúp đỡ nhiệt tình” của cán bộ xã Đông Thạnh và huyện Hóc Môn - xác nhận công ty đã hoàn tất việc chuyển nhượng, đền bù với các hộ dân - Công ty Thành Phát đã được UBND TPHCM chấp thuận cho chuyển mục đích sử dụng đất. Qua việc này, trong một lần đi chơi cùng Hòa, ông Khỏe gợi ý Hòa mua một chiếc ô tô hiệu Lexus trị giá 3 tỉ đồng. Do chưa có tiền nên Hòa đưa trước cho Khỏe 1 tỉ đồng để đặt cọc mua xe.
Ngoài ra, vào khoảng tháng 4-2006, do Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP chậm giải quyết bản vẽ quy hoạch nên Hà nhờ ông Khỏe giúp. Ông Khỏe nhận lời, yêu cầu chi 5.000 USD và 50 triệu đồng để tác động lãnh đạo sở rồi sử dụng số tiền đó chi xài cá nhân.
Cán bộ xã, huyện và ngân hàng cùng hầu tòa
Dương Minh Trung và Nguyễn Văn Dò (nguyên là cán bộ địa chính xã Đông Thạnh) cùng bị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đặng Công Danh, tội làm môi giới hối lộ. Nguyễn Công Định (nguyên cán bộ tín dụng Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Chợ Lớn), đã bỏ qua nhiều quy định của Nhà nước trong việc xét duyệt, thẩm định và xét cho vay, tạo điều kiện sơ hở cho Hà- Hòa chiếm đoạt 3.000 lượng vàng SJC và 18 tỉ đồng của ngân hàng; bị truy tố nhận hối lộ 199 triệu đồng. Trần Văn Tuyến (nguyên giám đốc Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Chợ Lớn) và Lưu Thị Minh Hiền (nguyên trưởng phòng tín dụng) cùng bị truy tố tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Hà Văn Hòa và Trần Thị Hà cùng bị truy tố 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. |
Bình luận (0)