xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cô gái “tố” bị tình cũ tung ảnh “mây mưa” lên facebook

Trọng Đức

(NLĐO)- Chị N.T.L. (27 tuổi, ở Hải Dương) tố bạn trai cũ đã có vợ con tìm mọi cách ép quan hệ tình dục và đã tung những hình ảnh "mây mưa" của hai người lên mạng bằng chính tài khoản facebook của chị.

Chị N.T.L. tố tình cũ dùng tài khoản Facebook của mình đề tung ảnh mây mưa của hai người trước đây
Chị N.T.L. tố "tình cũ" dùng tài khoản Facebook của mình đề tung ảnh "mây mưa" của hai người trước đây

Chiều 13-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã triệu tập P.V.D. đến trụ sở công an để điều tra, xác minh làm rõ vụ việc bị một phụ nữ 27 tuổi tố ép quan hệ tình dục và tung ảnh "mây mưa" của 2 người lên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, những ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao khi nick facebook L.N. liên tục đăng tải những hình ảnh lõa thể và cảnh “mây mưa” của một cô gái trẻ với một người đàn ông. Nhiều hình ảnh “chốn phòng the” đã nhanh chóng được lan truyền trên mạng, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với nhiều ý kiến trái chiều.

Ngay sau đó, cô gái trong bức ảnh là N.T.L. (27 tuổi, trú tại Hải Dương) đã lên tiếng cho rằng mình bị kẻ xấu đánh cắp tài khoản Facebook và đưa những hình ảnh này lên hòng làm nhục cô. Bức xúc, N.T.L. đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương tố cáo hành vi trên của đối tượng xấu.

Trao đổi với báo chí, chị N.T.L. cho biết những bức ảnh khỏa thân của cô bị kẻ xấu tung lên mạng vào ngày 17-2-2015, bằng chính tài khoản Facebook của chính chị. Chị L. khẳng định kẻ tung những hình ảnh đó lên mạng không ai khác chính là P.V.D. (SN 1982, trú tại huyện Nam Sách, Hải Dương; là bạn trai cũ của L.).

Chị L. thuật lại: “Tháng 9-2011, bọn em quen nhau trong một lần nhờ xe đi từ thị trấn Nam Sách đến TP Hải Dương. 3 tháng sau đó, D. thường xuyên qua lại gia đình nhà em chơi và giới thiệu mình chưa có vợ. Thấy D. có vẻ đàng hoàng, chín chắn, ăn nói khuôn phép, con gái lại cũng đã lớn nên gia đình em có ý vun vào cho cả hai”.

Chị N.T.L. tố cáo sự việc với các phóng viên
Chị N.T.L. tố cáo sự việc với các phóng viên

Yêu nhau được một thời gian, đến tháng 5-2012 cô gái phát hiện ra D. đã có 1 vợ và 2 con. Bị lừa dối trong tình yêu, ngay sau đó, L. đã chủ động đến gặp D. cùng vợ anh ta và yêu cầu anh D. chấm dứt mối quan hệ này. “Bị nói lời chia tay anh D. không đồng ý mà luôn tìm mọi cách để ép buộc em phải tiếp tục mối quan hệ, thậm chí anh tay còn ép em phải quan hệ tình dục. Nhiều lần anh ta chặn đường, đánh đập và cướp cả điện thoại của em, em phải nhờ đến công an để can thiệp” - L. nói trong nước mắt.

Sau đó, hai bố con anh D. lại đến nhà xin lỗi và hứa sẽ không làm phiền chị L. nữa nhưng sau đó D. vẫn theo sát mỗi lúc chị L. đi làm sáng và chiều. "Chỉ đợi khi nào trời tối không rõ mặt người và đường vắng người, D. lại ra tay đe dọa và đánh đập tôi. Suốt thời gian dài sau đó, hắn vẫn thường xuyên đe dọa tôi và bắt tôi theo hắn vào nhiều nhà nghỉ để quan hệ tình dục” - L. cho biết. Theo chị L., có lần khi chị cự tuyệt, D. đã đánh chị trước quầy lễ tân nhà nghỉ.

Càng ngày, D. càng tỏ ra manh động, dọa nếu chị L. không tiếp tục mối quan hệ thì sẽ tung những hình ảnh và clip D. quay lên những trang mạng xã hội để bạn bè, gia đình, làng xóm biết chuyện. Đến ngày 17-2, những hình ảnh của chị L. đã bị tung lên mạng bằng chính tài khoản facebook của chị. Ngoài ra, D. nhắn nhiều tin nhắn bằng điện thoại và facebook mang tính đe dọa gửi chị L. và những người thân trong gia đình, bạn bè.

Trong quá trình trao đổi với báo chí, chị L. đã đưa ra bằng chứng là tất cả những hình ảnh và tin nhắn của D. với nội dung đe dọa gia đình và bạn bè của chị.

Chiều 13-4, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã triệu tập P.V.D. đến trụ sở công an để điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Tin mới từ cơ quan điều tra cho biết, đến chiều cùng ngày, D. chưa thừa nhận hành vi cưỡng đoạt tài sản cũng như việc đã đưa những hình ảnh khỏa thân trên lên Facebook. Bị đơn này còn đưa ra một số bằng chứng chứng minh việc anh ta vô can.

“Theo đơn tố cáo của chị L, một số việc xảy ra trên địa bàn TP Hải Dương, một số vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện khác nên quá trình xác minh cũng dặp rất nhiều khó khăn" - một lãnh đạo Công an TP Hải Dương cho biết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo