Ngày 22-9, vụ án lập hồ sơ khống đưa hàng trăm trẻ em ra nước ngoài làm con nuôi đã được TAND tỉnh
Gom cả bà bầu
Theo cáo trạng, từ năm 2005 đến tháng 7-2008, Trần Thị Lương (SN 1963, nguyên trưởng Phòng Văn hóa huyện Ý Yên, giám đốc Trung tâm Trợ giúp nhân đạo và dạy nghề cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện Ý Yên - Trung tâm Ý Yên) và Vũ Đình Khản (SN 1955, nguyên trưởng trạm y tế xã Việt Hùng, giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội huyện Trực Ninh-Trung tâm Trực Ninh) đã thu gom trẻ em từ các nguồn khác nhau, sau đó tổ chức làm giả hồ sơ cho những đứa trẻ này thành trẻ bị bỏ rơi ở các trạm y tế cơ sở rồi đưa ra nước ngoài làm con nuôi, thu lợi bất chính.
Theo đó, trong 112 trẻ được Trung tâm Ý Yên thu gom đã có 101 cháu được đưa đi nước ngoài trót lọt; Trung tâm Trực Ninh thu gom 242 trẻ và đã đưa 222 trẻ ra nước ngoài làm con nuôi. Các trung tâm này còn gom nhiều phụ nữ đang mang bầu để chờ ngày sinh và biến đứa bé thành vô thừa nhận

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo đã thu gom, làm hồ sơ giả, cung cấp trẻ em cho 2 trung tâm này gồm: Trương Công Lịch (SN 1973, nguyên trạm trưởng y tế xã Yên Lương, huyện Ý Yên) đã trực tiếp làm giả 24 hồ sơ và hướng dẫn các đồng nghiệp khác làm giả 38 hồ sơ; Vũ Đình Lợi (SN 1974, nguyên trạm trưởng y tế xã Yên Tiến, huyện Ý Yên) làm 21 hồ sơ; Trần Trọng Lãm (SN 1955, bán phở tại TP Nam Định) cung cấp 31 trẻ... Sau khi làm giả hồ sơ cho các cháu bé, các đối tượng này đều được nhận một khoản tiền từ 5 triệu đến vài chục triệu đồng. Để có được số hồ sơ giả kể trên, các đối tượng đã móc nối với 39 trạm y tế xã thuộc 7 huyện trong tỉnh
Cho trẻ nhưng có gợi ý hỗ trợ
Trong phần thẩm vấn, khi chủ tọa phiên tòa hỏi theo quy định của Chính phủ, Trung tâm Trực Ninh có quyền tiếp nhận trẻ không?", bị cáo Vũ Đình Khản tỏ ra ngơ ngác: “Bị cáo không nắm được quy định này nhưng có tham khảo ý kiến của Phòng Nội vụ và Phòng LĐ-TB-XH huyện. Họ nói bị cáo có quyền tiếp nhận”. “Trung tâm có chức năng thu gom phụ nữ mang thai không?”- chủ tọa hỏi tiếp.
Vũ Đình Khản đáp: “Dạ, trung tâm được phép tiếp nhận những trường hợp có hoàn cảnh éo le”. Trước câu trả lời chống chế của bị cáo Khản, chủ tọa phiên tòa liền cho biết trung tâm chỉ có chức năng tiếp nhận, nuôi dưỡng 4 đối tượng là trẻ mồ côi, người già cô đơn không nơi nương tựa, người tàn tật và người tâm thần. Đến lúc này, bị cáo Khản mới thừa nhận việc nhận các bà bầu vào nuôi dưỡng là sai. Tuy nhiên, theo bị cáo Khản, việc làm này chỉ là “cưu mang những hoàn cảnh éo le chứ không vì mục đích gì”. Thế nhưng khi chủ tọa đặt câu hỏi: “Khi cho trẻ làm con nuôi người nước ngoài, bị cáo có gợi ý cha mẹ nuôi của trẻ hỗ trợ tiền không?”, thì bị cáo Khản thừa nhận có gợi ý.
Theo thừa nhận của bị cáo Khản, mỗi gia đình nhận được trẻ phải chi lại cho trung tâm 500 USD hoặc 10 triệu đồng. Trong 4 năm (từ 2005 – 2008), số tiền trung tâm nhận được từ việc cho trẻ làm con nuôi lên tới 1,94 tỉ đồng. Bên cạnh đó, trung tâm này còn nhận được 67.000 USD từ các nguồn ủng hộ khác và đều bỏ ngoài sổ sách...
Trong ngày 22-9, HĐXX đã hoàn tất việc thẩm vấn các cựu trạm trưởng y tế xã, gồm: Vũ Đình Kỳ, Cao Ngọc Bảo, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Phú Cường và Tô Quốc Bính. Các bị cáo này đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Ngày 23-9, phiên tòa tiếp tục làm việc với phần thẩm vấn các bị cáo còn lại.
Bình luận (0)