xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đình chỉ vụ “Chính quyền ngó lơ, dân bắt lâm tặc”

Tin-ảnh: H. Thanh

(NLĐO) - Sau 4 tháng gia hạn điều tra, Công an huyện Chư Pah, Gia Lai buộc phải đình chỉ vụ án phá rừng tại tiểu khu 187, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah.

Chiều 3-3, Công an huyện Chư Pah cho biết đã có quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ phá rừng xảy ra ở tiểu khu 187, do BQL rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah quản lý.

Trong quá trình điều tra, công an đã mời một số đối tượng lên làm việc. Trong đó có ông A Boy - giáo viên dạy tiểu học xã Hà Tây, bị người dân làng Kon Sơ Lal tố cáo dùng 5 triệu đồng để người dân thả hai xe gỗ ngày 18-4-2015. Qua xác minh, ông A Boy phủ nhận vụ việc, công an huyện cũng không có cơ sở buộc tội.


Hiện trường vụ phá rừng

Hiện trường vụ phá rừng

Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Thuận, Trưởng BQL rừng Phòng hộ Đông Bắc Chư Pah cho biết rất mong công an điều tra hung thủ để xử lý nghiêm, răn đe đối tượng có liên quan.

Báo Người Lao Động trước đó đã nhiều lần đưa tin, bức xúc trước tình trạng lâm tặc phá rừng rồi vận chuyển gỗ qua làng nhưng chính quyền không hay biết.

Ngày 18-4-2015, hàng chục thanh niên làng Kon Sơ Lal (xã Hà Tây, huyện Chư Pah) đã chặn bắt hai xe chở gỗ lậu. Sau đó, lực lượng chức năng kiểm tra tại hiện trường đã xác định tổng số cây bị lâm tặc khai thác là 40, chủng loại dầu nước, sến mủ, chò xót. Trong đó, 16 cây bị vận chuyển phần thân, chỉ còn lại cành và vỏ; 24 cây bị cắt hạ thân còn lại bên cạnh gốc; 31 lóng, hộp gỗ bị bỏ lại hiện trường với tổng khối lượng hơn 61,5m3.

 


Một phần gỗ được người dân vây bắt ngày 18-4-2015

Một phần gỗ được người dân vây bắt ngày 18-4-2015

Sau vụ việc, công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án khai thác, vận chuyển gỗ trái phép để điều tra, truy bắt hung thủ.

Hạt Kiểm lâm huyện Chư Pah đã kỷ luật khiển trách đối với hai kiểm lâm địa bàn tại xã Hà Tây là vì thiếu đôn đốc kiểm tra, không kịp thời phát hiện theo dõi và báo cáo cho cấp trên về tình hình phá rừng. BQL rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah xử lý kiểm điểm khiển trách đối với 3 cán bộ là tổ trưởng, tổ phó và phụ trách tiểu khu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo