xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dời ngày xử “vụ án vườn mít”

T.Tiến

Ngày 3-12, tin từ TAND tỉnh Bình Phước cho biết phiên tòa sơ thẩm (lần 4) xét xử bị cáo Lê Bá Mai (SN 1982, quê tỉnh Thanh Hóa, ngụ tỉnh Bình Phước) về tội giết người và hiếp dâm trẻ em dự kiến mở vào ngày 5 và 6-12 đã bị tạm hoãn và sẽ mở lại vào ngày 12 và 13-12.

Đây là vụ án xảy ra từ năm 2004, kéo dài nhiều năm qua nhiều cấp xét xử và tuyên tử hình Lê Bá Mai. Tuy nhiên, ngày 5-2-2007, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm đã hủy 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại vì chưa có căn cứ vững chắc, nhiều vi phạm trong quá trình điều tra vụ án.
Ngày 18-5-2011, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên xử sơ thẩm lần 3, tuyên Lê Bá Mai không phạm tội, trả tự do ngay tại tòa. Đến giữa tháng 6-2011, viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước ra quyết định kháng nghị yêu cầu Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm theo hướng “hủy toàn bộ bản án sơ thẩm (lần 3) của TAND tỉnh Bình Phước để xét xử lại theo hướng bị cáo Lê Bá Mai phạm 2 tội “Hiếp dâm trẻ em” và “Giết người”.
Chiều 18-5-2012, Lê Bá Mai bị bắt giam trở lại. Ngày 19-6-2012, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xét xử đã tuyên hủy bản án sơ thẩm, giao hồ sơ về TAND tỉnh Bình Phước xét xử lại.

Mai bị VKSND tỉnh Bình Phước truy tố vì đã hiếp dâm, sau đó giết chết Thị Út (SN 1993) tại vườn mít vào ngày 12-11-2004.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo