xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai cựu lãnh đạo Cofidec kêu oan, tòa hủy án

Phạm Dũng

(NLĐO) – Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng vụ tiêu cực tại Cofidec còn nhiều vấn đề cần làm rõ nên hủy án.

Ngày 18-8, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm theo kháng nghị của VKSND cùng cấp và kháng cáo kêu oan của 2 bị cáo đối với những sai phạm xảy ra tại Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải (Cofidec)

Trước đó, xử sơ thẩm, TAND TP HCM đã tuyên phạt  Nguyễn Thanh Xuân (SN 1958, nguyên quyền Giám đốc Cofidec từ năm 2006) 5 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Hai cựu lãnh đạo Cofidec kêu oan, tòa hủy án - Ảnh 1.

Bị cáo Võ Huệ Trân (ngồi) và Nguyễn Thanh Xuân (đứng) tại phiên tòa

Liên quan đến vụ án, Võ Huệ Trân (SN 1944, nguyên giám đốc từ năm 1987-2006) bị phạt 3 năm tù, Đặng Hữu Thịnh (SN 1956, nguyên trưởng Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu) 2 năm 6 tháng tù (cho hưởng án treo) và Ngô Ngọc Sơn (SN 1961, nguyên phó Trưởng Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu) 2 năm 5 tháng 3 ngày tù cùng về tội  "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Sau khi bản án được tuyên, 2 bị cáo Nguyễn Thanh Xuân và Võ Huệ Trân đã kháng cáo kêu oan, VKS cũng có kháng nghị yêu cầu tăng án đối với 2 bị cáo này.

Sau khi nghị án, HĐXX TAND Cấp cao tại TP HCM nhận định vụ án cần được làm rõ thêm nhiều nội dung, giao VKS điều tra làm rõ và xét xử lại theo trình tự sơ thẩm.

Từ năm 2004, Võ Huệ Trân và Nguyễn Thanh Xuân đã chỉ đạo cấp dưới lập hợp đồng mua bán với đối tác nước ngoài giả tạo để mở tờ khai hải quan, đưa một số lượng lớn tôm đông lạnh sang Mỹ tiêu thụ.

Hai ông Trân và Xuân đã chỉ đạo Đặng Hữu Thịnh và Ngô Ngọc Sơn lập hợp đồng mua bán giả với các đối tác nước ngoài, giả chữ ký, mạo danh khách hàng, làm giả hồ sơ hải quan.

Các bị cáo đã xuất khẩu một lượng lớn thủy, hải sản đông lạnh sang Mỹ, gây thất thoát cho Nhà nước gần 39 tỉ đồng, không còn khả năng thu hồi.

Bên cạnh đó, cũng vào năm 2004, Công ty Thủy sản Bạc Liêu (là công ty của gia đình ông Xuân) ký hợp đồng ủy thác cho Cofidec nhập khẩu hệ thống máy sấy thăng hoa. Ông Xuân đã chỉ đạo Cofidec thanh toán phần đi lại cho chuyên gia lắp máy, thuê cẩu máy hơn 50 triệu đồng, làm lợi cho gia đình Xuân nhưng gây thiệt hại cho Cofidec.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo