xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hơn 5 năm tầm nã "kẻ hận tình"

Theo Trần Danh (Đồng Nai Online)

Đã có vợ và 4 con nhưng thấy cô hàng xóm còn đơn thân, ông Nguyễn Tấn Thông (52 tuổi, ngụ xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tạm trú huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) vẫn tìm cách qua lại. Bị gia đình bạn gái ngăn cấm, ông Thông xách súng đến nhà gí vào đầu mẹ và chị của bạn gái bóp cò. Phát súng hận tình không nổ, ông Thông đã bỏ lại gia đình lẩn trốn.

Sau hơn 5 năm tầm nã, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã (PC52) Công an tỉnh đã bắt giữ ông Thông, khi đối tượng đang chuẩn bị vượt biên giới qua Campuchia.


Lệnh truy nã đối với ông Nguyễn Tấn Thông.

Lệnh truy nã đối với ông Nguyễn Tấn Thông.

Hận tình, đòi giết cả nhà bạn gái

Thấy ông Thông đã có vợ con nhưng lại có tình ý với con gái mình (chị T.N.), gia đình bà C. đã tìm cách ngăn cản. Đến tháng 10-2010, chị N. lấy chồng và sang Đài Loan - Trung Quốc sinh sống. Cho rằng sự ngăn cấm của gia đình bà C. đã làm cho cuộc tình của mình tan vỡ, ông Thông đã nhiều lần gọi điện đến gia đình bà C. dọa giết cả nhà.

Chiều 17-12-2010, sau khi chuẩn bị một khẩu súng quân dụng, ông Thông đã tìm đến nhà bà C. Đến nơi, thấy bà C. và chị T. đang ngồi xem ti vi, ông Thông rút súng gí vào đầu chị T. bóp cò, nhưng súng không nổ. Quá hoảng sợ, chị T. bỏ chạy. Ông Thông tiếp tục gí súng vào đầu bà C. bóp cò, nhưng súng vẫn không nổ. Gây án không thành, ông Thông rời khỏi hiện trường và trốn biệt kể từ đó.

Nhận được tin báo của gia đình nạn nhân, qua điều tra cơ quan công an xác định hành vi của ông Thông rất manh động nên đã khởi tố vụ án giết người, tàng trữ vũ khí quân dụng và tiến hành truy bắt.

Sau khi Viện Kiểm sát phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Thông, các trinh sát đã cùng với công an địa phương tìm kiếm đối tượng ở nhiều nơi. Những nơi có người thân của ông Thông cư ngụ, trinh sát đều tìm đến, nhưng việc truy bắt nhiều tháng liền không có kết quả.

Đến tháng 4-2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã quyết định truy nã ông Thông trên toàn quốc và chuyển hồ sơ cho PC52 tìm kiếm.

Suýt vượt biên thành công

Theo trinh sát PC52, qua xác minh cho biết thời còn sống ở địa phương, ông Thông chuyên làm các nghề phổ thông, như: thợ hồ, bốc vác… Sau khi ông Thông bỏ trốn, nhiều nguồn tin xác định ông này tìm đến các khu rẫy của người dân các xã vùng ven biên giới ở các tỉnh: Tây Ninh, Bình Phước và Long An để làm thuê. Nhưng do làm việc thời vụ kiếm sống qua ngày nên chỗ ở của đối tượng không ổn định. Từ nguồn tin có được, trinh sát đã nhiều lần đến các chòi rẫy ông Thông từng đặt chân đến, nhưng khi trinh sát đến nơi thì đối tượng đã bỏ đi.

Một trinh sát tham gia vụ án nhớ lại, đầu năm 2015, sau khi đã tìm kiếm tại nhiều địa phương, tổ trinh sát tầm nã phát hiện ông Thông đang làm thuê cho một người dân tại xã Long Phước, huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh), nên đã bố trí lực lượng để vây bắt. Nhưng khi trinh sát đang chuẩn bị quân để bao vây lán trại ông Thông trú ngụ thì đối tượng lại bỏ trốn qua biên giới Campuchia. “Sau lần bắt hụt đó, chúng tôi vẫn quyết tâm đeo bám để bắt bằng được ông Thông” - vị trinh sát cho biết.

Tiếp tục đeo bám hành tung của đối tượng, đến đầu tháng 6-2016, tổ trinh sát nhận được tin ông Thông đã xuất hiện tại địa bàn huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) để làm thuê. Ngày 10-6, các trinh sát tầm nã quyết định bắt giữ đối tượng tại nơi ở ngay trong đêm.

Khi trời đã tối hẳn, một “vị khách lạ” bất ngờ xuất hiện ở khu lán trại ông Thông đang ở. Nghe vị khách hỏi chuyện chủ nhà ở bên ngoài, ông Thông ở trong lán ngồi chồm dậy, định tẩu thoát ra cửa sau, nhưng đã bị lực lượng trinh sát bao vây bắt gọn. “Khi đã bị còng tay, ông Thông nói với chúng tôi: “Nếu các ông không đến kịp, khoảng 3 giờ nữa tôi đã có mặt ở Campuchia rồi” - một cán bộ trinh sát kể lại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo