xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hy hữu 2 phạm nhân viết đơn giải oan cho bà "trùm"

Di Lâm

(NLĐO) - Vì thấy cuộc sống trong tù cực khổ nên hai đối tượng hùa nhau… viết đơn giải oan cho đồng bọn đang trốn truy nã

Ngày 22-10, TAND TP HCM kết thúc xét xử đưa ra mức án chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" đối với 2 nữ bị cáo, gồm: Lê Thị Thanh Bình (SN 1980), Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1986). Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Mỹ Lệ (SN 1976) lãnh 20 năm tù cùng về tội danh trên.

Đây là vụ án Mua bán trái phép chất ma túy do 3 bị cáo thực hiện và bị bắt quả tang vào ngày 8-10-2018. HĐXX kết luận bị cáo Bình chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép gần 1,7 kg ma túy. Tương tự, Nguyễn Thị Thanh Thủy chịu trách nhiệm về khối lượng ma túy công an bắt quả tang – hơn 705 g heroin, Nguyễn Mỹ Lệ chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với gần 600g heroin. Do ba bị cáo đều đang có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên HĐXX không thể đưa ra mức án tử hình.

Hy hữu 2 phạm nhân viết đơn giải oan cho bà trùm - Ảnh 1.

Ba bị cáo thoát án tử nhờ có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi

Theo hồ sơ, tháng 6-2012, Lê Thị Thanh Bình cùng bạn bè đến một khách sạn ở quận Phú Nhuận (TP HCM) thuê phòng để sử dụng ma túy. Ở đây, Thủy gặp Phan Văn Nghiệm đến thuê phòng với mục đích giống Bình. Qua nói chuyện, Nghiệm biết Bình có nguồn cung dồi dào. Sau đó, Nghiệm nhiều lần liên lạc, đặt mua ma túy. Bình mua ma túy đá, heroin từ Trịnh Văn Kha rồi bán lại cho Nghiệm và nhiều người nghiện khác hòng kiếm lời. Ngoài ra, Bình thuê Đoàn Thị Thu Hồng (chị em bạn dâu) nhận và giao hàng. Một thời gian ngắn sau, Nghiệm và Hồng sa lưới. Nghe tin, Bình bỏ trốn sang Campuchia đến tháng 4-2017 mới ra trình diện.

Từ năm 2014 đến nay, Phan Văn Nghiệm và Đoàn Thị Thu Hồng thi hành án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" tại trại giam Thủ Đức (Bộ Công an). Trước đó, Trịnh Văn Kha bị bệnh qua đời trong trại giam Chí Hòa (Công an TP HCM) trong thời gian điều tra vụ án.

Trong thời gian thi hành án, tháng 11-2016, Hồng và Nghiệm cùng gửi đơn đến VKSND TP HCM. Trong đơn, Hồng trình bày rằng số ma túy Hồng giao cho Nghiệm là do Hồng mua từ Kha; không liên quan đến Bình. Tương tự, Nghiệm khẳng định Hồng là người bán ma túy chứ không phải Bình. Do đó, Cơ quan CSĐT ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với Lê Thị Thanh Bình. Đồng thời, cơ quan điều tra tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ.

Quay về địa phương, Bình tiếp tục móc nối mua bán ma túy với Nguyễn Mỹ Lệ, Nguyễn Thị Thanh Thủy.

Mỗi khi có người đặt mua heroin, Bình lấy hàng từ Thủy và một số đối tượng không rõ lai lịch khác rồi bán lại kiếm lời. Trong đó, Lệ "order" 15 cây heroin. Nguyễn Mỹ Lệ từng bị tòa án xử phạt 11 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Sau khi ta tù, Lệ lại "ngựa quen đường cũ".

Ngày 8-10-2018, công an theo dõi và bắt quả tang khi các đối tượng giao dịch. Tại cơ quan điều tra, Bình thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội trong vụ án từ năm 2012.

Sau đó, Hồng và Nghiệm cũng thú thật sự tình. Do nhận thức pháp luật kém, thấy cuộc sống trong trại giam khổ cực nên Hồng và Nghiệm mới làm đơn giúp đồng bọn giải oan mà không nghĩ đến hậu quả. Sau khi cơ quan chức năng động viên, giải thích, hai bị án xin rút lại đơn gửi VKSND TP trước đó.

Năm 2015, Nguyễn Thị Thanh Thủy thuộc trường hợp tạm hoãn thi hành án do có con nhỏ. Trong thời gian này, Thủy không lo làm ăn lương thiện mà cấu kết với Bình và một số đối tượng khác, tiếp tục thiết lập đường dây mua bán ma túy.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo