xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kẻ giết vợ “hờ” không được giảm án

Tin - ảnh: H.Nhung

(NLĐO) - Hung thủ cầm búa đập vào đầu, dùng dao cứa nhiều nhát vào cổ, âm mưu giết vợ “hờ” vì bị khước từ tình cảm, kháng án xin giảm hình phạt nhưng không được tòa chấp thuận.

Ngày 4-8, Tòa phúc thẩm TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử và tuyên y án 16 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Văn Thông (SN 1969, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) vè tội “Giết người”.

Bị cáo Nguyễn Văn Thông tại phiên tòa phúc thẩm
Bị cáo Nguyễn Văn Thông tại phiên tòa phúc thẩm

Theo hồ sơ, đầu năm 2011, Nguyễn Văn Thông và bà Nguyễn Thị Huệ (SN 1964) làm đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Trong quá trình chung sống, hai bên thường xuyên xung đột, mâu thuẫn. Đến tháng 7-2012, hai người thỏa thuận chia tay với điều kiện bà Huệ đưa cho Thông 10 triệu đồng. Thông bỏ ra ngoài sống riêng.

Trưa ngày 3-8-2012, Thông quay về tìm bà Huệ, nói chuyện hàn gắn tình cảm. Tuy nhiên, bà Huệ khước từ rồi bỏ vào nhà trong. Thông đi theo và nhìn thấy cây búa để ở chân cầu thang, liền cầm lấy đập vào đầu bà Huệ, sau đó lấy dao cứa nhiều nhát vào cổ, âm mưu giết vợ “hờ”. Bà Huệ đưa tay lên đỡ, bị dao cắt đứt tay. Thấy người dân chạy vào ngăn cản, Thông bỏ chạy.

Theo kết luận giám định pháp y, nạn nhân bị thương tật 20%.

Đến ngày 25-9-2014, đối tượng bị bắt theo lệnh truy nã.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo