xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kiều nữ là nhân viên cũ lọt vào "mắt xanh" đại gia chè

T.Giao-N.Quyết

(NLĐO)- Theo công an Thái Nguyên, nghi can Linh Thị Kiều từng là nhân viên của ông Vũ Dương Bình. Ngoại hình ưa nhìn, Kiều đã lọt vào “mắt xanh” vị đại gia và 2 người có quan hệ qua lại. Lợi dụng điều này, 2 nghi can lên kế hoạch sát hại ông Bình.

Sáng nay 30-1, trao đổi với báo chí, Đại tá Đỗ Văn Hùng - Phó Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Thái Nguyên) - cho biết, vụ án giết ông Vũ Dương Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình ở Thái Nguyên đã được 2 nghi can lên kế hoạch từ trước.

 

img
Đại tá Đỗ Văn Hùng thông báo kết quả điều tra ban đầu vụ án mạng chấn động dư luận ở Thái Nguyên - Ảnh: Tâm Giao
 
Khai nhận bước đầu, Linh Thị Kiều (25 tuổi, quê ở Tân Dân, Hoành Bồ, Quảng Ninh) cho biết, từng làm nhân viên bán hàng trong hệ thống công ty chè thuộc sự quản lý của Công ty cổ phần tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình nơi ông Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

 

Trong vài lần tình cờ trò chuyện với ông Bình, Kiều đã được vị đại gia này quý mến và hai người thỉnh thoảng vẫn giữ liên lạc qua lại với nhau. Lợi dụng mối quan hệ này, Kiều và Đỗ Thanh Tùng (27 tuổi, trú ở Thanh Thủy, Thanh Hà, Hải Dương; là người tình của Kiều) mới có thể lên kế hoạch gọi ông Bình ra khách sạn Mai Đan để cướp tài sản.

 

Theo kế hoạch lập sẵn, Kiều và Tùng đã thuê sẵn phòng nghỉ 508 ở tầng cao của khách sạn Mai Đan, ít người chú ý. Đồng thời, cả 2 đã chuẩn bị sẵn hung khí vật sắc nhọn, băng keo, dây dù và một chiếc bật lửa ga dạng súng côn nhằm mục đích gây án.

 

Ngày 26-1, Kiều liên lạc, yêu cầu ông Bình đến phòng 508 khách sạn Mai Đan ở tổ 32 phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên. Tại đây, Kiều đã bố trí Tùng nấp sau tấm rèm trong phòng nghỉ. Sau khi đến gặp Kiều tại phòng, giữa ông Bình và thị Kiều có cãi vã nhau.

 

img
Khách sạn Mai Đan, nơi ông Vũ Dương Bình bị 2 nghi can sát hại - Ảnh: Tâm Giao
 
Từ chỗ nấp, Tùng lao ra khống chế ông Bình. Cùng sự trợ giúp đắc lực của người tình, Tùng trói và dùng băng dính bịt miệng ông Bình để uy hiếp, tống tiền nhưng không thành nên cả 2 đã kéo ông Bình vào nhà vệ sinh. Tùng tiếp đó sử dụng vật sắc nhọn đâm liên tiếp 11 nhát vào vùng đầu, gáy và cổ ông Bình khiến ông tử vong vì đa chấn thương và mất máu cấp.

 

Tài sản ông Vũ Dương Bình bị mất được xác định rõ gồm: một ví da, bên trong có CMND, bằng lái xe, hai thẻ ATM, cùng hai điện thoại di động. Theo người nhà nạn nhân, trong ví của ông Bình có khoảng 4-5 triệu đồng.
Ngay sau khi gây án, Tùng và Kiều lập tức bỏ trốn vào TP Vinh (tỉnh Nghệ An).

 

Nhận được tin báo, lực lượng công an tỉnh Thái Nguyên khẩn trương vào cuộc điều tra. Trong quá trình này, các trinh sát phải đi xác minh khá vất vả. Đến Khoảng 20 giờ ngày 27-1, khi xác định được nghi can số một là Linh Thị Kiều, một mũi trinh sát đã được “tung” về quê Kiều ở tỉnh Quảng Ninh và được biết Kiều ít khi về nhà.

 

Tiếp tục rà soát, tổ trinh sát biết Kiều đi cùng một nam thanh niên có thể là đối tượng tham gia gây án chạy về hướng miền Trung. Lực lượng công an cũng nhanh chóng làm rõ, Kiều cặp bồ với Đỗ Thanh Tùng từ cuối năm 2009, đầu năm 2010.

 

Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo một tổ công tác về về khu vực Nghệ An- Hà Tĩnh để theo dấu 2 nghi can.

 

Tổ công tác liên tục liên lạc với công an các tỉnh trên quốc lộ 1A chốt chặn các tuyến để kiểm tra. Đặc biệt là các cửa khẩu ra nước ngoài như Cầu Treo (Nghệ An) sang Lào, hay tận trong tỉnh Đồng Nai…

 

Trong khi đó, sau khi vào đến Nghệ An, Kiều và Tùng thuê nhà nghỉ ở TP Vinh, bán điện thoại của nạn nhân được 3,5 triệu đồng để mua đồ ăn uống. Qua báo chí, biết được đang bị công an truy bắt, Kiều và Tùng đã mua thuốc sâu về uống.

 

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 28-1, Kiều và Tùng sau khi uống thuốc đã bị nôn, co giật, kêu gào. Chủ nhà nghỉ phát hiện, đưa vào Bệnh viên đa khoa hữu nghị ở TP Vinh để cấp cứu rồi báo cho Công an Nghệ An có mặt để xác minh. Ngay sau đó, hai tổ công tác của công an Thái Nguyên cũng có mặt để phối hợp điều tra.

 

img
2 nghi can Linh Thị Kiều và Đỗ Thanh Tùng - Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp
 
Kiều và Tùng được cấp cứu liên tục trong 6 tiếng đồng hồ mới tỉnh dậy và phục vụ công tác lấy lời khai ban đầu. Do 2 nghi can bị ngộ độc nặng nên chiều ngày 29-1, công an Thái Nguyên phải thuê xe cấp cứu có bác sĩ đi kèm để di lý từ Nghệ An ra Thái Nguyên.  

 

Do tình hình sức khỏe của 2 nghi can vẫn chưa có dấu hiệu bình phục nên ngay sau khi tiến hành di lý 2 bị can về Thái Nguyên, cơ quan điều tra đã tiếp tục đưa Kiều và Tùng nhập viện để rửa ruột do bị ngộ độc nặng sau khi đã uống khá nhiều thuốc sâu để tự vẫn.

 

Lãnh đạo công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, khi nào 2 nghi can khỏe lại mới có thể tiếp tục điều tra. Hiện, Công an Thái Nguyên đang làm thủ tục gửi sang Viện Kiểm sát để khởi tố bị can với Kiều và Tùng về tội danh giết người, cướp tài sản.

 

Cũng theo Đại tá Hùng, hiện vẫn chưa xác định được ai là chủ mưu trong vụ án. Vai trò cụ thể của cả 2 nghi can trong cái chết của đại gia Bình vẫn chưa được làm rõ.

 

Qua những dấu vết để lại hiện trường, Đại tá Hùng khẳng định 2 nghi can có sự chuẩn bị về công cụ và phương tiện gây án như băng dính, dao nhọn, dây dù, bật lửa ga dạng súng colt…Thi thể nạn nhân bị vật sắc nhọn đâm vào.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo