xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nổ mìn cướp tiệm vàng ở Hà Nội: Anh nhận án tử, em chung thân

Tin - ảnh: N.Quyết

(NLĐO)- Rủ em cùng cha khác mẹ đi nổ mìn cướp tiệm vàng ở Hà Nội, khiến hàng chục người bị thương, Tạ Văn Thanh đã phải chịu án tử hình, còn người em là Tạ Hải Hà bị phạt tù chung thân. Trước toà, bố của Thanh nói con mình bị bệnh tâm thần.

img
Các bị cáo (từ trái sang): Bùi Thanh Khá, Tạ Văn Thanh, Tạ Hải Hà và Phí Văn Mạnh
 
Ngày 21- 5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án nổ mìn để cướp tiệm vàng xôn xao dư luận vào tháng 6-2012 tại phố Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình - Hà Nội.

 

Trong vụ án, Tạ Văn Thanh (SN 1987) và Tạ Hải Hà (SN 1992), ở huyện Yên Dũng - tỉnh Bắc Giang cùng bị Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố 4 tội danh: “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Hủy hoại tài sản” và “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”. Bị cáo Phí Văn Mạnh bị cáo buộc phạm tội “Cướp tài sản”. Các bị cáo Bùi Thanh Khá (SN 1987, trú tại xã Sơn Hà, huyện Nho Quan - tỉnh Ninh Bình) bị xét xử về tội “Mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ”.

 

Theo tài liệu truy tố các bị cáo tại phiên tòa, vụ nổ Thanh cùng đồng bọn gây ra khiến 15 người bị thương (tổn hại sức khỏe từ 4% đến 25,6%) và thiệt hại gần 400 triệu đồng về giá trị tài sản. Vật liệu nổ mà Thanh cùng đồng bọn sử dụng gây án được xác định là thuốc nổ ANFO.

 

Đầu tháng 2-2012, Thanh mua của Bùi Thanh Khá 36 kg thuốc nổ (công nghiệp) cùng 20 kíp nổ, giá 4 triệu đồng. Sau đó, Thanh về rủ em trai cùng cha khác mẹ là Tạ Hải Hà chế tạo thuốc nổ, kích hoạt bằng điện thoại di động và điều khiển từ xa từ đồ chơi ô tô của trẻ em.

 

Trưa 20-6-2012, Thanh chở Hà bằng xe máy đi từ Bắc Giang xuống Hà Nội để cướp tiệm vàng. Khi Thanh xách 2 túi du lịch màu đen, bên trong chứa 2 quả mìn tự tạo vào tiệm vàng Hoàng Tín trên phố Nguyễn Thái Học thì Hà ngồi ở ngoài cảnh giới, đồng thời sẵn sàng trợ giúp anh trai chạy trốn với việc kích hoạt cho mìn nổ bằng điện thoại di động.

 

Tại tiệm vàng Hoàng Tín, Thanh đặt túi chứa mìn dưới chân quầy hàng, rồi lạnh lùng đi đến quầy thu ngân chìa tờ giấy: “Đề nghị hợp tác, nếu không nổ mìn” về phía anh Phan Tiến Thành, nhân viên thu ngân kiêm bảo vệ tiệm vàng, đe dọa. Xác định nguy hiểm cận kề, anh Thành vội hô hoán: “Mọi người tản ra”.

 

Đúng lúc đó, chủ tiệm vàng là ông Vũ Hải Đường xuất hiện và bình tĩnh trấn an sự manh động của tên cướp. Ông Đường nhẹ nhàng bảo: “Tiền bạc thì tôi có thể giúp được”. Thế rồi nhanh như cắt, chủ tiệm vàng Hoàng Tín chộp lấy 2 chiếc túi xách chứa mìn. Ông Đường và Thanh giằng co túi mìn. Ông Đường có anh Thành lao vào trợ giúp nên tên cướp hốt hoảng bỏ chạy.

 

Ông Đường nhanh chóng quăng 2 chiếc túi chứa mìn ra đường và hạ cửa sắt xuống. Thấy vậy, Hà liền rút điện thoại ra gọi vào số điện thoại của anh trai, khiến một trong hai quả mìn phát nổ, gây sát thương hàng chục người, trong đó gần một nửa là người đi đường.
 
img
Hiện trường vụ nổ do anh em Tạ Văn Thanh và Tạ Hải Hà gây ra ngày 20-6-2012

 

Cùng thủ đoạn, 2 tháng trước khi xảy ra vụ việc trên, Tạ Văn Thanh và Phí Văn Mạnh (SN 1990, trú ở xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn) cũng đã thực hiện vụ cướp vô cùng manh động.

 

Mục tiêu của Thanh và đồng bọn ở phi vụ này là hiệu vàng Phúc Sinh ở số 117 phố Cầu Giấy - Hà Nội. Tuy nhiên, do sai sót kỹ thuật nên mìn không nổ.

 

Trước tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, bị cáo Thanh - người chủ mưu và trực tiếp thực hiện vụ cướp - cho rằng việc nổ là để dọa chứ không nghĩ tới hậu quả lại nghiêm trọng như vậy.

 

Bố của bị cáo Thanh lại cho biết con mình bị bệnh tâm thần, nhưng trong hồ sơ của Thanh không có tài liệu nào chứng tỏ việc bị cáo bị bệnh tâm thần nên Hội đồng xét xử không xem xét.

 

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Tạ Văn Thanh tử hình về tội giết người, 14 năm tù về tội cướp tài sản, 10 năm tù về tội hủy hoại tài sản, 7 năm tù về tội mua bán tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc nổ, tổng hợp mức hình phạt chung là tử hình.

 

Bị cáo Tạ Hải Hà bị tuyên phạt chung thân về tội giết người, 13 năm tù tội cướp tài sản, 8 năm tù về tội hủy hoại tài sản, 7 năm tù tội mua bán tàng trữ, sử dụng thuốc nổ trái phép, tổng hợp hình phạt là chung thân.

 

Bị cáo Phí Văn Mạnh nhận 12 năm tù, bị cáo Bùi Thanh Khá 7 năm tù.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo