xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phá án ma túy

Bài và ảnh: Minh Sơn

Trong quá trình phá án, các trinh sát Công an Tiền Giang phải rất vất vả để tìm hiểu và “giải mã” những thủ đoạn đối phó tinh vi của các đối tượng mua bán ma túy

Công an tỉnh Tiền Giang vừa khởi tố bắt tạm giam 10 đối tượng trong đường dây "Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy" do Nguyễn Thanh Tân (SN 1988, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành) và Nguyễn Văn Phương (SN 1983, ngụ xã Nhị Bình, huyện Châu Thành) cầm đầu. Đây là hai đối tượng được xem là " tổng đại lý" mua bán trái phép các chất ma túy lớn nhất ở Tiền Giang.

img
Dương Tấn Công, một "đại lý" bán ma túy, vừa bị Công an TP Mỹ Tho bắt quả tang khi bán ma túy

"Đại lý" bán ma túy lưu động

Từng là đối tượng có nhiều tiền án cướp tài sản, trộm cắp tài sản, ra tù, Tân và Phương cấu kết nhau làm "tổng đại lý", chiêu mộ hàng chục đàn em để mở rộng thị trường mua bán ma túy liên tỉnh. Bọn chúng thuê 2-4 phòng ở khách sạn để làm địa điểm giao dịch. Tại mỗi khách sạn, chúng chỉ bán từ 1-3 ngày rồi tìm khách sạn khác.
 
Ngoài ra, đàn em của Tân sử dụng nhiều xe máy để vào khách sạn bằng xe này, rời khách sạn bằng xe khác. Việc giao hàng và nhận tiền cũng được tiến hành ở hai địa điểm khác nhau.
 
Sau nhiều tháng theo dõi, 23 giờ 30 phút ngày 21-6, hàng chục trinh sát ập vào 4 phòng của khách sạn Huyền Thoại (TP Mỹ Tho) bắt quả tang Tân và Phương đang bán ma túy cho "đại lý". Tang vật thu giữ gồm 4 bịch ni-lông chứa chất bột màu trắng mà bọn chúng khai là ma túy, 6 tép heroin, 66 triệu đồng, 7 xe gắn máy.
 
10 đối tượng khai nhận đã mua bán ma túy khoảng 6 tháng. Tân và Phương khai làm "tổng đại lý" ma túy cho một đối tượng ở TP HCM, sau khi nhận hàng, cả hai đem về bán cho nhiều "đại lý" ở Tiền Giang, Bến Tre…
img
"Nữ quái" Nguyễn Thị Ngọc Diễm

Dùng búa tạ phá 3 cánh cửa

Trước đó, tại xã Trung An, TP Mỹ Tho, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã bắt quả tang Ngô Ngọc Nhật Vũ (SN 1984, ngụ TP Mỹ Tho) bán 6 ống heroin cho Lê Văn Phương (SN 1988, ngụ tỉnh Bến Tre). Phương khai mua ma túy từ Vũ đem về Bến Tre bán. Tiếp tục mở rộng điều tra, các trinh sát bắt Lê Hùng Phi (SN 1972, ngụ TP Mỹ Tho) cũng là "đại lý con" của Vũ.

Trong quá trình phá án ma túy, các trinh sát Công an Tiền Giang phải rất vất vả để tìm hiểu và "giải mã" những thủ đoạn đối phó tinh vi của các đối tượng mua bán ma túy. Trong một lần phá vụ án ma túy do Nguyễn Thị Ngọc Diễm (SN 1982, ngụ xã Long Chánh, thị xã Gò Công) cầm đầu, trinh sát phát hiện trước cổng nhà Diễm gắn camera, bên trong cánh cổng rào được làm rất kiên cố. Nếu có người mua ma túy, Diễm quan sát qua camera mới cho người mở cổng.
 
Sau khi qua tiếp 2 lớp cửa nữa, người mua tiếp tục đi vòng qua bên vách tường nhà, ở đó có một lỗ nhỏ vừa đủ để người mua đưa tiền vào, Diễm đưa ma túy ra.

Ngày 14-6, khi một con nghiện vừa vào bên trong hàng rào nhà Diễm, ngay lập tức bị các trinh sát khống chế. Tuy nhiên, lực lượng chức năng phải dùng búa tạ mới phá được 3 cánh cửa nhà Diễm. Trong thời gian phá cánh cửa thứ 3, trinh sát phát hiện Diễm bỏ ma túy vào bồn cầu và xả nước nhưng chưa kịp phi tang hết thì cánh cửa đã được mở. Ngoài Diễm, 7 đối tượng khác trong đường dây cũng bị bắt.

Theo lời khai ban đầu, từ giữa năm 2011, Diễm đến TP HCM mua ma túy về chia ra bán với giá 130.000 đồng/liều, mỗi ngày bán cho vài chục con nghiện. Ngoài mua bán ma túy, "đại bản doanh" của Diễm còn tổ chức đánh bài.

Đánh sập đường dây ma túy lớn tại quận 8

Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an đã phối hợp với CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP HCM và Công an quận 8 đánh sập đường dây ma túy do Trương Thị Ngọc Ánh (SN 1966, ngụ quận 8) cầm đầu.

img
Trương Thị Ngọc Ánh (trái) và Nguyễn Thị Thanh Thủy

Theo CQĐT, khuya 14-6, các trinh sát đã bắt giữ Lê Nguyễn Hoàng Anh (SN 1986, ngụ quận 8) khi y vừa nhận "hàng". Tiến hành kiểm tra cốp xe máy, công an thu giữ 15 bánh heroin có trọng lượng khoảng 5 kg.

Tại CQĐT, Hoàng Anh khai là "đầu nậu" cung cấp ma túy cho bà "trùm" Trương Thị Ngọc Ánh. Theo đó, sau khi mua ma túy của một số đối tượng (chưa xác định được danh tính), y bán lại cho Ánh với giá 190 triệu đồng/bánh. Ánh cùng Nguyễn Thị Thanh Thủy (con dâu) đã mua tổng cộng 17 bánh ma túy từ Hoàng Anh, sau đó phân nhỏ bán lại cho một số "đại lý" khác, như: Trương Hoàng Lợi (SN 1972, em ruột Ánh), Trương Thị Mười (SN 1972), A Khắc Thủy (SN 1964), Lê Thị Thùy Dung (SN 1977, cùng ngụ quận 8)…

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, thượng tá Lê Văn Hải, Phó Trưởng Công an quận 8, cho biết đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của một số đối tượng có liên quan đến đường dây ma túy này.
 
Tin-ảnh: Ph. Dũng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo