xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rắc rối với vụ lái xe bán tải gây tai nạn vì hàng xóm cấm đi chung đường

Di Lâm

(NLĐO) - Mới đầu, cơ quan tiến hành tố tụng truy cứu người đàn ông này tội "Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ" rồi đổi sang tội "Vô ý gây thương tích", vì không đủ căn cứ buộc tội "Cố ý gây thương tích". Song, nạn nhân không đồng ý…

Mới đây, TAND quận 9, TP HCM quyết định tạm dừng phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Dương Tấn Hậu (SN 1978). Vụ án nghe chừng đơn giản nhưng vẫn chưa có hồi kết về tội danh, hình phạt đối với người lái xe bán tải gây tai nạn trong vụ án.

Đại diện VKSND cùng cấp truy tố bị cáo Hậu tội danh "Vô ý gây thương tích", theo Khoản 2, Điều 138, Bộ Luật Hình sự. Tuy nhiên, luật sư đại diện phía nạn nhân không đồng ý với quan điểm truy tố trên. Sau phần xét hỏi, HĐXX tuyên bố tạm dừng làm việc để xem xét thêm nội dung vụ án cũng như diễn biến mới tại tòa (đại diện VKS bổ sung một số hồ sơ, lời khai tại tòa…).

Mới đầu, cơ quan tố tụng quận 9 tiến hành khởi tố Dương Tấn Hậu tội danh "Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ". Sau kết quả điều tra bổ sung, cơ quan điều tra thay đổi quyết định khởi tố từ "Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ" sang "Vô ý gây thương tích".

Rắc rối với vụ lái xe bán tải gây tai nạn vì hàng xóm cấm đi chung đường - Ảnh 1.

Quá trình thay đổi tội danh truy tố đối với Dương Tấn Hậu

Đại diện cơ quan công tố cáo buộc, nhà Hậu (đường Nguyễn Xiển, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9) có vách tường sát đường nội bộ do bà Trần Thị Chấp tự mở ra từ năm 2000 đến nay. Phần đường đó không phải là đường giao thông công cộng, UBND quận không quản lý.

Năm 2017, Hậu xin hàng xóm cho phép gia đình Hậu đi nhờ con đường trên. Bà Chấp đồng ý. Bằng đường này, Hậu đưa xe hơi ra vào phía sau nhà. Đến tháng 3-2018, gia đình hàng xóm bắt đầu không cho Hậu đi chung đường nữa. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm vào sáng 15-4-2018. Lúc đó, các con trai bà Chấp đem cây và lưới rào lại đường. Thành viên gia đình bà Chấp yêu cầu Hậu đưa xe ra ngoài. Hậu không chấp nhận nên đôi bên cãi cọ. Tức giận, Hậu điều khiển xe bán tải theo hướng 3 người trong gia đình hàng xóm đang đứng, đâm đổ hàng rào B40 do 3 người này vừa dựng lên. Không chỉ vậy, phương tiện do Hậu điều khiển đâm sập nhà vệ sinh gần đó. Thấy thế, một người con bà Chấp cầm xà beng đào đất đuổi theo Hậu. Lập tức, Hậu lái xe ra đường Nguyễn Xiển. Lúc này, bà Chấp đang dắt xe đạp, đi bộ từ đường Nguyễn Xiển vào đường nội bộ nói trên. Do tập trung nhìn kính chiếu hậu, thiếu chú ý quan sát phía trước đầu xe nên Hậu để xe va vào bà Chấp. Nạn nhân ngã xuống đường, bị bánh xe bán tải cán vào chân. Cơ quan giám định kết luận nạn nhân thương tật 67%. Sau khi gây tai nạn, Hậu điều khiển xe tới thẳng trụ sở công an.

Đại diện VKSND quận 9 cho rằng việc Hậu lùi xe đuổi theo 3 con của bà Chấp tại hẻm nội bộ không gây hậu quả. Đồng thời, hàng rào và nhà vệ sinh là tài sản thiệt hại do hành vi Hậu gây ra có tổng giá trị dưới 2 triệu đồng. Vì vậy, cơ quan chức năng không đủ căn cứ xử lý Hậu tội "Cố ý gây thương tích".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo