xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sau án tử hình, kẻ giết người dã man nhận thêm 18 năm tù

Tin - ảnh: H.Nhung

(NLĐO) - Không chỉ thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản, Lò Văn Phóng và đồng bọn còn móc mắt, dùng cây đánh vào người, đập nhiều lần vào đầu khiến nạn nhân chết tại chỗ. Do khi gây án khi mới 16 tuổi nên HĐXX tuyên phạt Lò Văn Phóng 18 năm tù về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 2 năm tù về tội “Hiếp dâm”.

Ngày 16 - 4, TAND tỉnh Bình Dương xét xử vụ án hiếp dâm, giết người, cướp tài sản đối với bị cáo Lò Văn Phóng (dân tộc Thái, SN 1992, nguyên quán huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La). Lúc gây ra vụ án man rợ này, Lò Văn Phóng mới chỉ 16 tuổi.

Khoảng 0 giờ ngày 14-12-2008, thấy chị Nguyễn Thị Ngoãn (SN 1976, ngụ xã Tân Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) chạy xe đạp một mình đi cạo mủ cao su, Phóng và đồng bọn tên Hiệp (chưa rõ lai lịch) nảy sinh ý định cướp tài sản.

Khi thấy chị Ngoãn dắt xe đi bộ, Phóng đến sát, giả vờ hỏi đường. Sau đó, Phóng dùng chân đạp ngã xe đạp và dùng tay vật ngã chị Ngoãn xuống đường. Thấy chị Ngoãn chống cự, Hiệp chạy đến cùng Phóng dùng tay chặn vào cổ, khiến nạn nhân bất tỉnh.

Hai đối tượng kéo chị Ngoãn vào rừng cao su rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sợ bị phát hiện, 2 đối tượng tiếp tục kéo chị Ngoãn vào khu nghĩa địa gần đó. Bị hại nhiều lần tỉnh dậy kêu cứu, 2 tên này móc mắt, dùng cây đánh vào người, tấm bia mộ bằng bê tông đập nhiều lần vào đầu khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Sau đó, Phóng và Hiệp mang xác nạn nhân vứt xuống hố rồi trở về phòng trọ. Phóng và Hiệp còn chiếm đoạt của chị Ngoãn một đôi bông tai và bộ vòng cimen bằng vàng 18K trị giá 5 triệu đồng.

Bị cáo Lò Văn Phóng tại phiên xử ngày 16-4

Bị cáo Lò Văn Phóng tại phiên xử ngày 16-4

Thực hiện xong hành vi đồi bại, 2 đối tượng bán vàng, ra Hà Nội. Tên Hiệp hiện vẫn không rõ tung tích.

Do khi gây án khi mới 16 tuổi nên HĐXX tuyên phạt Lò Văn Phóng 18 năm tù về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 2 năm tù về tội “Hiếp dâm”. Mức án tổng cộng Phóng phải chịu là 18 năm tù giam.

Sau khi gây ra vụ án này, Phóng quay lại tỉnh Sơn La và tiếp tục gây ra nhiều vụ án nghiêm trọng (giết người, lừa đảo…). Do đó, ngày 30-5-2012, Lò Văn Phóng bị TAND tỉnh Sơn La tuyên án tử hình với tội danh “Giết người”. Ngày 3-12-2012, Phóng làm đơn thú nhận hành vi phạm tội ở xã Tân Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương khi đang ở trong trại tạm giam của Công an tỉnh Sơn La.

 

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo