xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tai nạn kinh hoàng ở Long An: Hơn 20 người thương vong

NHÓM PHÓNG VIÊN

Tối 2-1, lực lượng Công an tỉnh Long An tích cực khám nghiệm hiện trường và thống kê thiệt hại vụ tai nạn làm nhiều người thương vong tại huyện Bến Lức

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 15 giờ ngày 2-1, hàng chục xe máy đang chờ tín hiệu đèn xanh tại nút giao thông Quốc lộ 1 ngã tư Bình Nhựt, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An thì bị xe container kéo theo rơ-moóc BKS 62R-001.09 do tài xế Phạm Thành Hiếu (31 tuổi; ngụ xã Bình Đức, huyện Bến Lức) điều khiển, theo hướng từ Long An về TP HCM, bất ngờ tông từ phía sau làm 3 người chết tại chỗ và hàng chục người bị thương.

Tai nạn xảy ra trong vài chục giây

Xe container còn kéo theo dưới gầm 3 xe máy cùng nhiều nạn nhân chạy thêm khoảng gần 200 m mới dừng lại. Anh Trần Quốc Lợi (SN 1988, tài xế xe ôm, ngụ huyện Bến Lức) kể trong lúc anh đang ngồi tại một quán cà phê gần khu vực ngã tư Việt Chánh, Bến Lức thì nghe tiếng động mạnh. Anh thảng thốt: "Cảnh tượng lúc đó kinh hoàng, khi tôi nhìn ra thì đã có rất nhiều người nằm ngổn ngang trên đường. 2 người bị xe container kéo đi một đoạn dài". Anh Lợi đã gửi xe máy của mình tại quán cà phê, "trưng dụng" một xe ba gác trên đường rồi cùng chuyển 5 bệnh nhân vào bệnh viện (BV) địa phương, sau đó lên xe cấp cứu chuyển nạn nhân đến BV Chợ Rẫy (TP HCM). "Tôi đi theo để giữ đồ đạc, tư trang cho nạn nhân và đã bàn giao cho người nhà. Trong 5 nạn nhân chuyển lên BV Chợ Rẫy có 3 nam, 2 nữ" - anh Lợi xác nhận.

Tai nạn kinh hoàng ở Long An: Hơn 20 người thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn ngày 2-1 ở Long AnẢnh: HOÀNG MINH

Tại hiện trường, đôi vợ chồng trẻ thoát chết vẫn chưa hoàn hồn kể: "Bây giờ tôi không biết xe tôi là xe nào và tôi không nhớ tên tôi là gì luôn. Lúc đó, tôi chở vợ đậu chờ đèn đỏ khoảng vài chục giây thì nghe tiếng xe từ đằng sau va chạm. Tôi chỉ kịp buông xe kéo vợ vào lề. Nhìn lại, thấy xe tải kéo người nằm la liệt dưới đường...".

Còn anh Nguyễn Hữu Dũng (SN 1989; ngụ huyện Bến Lức) cho biết anh đang điều khiển xe máy đến gần ngã tư Bình Nhựt, cách cầu Bến Lức 200 m thì bỗng bị xe container phía sau tông thẳng đến, làm xe anh và 2 xe đậu gần văng vào lề. Sau đó, xe này lùa tiếp hàng loạt xe máy đang đậu dừng chờ đèn tín hiệu. Xe container chạy thêm một đoạn mới dừng lại.

3 người chết, hàng chục người bị thương

Theo ghi nhận của phóng viên, tại hiện trường rất nhiều xe máy nằm la liệt dưới đường và vật dụng cá nhân. Xe container cách hiện trường tai nạn gần 200 m và vẫn còn nhiều xe máy nằm dưới gầm xe. Theo Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Long An, bước đầu thống kê có 21 xe máy bị tông, 3 nạn nhân tử vong tại chỗ và hơn 20 người bị thương. Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, thông tin: "Do quá nhiều nạn nhân và được dân đưa đi cấp cứu ở nhiều BV nên chưa thể thống kê có bao nhiêu người tử vong tại BV. Công an sẽ sớm làm rõ và tổ chức họp báo".

Theo thông tin từ Khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy, BV này đang cấp cứu 8 nạn nhân, trong đó có 5 nạn nhân là: Trần Thị Cẩm T. (SN 1993), Trần Ngọc T. (SN 1994), Lê Trọng N. (SN 1999), Đinh Quốc D. (SN 1990) và Hà Mỹ X. (SN 1996) bị đa chấn thương, chấn thương đầu, cổ. Người nhà các nạn nhân cho biết họ bị nạn khi trên đường đi làm về và do tình trạng nặng nên chưa biết thêm thông tin gì.

Hiện đã xác định được tên của 3 nạn nhân tử vong là bà Nguyễn Thúy Phượng (68 tuổi; ngụ xã Bình Đức, huyện Bến Lức), anh Mai Huỳnh Đức (20 tuổi; ngụ huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An), anh Trần Quốc Cường (22 tuổi; ngụ huyện Tân Hưng, tỉnh Long An).

Bác sĩ chuyên khoa II Châu Văn Đính, Phó Giám đốc BV Chấn thương Chỉnh hình TP HCM, cho biết BV tiếp nhận cấp cứu một trường hợp. Nạn nhân là chị Lê Đảm Đang (41 tuổi; ngụ huyện Tân Trụ, tỉnh Long An), bị gãy xương bả vai, tuy nhiên, không bị lệch nhiều nên không cần can thiệp phẫu thuật. Bệnh nhân được cho mang đai cố định chỗ gãy và được xuất viện chiều cùng ngày trong tình trạng sức khỏe tốt.

Điều tra, xử lý nghiêm

Chiều tối 2-1, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia - đã có công điện về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Long An. Công điện cho biết theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, khi xảy ra tai nạn, vận tốc của xe container là 45 km/giờ; theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, ôtô đầu kéo BKS 62C-043.48, sản xuất năm 2015 tại Hàn Quốc, được kiểm định lần gần nhất ngày 30-3-2018 và có hạn kiểm định đến ngày 29-3-2019, chủ xe theo giấy đăng ký là Công ty TNHH Thạnh Đức. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương, đồng thời phân công ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia, trực tiếp xuống hiện trường phối hợp với UBND tỉnh Long An chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn; thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong và nạn nhân bị thương. Công điện yêu cầu cơ quan công an tỉnh điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân liên quan. 

Lâm Đồng: Taxi gây tai nạn, 3 người chết

Khoảng 23 giờ 10 phút ngày 1-1, tại Km198+200 Quốc lộ 20 (đoạn qua thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), taxi do tài xế Đỗ Thục Hân (23 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng) điều khiển chở 5 người gồm: Nguyễn Ngọc Hồng Lụa (23 tuổi), Lê Văn Cường (23 tuổi), Lê Kim Thành Tuấn (30 tuổi), Hồ Trọng Hùng (23 tuổi, cùng ngụ huyện Đức Trọng) và Nguyễn Xuân Phi (39 tuổi, ngụ tỉnh Long An) lưu thông theo hướng huyện Đức Trọng đi

TP HCM. Khi xe chạy đến địa điểm này đã xảy ra tai nạn với xe máy do anh Nguyễn Văn Huy (30 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng) điều khiển, đi cùng chiều phía trước. Sau khi tông vào xe máy, taxi lao về phía trước tông vào cây xanh bên đường rồi lật ngửa. Vụ tai nạn làm Lê Văn Cường, Lê Kim Thành Tuấn và Nguyễn Xuân Phi tử vong. Bốn người còn lại bị thương nặng. Nguyên nhân được xác định là do tài xế taxi vi phạm nồng độ cồn.

Đ.Thi

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo