(NLĐ)- Chiều 24-8, TAND quận 1 đã cho mời chị Trương Thị Kim Hoàn (SN 1984, ngụ phường Cô Giang, quận 1 – TPHCM, từng bị cáo buộc phạm tội mua bán trái phép chất ma túy hơn 4 năm trước) lên thương lượng về việc bồi thường oan sai theo Nghị quyết 388 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Theo đó, trong thời gian 7 ngày, chánh án TAND quận 1 sẽ ra quyết định bồi thường cho chị Hoàn và trong vòng 30 ngày sẽ chi trả tiền bồi thường thiệt hại do tổn thất về tinh thần là 143 triệu đồng. Ngoài ra, TAND quận 1 sẽ xin lỗi công khai trên báo và tổ chức xin lỗi chị Hoàn tại địa phương (phường Cô Giang, quận 1).
Chị Trương Thị Kim Hoàn với công việc lột tỏi thuê kiếm sống sau khi được trả tự do. Ảnh: H.Thúy
Chị Trương Thị Kim Hoàn hai lần bị TAND quận 1 tuyên có tội, hai lần cấp phúc thẩm TAND TPHCM tuyên hủy bản án và lần xét xử sơ thẩm vào ngày 16-12-2008 không thể tuyên án do đại diện VKSND quận 1 không tiếp tục tham dự phiên tòa.
Trường hợp của chị Hoàn đã được Báo NLĐ liên tục thông tin và gần đây nhất là bài viết “Xét xử oan sai, đùn đẩy trách nhiệm” (đăng ngày 16-7), khi việc bồi thường bị ách tắc do các cơ quan tiến hành tố tụng ở quận 1 chưa thống nhất về việc cơ quan nào chịu trách nhiệm bồi thường sau gần 4 tháng chị Hoàn nhận quyết định đình chỉ vụ án.
Bình luận (0)