xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Trộm công sở dễ hơn trộm nhà dân” (!)

Bài và ảnh: Bích Vân

“Siêu trộm” Nguyễn Tuấn Vũ cho rằng trộm công sở được nhiều tài sản hơn trộm nhà dân. Tổng cộng, Vũ và đồng phạm đã thực hiện 36 vụ trộm ở hàng chục địa phương trong cả nước, lấy đi gần 2 tỉ đồng

Ngày 22-7, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án trộm cắp tài sản đối với 2 bị cáo Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1976, trú phường Trưng Trắc, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) và Nguyễn Quốc Phú (SN 1979, trú thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, TP Hà Nội). Hai bị cáo đã thực hiện tổng cộng 36 vụ trộm, trong đó có 31 vụ trộm được cơ quan điều tra xác thực tại 16 tỉnh, TP trên cả nước.

img
Hai “siêu trộm” Nguyễn Tuấn Vũ (trái) và Nguyễn Quốc Phú tại phiên tòa sơ thẩm

33 nguyên đơn, 66 người bị hại

Vụ án này có đến 31 nguyên đơn dân sự là đại diện các công sở, doanh nghiệp là nạn nhân của 2 “siêu trộm”. Trong đó, có tổng cộng 66 người bị hại cùng 9 người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng, ngày 8-1-2012, Vũ bị Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng bắt quả tang khi tàng trữ 1 khẩu súng, 9 viên đạn cùng nhiều vật dụng, tài sản khác. Sau đó, Vũ khai nhận đã cùng Phú thực hiện hàng loạt vụ trộm ở các công sở từ Nam đến Bắc, lấy được tổng tài sản trị giá gần 2 tỉ đồng.

Tại tòa, Vũ cho rằng trộm công sở dễ hơn trộm nhà dân. Tên trộm lý giải vào đêm khuya, bảo vệ các cơ quan nhà nước thường buồn ngủ, mất cảnh giác nên dễ đột nhập. Trước khi trộm, chuẩn bị sẵn vật dụng để cạy cửa, phá khóa, găng tay để tránh để lại dấu vết và đèn pin. Sau khi đột nhập, tìm cách ngắt điện để vô hiệu hệ thống camera theo dõi.

Trong bàn cán bộ có nhiều tiền!

Chỉ riêng tại tỉnh Quảng Bình, Vũ đã thực hiện 2 vụ trộm tại Sở Công Thương và Sở Tư pháp, lấy đi hơn 400 triệu đồng. Đây cũng là địa phương mà “siêu trộm” lấy được nhiều tài sản nhất. Khuya 17-12-2011, sau khi đột nhập Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình, Vũ vào phòng của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản cạy két sắt lấy 58 triệu đồng. Ngay sau đó, Vũ vào phòng ông Từ Minh Liên, giám đốc trung tâm, cạy phá tủ lấy được 6 triệu đồng, 1 dây chuyền vàng 24K (2 chỉ), 40 lượng vàng SJC, 5 nhẫn vàng 24K (10 chỉ). Đây là tài sản của cá nhân ông Liên.

Tại tỉnh Thanh Hóa, Vũ thực hiện trót lọt 4 vụ trộm, lấy được tổng tài sản trị giá 254 triệu đồng. Trong đó, khi đột nhập Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Vũ vào phòng làm việc của Hội Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hóa lấy 40 triệu đồng của ông Lê Hồng Lương (chủ tịch hội) để trong tủ. Tại đây, Vũ phá két sắt lấy 19.700.000 đồng của anh Lê Văn Chung (thủ quỹ hội) rồi vào phòng bên cạnh lấy 500 USD và 1 dây chuyền vàng 6 chỉ (vàng 9999) của chị Phạm Thị Thanh (cán bộ hội).

Một giờ sáng 22-12-2011, Vũ đột nhập Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Quảng Nam. Tại đây, Vũ vào phòng bà Nguyễn Thị Hồng Hà, phó giám đốc công ty, cạy bàn làm việc lấy 50 triệu đồng của bà Hà để trong phong bì.

Dự kiến, hôm nay (23-7), HĐXX tuyên án.

Chấp nhận mọi mức án

Chiều 22-7, đại diện VKSND TP Đà Nẵng cũng đã đề nghị mức án tù từ 13 đến 15 năm cho bị cáo Vũ, từ 7 đến 8 năm cho bị cáo Phú. Khi nói lời cuối cùng tại tòa, Vũ cho rằng với mình, mức án nào cũng hợp lý nên không có ý kiến.

Một cán bộ quản giáo tại trại giam Hòa Sơn (TP Đà Nẵng) tiết lộ: “Siêu trộm” Vũ là phạm nhân lì lợm nhất từ trước đến nay tại trại giam này. Vũ đã 2 lần cạy cửa sắt trại giam để bỏ trốn. Trước đó, Vũ đã có 4 tiền án và khi thụ lý 15 năm tù về tội trộm cắp tại trại giam Hỏa Lò (Hà Nội), Vũ đã trốn trại rồi liên lạc với bạn tù Phú vừa mãn hạn tù để thực hiện kế hoạch trộm cắp công sở.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo