xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trùm giang hồ Bến xe Miền Đông ngừng kêu oan

Quốc Chiến

(NLĐO) - Sau bản án sơ thẩm, trùm giang hồ Bến xe Miền Đông tiếp tục kêu oan nhưng ở phiên tòa phúc thẩm thì rút kháng cáo, chấp nhận mức án sơ thẩm đã tuyên.

Ngày 11-4, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Trọng Ngôn (44 tuổi, biệt danh Tý "Điên") về tội "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17-7-2017, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Ngôn 4 năm 3 tháng 26 ngày tù, bằng thời gian tạm giam.

Các bị cáo đồng phạm là Nguyễn Quốc Mạnh, Đinh Trọng Quý, Ngô Quang Đồng và Hồ Sỹ Quý bị tuyên từ 3 năm 3 tháng 25 ngày đến 4 năm 3 tháng 26 ngày tù, đều được thả tự do tại toà. Bị cáo Dương Văn Lành (37 tuổi) do đã có một bản án trước đó, tổng hợp hình phạt phải chấp hành là 10 năm tù.

Sau bản án này, bị cáo Ngôn kháng cáo kêu oan, cho rằng mình không liên quan tới việc đánh 2 bị hại trong vụ án. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, Nguyễn Trọng Ngôn bất ngờ rút kháng cáo nên HĐXX quyết định đình chỉ xét xử vụ án phúc thẩm.

Trùm giang hồ Bến xe Miền Đông ngừng kêu oan - Ảnh 1.

Nguyễn Trọng Ngôn và các đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2010, Ngôn tụ tập nhiều thanh niên thành lập băng nhóm chuyên bảo kê tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP HCM). Trùm giang hồ này chỉ đạo đàn em đến các nhà xe, yêu cầu họ chi tiền bảo kê, nếu không chấp thuận nhóm sẽ gây khó dễ, thậm chí cho người hành hung nhân viên nhà xe.

Trong quá trình hoạt động, Ngôn cùng đồng bọn đã gây ra nhiều vụ đánh nhau, đâm người và cưỡng đoạt tài sản trong bến xe và một số khu vực gần đó. Chiều 23-7-2010, tài xế taxi Lê Đức Lợi chở khách đến bến xe và hướng dẫn cho họ vào quầy mua vé. Ngôn cho rằng tài xế này ngăn cản việc làm ăn của mình nên đã cùng đàn em đánh ông Lợi bất tỉnh, gây thương tích tỉ lệ 58,7%.

Tối 23-6-2011, ông Nguyễn Hữu Bình (nhân viên một nhà xe) thấy nhóm Ngôn đánh người nên can ngăn. Sau đó, Ngôn cùng đàn em đánh ông Bình gây thương tích, tỉ lệ 20,8%. Nhóm Ngôn còn được xác định đã gây sức ép buộc 2 nhà xe nộp 73 triệu đồng tiền bảo kê.

Đến ngày 21-3-2013, Tý điên bị công an bắt giữ, các đồng phạm còn lại cũng lần lượt sa lưới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo