xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyên án các bị cáo “nói xấu", "bôi nhọ" lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trên mạng xã hội

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Các bị cáo Lê Anh Dũng, Phan Bùi Bảo Thi bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt từ 12 - 18 tháng cải tạo không giam giữ, trong khi bị cáo Nguyễn Huy bị xử phạt cảnh cáo.

Ngày 7-4, sau 5 ngày nghị án, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ "nói xấu", "bôi nhọ" lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Ba bị cáo, gồm Lê Anh Dũng (56 tuổi; ngụ tại TP HCM; nghề nghiệp kinh doanh), Phan Bùi Bảo Thi (50 tuổi, ngụ tại TP Đà Nẵng; nghề nghiệp nguyên nhà báo) và Nguyễn Huy (44 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị; cán bộ Công an tỉnh Quảng Trị) bị truy tố về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân".

Trong khi đó, bị hại của vụ án đều là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Trị gồm: ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, hiện giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; ông Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; ông Đỗ Văn Bình - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, hiện giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Cam Lộ; bà Trần Thị Thu - Bí thư Tỉnh Đoàn tỉnh Quảng Trị; ông Trần Đức Việt - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị. 

Tuyên án các bị cáo “nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Các bị cáo trước tòa

Trước đó, trong 2 ngày 30 và 31- 3, HĐXX đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án này và nhận định: "Các bị cáo nhận thức được việc viết bài đăng mạng xã hội như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các bị hại nhưng vì động cơ thù ghét cá nhân, phủ nhận vai trò lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo; các bị cáo đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để viết bài, đưa tin không đúng sự thật, xuyên tạc; xâm phạm uy tín danh dự nhân phẩm của các bị hại".

Từ những cơ sở trên, HĐXX tuyên các bị cáo Lê Anh Dũng, Phan Bùi Bảo Thi và Nguyễn Huy phạm tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân".

Trong đó, bị cáo Lê Anh Dũng bị phạt 18 tháng cải tạo không giam giữ. Thời gian cải tạo không giam giữ tính từ ngày 5-2-2021 nhưng được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 5-2-2021 đến ngày 17-6-2021 theo quy định 1 ngày tạm giữ, tạm giam bằng 3 ngày cải tạo không giam giữ. Khấu trừ 20% thu nhập trong thời gian chấp hành án của bị cáo Lê Anh Dũng sung quỹ nhà nước.

Bị cáo Phan Bùi Bảo Thi bị tuyên phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày thi hành án nhưng được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 6-2-2021 đến 31-5-2021 được quy đổi 1 ngày tạm giam bằng 3 ngày cải tạo không giam giữ. Khấu trừ 20% thu nhập trong thời gian chấp hành án của bị cáo Thi sung công quỹ nhà nước. Đối với bị cáo Nguyễn Huy bị xử phạt cảnh cáo.

Theo cáo trạng, xuất phát từ "bức xúc cá nhân và nhận thức sai lệch về chống tiêu cực" trong khoảng thời gian từ tháng 4-2020 đến tháng 2-2021, các đối tượng Lê Anh Dũng, Phan Bùi Bảo Thi và Nguyễn Huy đã có hành vi thu thập thông tin tài liệu, biên tập, đăng tải nhiều bài viết có nội dung không đúng sự thật, xuyên tạc, xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của một số cá nhân lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Tuyên án các bị cáo “nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Các bị cáo Thi, Dũng, Huy nghe HĐXX tuyên án

Cụ thể, Lê Anh Dũng đã có hành vi trực tiếp trao đổi, bàn bạc, cung cấp một phần thông tin, tài liệu cho Phan Bùi Bảo Thi và Nguyễn Huy; nhận các bài viết đăng tải và chuyển để đăng tải 79 bài viết trên Facebook Thu Hà, Quảng Trị 357. Phan Bùi Bảo Thi đã có hành vi thu thập thông tin, tài liệu, tiến hành biên tập 53 bài viết và gửi cho Lê Anh Dũng để đăng tải trên mạng xã hội. Nguyễn Huy đã có hành vi thu thập thông tin, soạn thảo, biên tập và gửi 26 bài để Dũng đăng tải trên mạng xã hội.

Cáo trạng nêu rõ: "Hành vi nêu trên của Lê Anh Dũng, Phan Bùi Bảo Thi và Nguyễn Huy là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến lợi ích hợp pháp của cá nhân bị phản ánh; ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an trên địa bản, cần phải được xử lý nghiêm minh bằng pháp luật để răn đe giáo dục và phòng ngừa chung".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo