xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ đấu súng kinh hoàng trong đêm: Bắt kẻ trực tiếp nổ súng

Đức Ngọc

(NLĐO)- Nguyễn Xuân Nam, nghi can trực tiếp nổ súng trong vụ đấu súng kinh hoàng tối ngày 4-11 vừa qua ở TP Vinh khiến 3 người thương vong, đã bị bắt khẩn cấp cùng 2 nghi can khác.

 

Đối tượng Nguyễn Xuân Nam (phải) và đối tượng Hoàng Văn Mạnh tại cơ quan công an. Ảnh Long Quang.

Nghi can Nguyễn Xuân Nam (phải) trực tiếp nổ súng trong vụ đấu súng và Hoàng Văn Mạnh (trái) tại cơ quan công an. Ảnh Long Quang

 

Tin từ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Nghệ An) cho biết vừa bắt khẩn cấp các đối tượng Nguyễn Xuân Nam (biệt danh Nam "Trường", SN 1978, ở khối 3, phường Bến Thủy, TP Vinh), Hoàng Văn Mạnh (SN 1990, trú xóm 12, xã Hưng Lộc, TP VInh) và Trần Quốc Đạt (SN 1993, xóm Tân Hùng, xã Hưng Lộc).

Lực lượng công an cũng đã thu giữ 1 khẩu súng K54 và 4 viên đạn là tang vật của vụ án.

Trước đó như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào đêm ngày 4-11, do có mâu thuẫn cá nhân từ trước, Nam, Mạnh và Đạt cùng đi xe ô tô 4 chỗ ngồi đến nhà anh Trần Anh Tuấn (SN 1973, trú tại nhà số 56, đường Trần Hưng Đạo, thuộc khối 6, phường Đội Cung, TP Vinh).

Trong lúc nói chuyện giữa Nguyễn Xuân Nam và anh Trần Anh Tuấn xảy ra mâu thuẫn. Nam rút súng K54 mang theo trong người nhằm vào anh Tuấn bắn. Tuấn đưa tay gạt mạnh vào tay cầm súng của Nam, khiến chị Trần Thị Thu Hằng (SN 1982, là vợ anh Tuấn) đứng gần đó trúng đạn, tử vong.

Trong lúc nhóm Nam, Manh, Đạt và anh Tuấn xô xát và nổ súng bắn vào nhau, 2 công nhân của Công ty TNHH một thành viên môi trường Nghệ An là anh Đặng Văn Chung (SN1990, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, Nghệ An) và chị Đặng Thị Chung (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đang thu gom rác trên đường Trần Hưng Đạo bị dính nhiều mảnh đạn bị thương.

 

Đối tượng Trần Quốc Đạt tại cơ quan công an. Ảnh: Long Quang.

Nghi can Trần Quốc Đạt trong vụ đấu súng tại cơ quan công an. Ảnh: Long Quang

 

Chị Đặng Thị Chung, bị thương nặng trong vụ đấu súng, sau đó đã được các bác sĩ phẩu thuật lấy các mảnh đạn khỏi cơ thể. Hiện chị Chung đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đã bắt đầu hồi phục.

Vụ án nghiêm trọng này đang được lực lượng Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng liên quan đến vụ đấu súng kinh hoàng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo