Theo phản ánh của người dân TP Vinh, mỗi hồ sơ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) muốn được hoàn tất nhanh chóng, dù không có sai phạm hay tranh chấp nào, chủ hộ phải chấp nhận chi “tiêu cực phí” ít nhất 2,5 triệu đồng. Những lô đất đang có tranh chấp hoặc có vấn đề như lấn chiếm đất công, được cấp trái thẩm quyền sau tháng 10- 1993... muốn hợp thức hóa đều phải chấp nhận chi nặng tay.
Dùng con dấu mới, ký lùi ngày
Từ năm 2003 đến nay, hàng chục lô đất ở xã Vinh Tân- TP Vinh được ông Phan Quang Hiển ký cấp sổ đỏ để hợp thức hóa đất công thành đất ở một cách trái phép.
Vụ lập hồ sơ cấp sổ đỏ biến 357,47 m2 đất ao hồ tại xóm Cộng Hòa, xã Vinh Tân là một ví dụ. Đây là đất công vốn không có số ô, số thửa, đã trở thành lô số 88, tờ bản đồ 35 để cấp trái phép cho ông Phạm Thái Quý và bà Hà Thị Thanh. Sai phạm trong vụ này liên quan từ cán bộ cấp xã. Đơn xin cấp đất của ông Quý được ông Lê Văn Thìn, Phó Chủ tịch UBND xã Vinh Tân, ký lùi về ngày 3-11-1992, nhưng lại dùng con dấu mới có hiệu lực từ tháng 12-1995 để xác nhận! Điều nghịch lý là lô đất này vốn chỉ rộng 132 m2, song UBND xã Vinh Tân đề nghị khống vào đơn xin cấp sổ đỏ là 226,47 m2. Thế mà không hiểu sao, sổ đỏ của ông Quý, bà Thanh lại được ông Phan Quang Hiển ký cấp với diện tích... 357,47 m2 (số bìa AB 199408, cấp ngày 20-12-2004)!?
Đằng sau một loạt vụ hợp thức hóa đất lấn chiếm vào sổ đỏ cho các đối tượng khác ở xã Vinh Tân đều có vai trò của ông Phan Quang Hiển. Như ông Đặng Bá Nam, ngụ tại xóm Phúc Lộc, lấn chiếm 319,8 m2; ông Trần Quốc Chung lấn chiếm 276,8 m2; ông Trần Viết Phúc lấn chiếm 255,5 m2... Trường hợp ông Nguyễn Xuân Hiếu, công nhân Xí nghiệp Mộc Thống Nhất, lấn chiếm 382 m2 đất nông nghiệp từ năm 1995, đến năm 2004 vẫn được ông Phan Quang Hiển cho phép chuyển nhượng 178,45 m2 và cấp lại sổ đỏ mới trên diện tích 203,55 m2 còn lại.
Biến hóa tên trên sổ đỏ
Năm 2000, đoàn thanh tra liên ngành tỉnh Nghệ An đã có văn bản buộc xã Vinh Tân phải thu hồi diện tích đất nông nghiệp của ông Hoàng Văn Đại (cấp sổ đỏ trái phép vào tháng 4-1994, đứng tên ông Trần Văn Hoa). Thế nhưng, ông Đại đã làm giả 6 loại giấy tờ, thủ tục xin cấp sổ đỏ mang tên ông Hoa và đã được ông Phan Quang Hiển ký chấp nhận (số Y 316714, cấp ngày 12-9-2003). Có trong tay sổ đỏ đứng tên ông Trần Văn Hoa, cùng ngày, ông Đại đã tự làm đơn chuyển nhượng đất từ ông này sang tên mình. Ngày 30-12-2003, ông Đại làm xong tờ khai nộp lệ phí trước bạ thì vài ngày sau (2-1-2004), ông Phan Quang Hiển đã ký xong sổ đỏ cho ông.
Thửa đất công 1.223 m2 nằm ở phía Nam sông Cửa Tiền bị biến thành đất ở của ông Nguyễn Hữu Hùng, nguyên phó chủ tịch UBND xã Vinh Tân, cũng được thực hiện theo “cơ chế” như vậy. Thửa đất mang số 455 này đã được ông Nguyễn Văn Ninh làm thủ tục trả lại cho UBND xã Vinh Tân. Thế mà, nó đã được “biến hóa” mau lẹ trên hồ sơ, nên ngày 1-4-2004, ông Nguyễn Hữu Hùng đã được ông Phan Quang Hiển cấp sổ đỏ (số Đ262387, đứng tên ông Ninh). Từ sổ đỏ mang tên ông Ninh, ông Nguyễn Hữu Hùng đã chia ra thành 6 lô đứng tên 6 người thân trong gia đình mình. Đến ngày 31-8-2004, ông Phan Quang Hiển ký cấp một lúc 5 sổ đỏ, và đến ngày 27-1-2005, ông Hiển tiếp tục ký nốt sổ đỏ cuối cùng mang tên ông Nguyễn Hữu Hùng (sổ số AB 750899, diện tích 317,05 m2).
Bình luận (0)