Lực lượng vũ trang Thái Lan nhấn mạnh mọi cuộc tấn công quân sự vào các mục tiêu trong lãnh thổ Campuchia đều dựa trên các đánh giá tình báo phối hợp của cả 3 quân chủng.
Hoạt động được triển khai với bằng chứng rõ ràng về "các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và an toàn của dân thường" - theo quân đội Thái Lan.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan, Chuẩn Đô đốc Surasant Kongsiri. Ảnh: The Nation
Phát biểu tại cuộc họp báo chung hôm 10-12, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan, Chuẩn Đô đốc Surasant Kongsiri nhấn mạnh việc lựa chọn mục tiêu tuân theo quy trình nghiêm ngặt với sự tham gia của Lục quân, Hải quân và Không quân Hoàng gia Thái Lan. Mỗi mục tiêu đều được xếp hạng theo mức độ ưu tiên và tầm quan trọng chiến lược.
Theo The Nation, trong 3 ngày qua, Không quân Hoàng gia Thái Lan đã tiến hành các hoạt động trên không hỗ trợ lực lượng mặt đất dọc toàn tuyến biên giới. Các mục tiêu bao gồm trung tâm chỉ huy và kiểm soát quân sự, cơ sở điều khiển máy bay không người lái, kho vũ khí, kho đạn dược và các thiết bị được coi là đe dọa an ninh quốc gia và an toàn của thường dân Thái Lan.
Trong khi đó, theo The Phnom Penh Post, Bộ Quốc phòng Campuchia bác bỏ thông tin của truyền thông Thái Lan cho rằng Campuchia sử dụng lính đánh thuê nước ngoài để hỗ trợ triển khai máy bay không người lái cảm tử trong cuộc xung đột biên giới.
Bộ Quốc phòng Campuchia coi những cáo buộc đó là "sai sự thật, bịa đặt, giả mạo và nhằm bôi nhọ Campuchia".
Trước đó, truyền thông Thái Lan hôm 11-12 đưa tin các nguồn tin quân sự Thái Lan tại Quân khu 2 nghi ngờ "người nước ngoài nói tiếng Anh" đang điều khiển các máy bay không người lái. Họ cáo buộc Campuchia thuê lính đánh thuê để tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại cửa khẩu An Ses.
Bình luận (0)