xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Quản lý Xuất nhập cảnh

Bị tạm hoãn xuất cảnh vì chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

Bị tạm hoãn xuất cảnh vì chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

(NLĐO)- Do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, ông Bùi Đạt Chương, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH đầu tư bất động sản Long Hưng Phát bị tạm hoãn xuất cảnh.

Mở cửa đón du khách quốc tế

Mở cửa đón du khách quốc tế

Nâng thời hạn thị thực, cấp thị thực điện tử cho công dân các nước và vùng lãnh thổ, tăng thời gian tạm trú… là những đề xuất cấp bách nhằm thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam

COVID-19: Các siêu đô thị của Trung Quốc căng thẳng

(NLĐO) – Giữa lúc số ca mắc mới tăng trở lại, Thượng Hải và các thành phố lớn khác của Trung Quốc đẩy mạnh xét nghiệm COVID-19, đóng cửa các trường học, địa điểm vui chơi giải trí và các điểm du lịch.

Hàn Quốc gia hạn thời gian làm việc cho thuyền viên nước ngoài

Hàn Quốc gia hạn thời gian làm việc cho thuyền viên nước ngoài

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết Bộ Tư pháp Hàn Quốc vừa công bố chính sách tự động gia hạn thêm 1 năm thời hạn cư trú cho đối tượng là thuyền viên tàu cá gần bờ người nước ngoài diện visa E-10.

Hàn Quốc tự động gia hạn thời hạn cư trú cho thuyền viên

Hàn Quốc tự động gia hạn thời hạn cư trú cho thuyền viên

(NLĐO) - Bộ Tư pháp Hàn Quốc vừa thông báo về chính sách tự động gia hạn thêm 1 năm thời hạn cư trú cho đối tượng là thuyền viên tàu cá gần bờ người nước ngoài diện visa E-10

Phòng chống Covid-19: Cảnh giác từ các vùng biên

Phòng chống Covid-19: Cảnh giác từ các vùng biên

Trước tình hình dịch Covid-19 tại các nước bạn đang có diễn biến phức tạp, cả nước tăng cường phòng chống dịch dù không có ca lây nhiễm cộng đồng trong 2 tháng gần đây

Hơn 50 tỉ đồng tiền bảo hiểm đang chờ lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

Hơn 50 tỉ đồng tiền bảo hiểm đang chờ lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam (theo chương trình EPS) tại Hàn Quốc phối hợp với Ban Quản lý lao động Việt Nam thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc vừa tổ chức Hội thảo tuyên truyền, phổ biến những quy định mới đối với người lao động (NLĐ) Việt Nam tại Hàn Quốc cho đội ngũ tư vấn viên người Việt hiện đang làm việc tại các trung tâm hỗ trợ lao động nước ngoài trên toàn xứ sở kim chi.

Lao động bị kẹt tại Hàn Quốc phải làm sao?

Lao động bị kẹt tại Hàn Quốc phải làm sao?

Tùy thuộc tình hình diễn biến dịch bệnh và nỗ lực của các cơ quan chức năng của Hàn Quốc và Việt Nam, người lao động sẽ được hướng dẫn các thủ tục phù hợp tại từng thời điểm

Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ lao động nước ngoài

Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ lao động nước ngoài

Thông tin từ Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản cho biết chính phủ Nhật Bản chấp thuận cho thực tập sinh (TTS) kỹ năng người nước ngoài không thể về nước do dịch Covid-19 tiếp tục làm việc trong một số ngành từ tháng 9-2020.

Nhật Bản cảnh báo thực tập sinh tránh các hành vi vi phạm pháp luật

Nhật Bản cảnh báo thực tập sinh tránh các hành vi vi phạm pháp luật

(NLĐO) - Hành vi dụ dỗ làm thêm ngoài phạm vi thực tập kỹ năng, bỏ trốn khỏi nơi thực tập để làm công việc khác. Việc này vi phạm Luật quản lý xuất nhập cảnh về tư cách lưu trú của Nhật Bản

Thủ tục gia hạn thời gian cư trú với lao động EPS làm việc tại Hàn Quốc

Thủ tục gia hạn thời gian cư trú với lao động EPS làm việc tại Hàn Quốc

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian qua một số lao động làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (Chương trình EPS) đã kết thúc thời hạn hợp đồng hoặc thời hạn cư trú chưa thể về nước do chưa có chuyến bay.

Khó hiểu vụ người Trung Quốc nhập cư trái phép ở Bà Rịa - Vũng Tàu!?

Khó hiểu vụ người Trung Quốc nhập cư trái phép ở Bà Rịa - Vũng Tàu!?

(NLĐO)- Một công ty của Trung Quốc đã đưa 57 lao động người Trung Quốc vào làm việc tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)- là khu vực biên giới biển- số lao động này chưa được giấy phép lao động tại Việt Nam.

Lưu ý cho lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước

Lưu ý cho lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước

Theo Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Bộ Tư pháp Hàn Quốc vừa thông báo thay đổi thủ tục khai báo đối với người cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc đăng ký tự nguyện về nước trước ngày 30-6-2020, trong đó có lao động EPS (chương trình Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài).

Lá lành đùm lá rách nơi xứ người

Lá lành đùm lá rách nơi xứ người

Trước cảnh những lao động Việt Nam bị chèn ép, cắt thẻ cư trú, đuổi ra khỏi nơi trú ngụ, nhiều người trong cộng đồng người Việt tại Singapore đã chia sẻ chỗ ở, thậm chí cho ở miễn phí vài tháng

Lao động EPS được gia hạn 50 ngày khi hết hạn hợp đồng

Lao động EPS được gia hạn 50 ngày khi hết hạn hợp đồng

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp, Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) hướng dẫn người lao động (NLĐ) đang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS cần chấp hành nghiêm túc các quy định phòng dịch bệnh do chính phủ Hàn Quốc ban hành, hạn chế đi lại nơi công cộng, không đến vùng tâm dịch và đặc biệt không nên di chuyển khỏi Hàn Quốc nếu không thực sự cần thiết.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo