
Cơ quan chức năng huyện Tuyên Hóa xác định diện tích rừng tự nhiên bị chặt phá trái phép tại xã Kim Hóa là 1.890 m2.
Chiều 16-5, ông Lê Nam Giang - Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình - đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Minh Thành (27 tuổi, trú thôn Kim Lịch, xã Kim Hóa) về hành vi phá rừng trái pháp luật.
Trước đó, vào cuối tháng 4-2025, ông Thành đã vào khu vực rừng tự nhiên thuộc lô 5, khoảnh 2, tiểu khu 24B (rừng do UBND xã Kim Hóa quản lý) để chặt phá trái phép 1.890 m² rừng nghèo kiệt (thuộc quy hoạch rừng sản xuất) nhằm lấy đất trồng keo.
Ngày 28-4, trong lúc tuần tra, tổ công tác của xã Kim Hóa phối hợp với Hạt kiểm lâm Tuyên Hóa đã phát hiện vụ việc và lập biên bản xử lý theo quy định.
Bên cạnh hình thức xử phạt bằng tiền, UBND huyện Tuyên Hóa còn buộc ông Thành phải khắc phục hậu quả bằng cách trồng lại rừng trên diện tích đã phá bằng cây bản địa, trong thời hạn 180 ngày kể từ khi nhận quyết định. Mọi chi phí khắc phục do cá nhân vi phạm tự chi trả.
Trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo xã Kim Hóa cho biết địa phương hiện đang quản lý hơn 16.000 ha đất rừng nhưng gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực chuyên trách. Thời gian qua, có tình trạng người dân tự ý phá rừng nghèo để lấy đất trồng keo, gây áp lực lớn cho công tác bảo vệ rừng.
Trước đó, cuối năm 2024, xã Kim Hóa cũng đã xử phạt hành chính 5 trường hợp phá rừng với tổng số tiền 15 triệu đồng.
Bình luận (0)