Vào ngày 25-2, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu lần 2, thông qua nghị quyết về tuyên bố "ủng hộ nền dân chủ ở Ukraine", trong đó tuyên bố rằng quốc hội sẽ công bố cuộc bầu cử tổng thống ngay khi "một nền hòa bình toàn diện, công bằng và bền vững được bảo đảm ở Ukraine".
Nghị sĩ Yaroslav Zhelezniak chia sẻ trên Telegram: "Hôm nay (ngày 25-2), sau 2 lần, chúng tôi đã bỏ phiếu cho nghị quyết 13041 về dân chủ (ủng hộ Tổng thống Volodymyr Zelensky và các cuộc bầu cử sắp tới)".
Theo tờ Ukrainska Pravda, nghị quyết được thông qua với 268 phiếu thuận.
Nghị quyết khẳng định: "Quốc hội và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã được bầu trong cuộc bầu cử tự do, minh bạch, dân chủ với sự tham gia của các quan sát viên quốc tế và được toàn thể cộng đồng quốc tế công nhận".
"Tổng thống Volodymyr Zelensky phải thực hiện quyền hạn của mình cho đến khi tổng thống mới được bầu ra tuyên thệ nhậm chức" - nghị quyết nêu rõ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: EFE/EPA
Ngoài ra, nghị quyết cho rằng "nếu các cuộc bầu cử được tổ chức trong thời gian thiết quân luật, tất cả các nguyên tắc quốc gia và quốc tế về luật bầu cử sẽ không được tuân thủ, điều này sẽ biến những cuộc bầu cử thành một trò hề".
Nghị quyết nhấn mạnh tình trạng thiết quân luật hiện nay không cho phép tiến hành bầu cử theo hiến pháp Ukraine. Tuy nhiên, ngay khi nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài được bảo đảm trên lãnh thổ Ukraine, quốc hội nước này sẽ công bố bầu cử tổng thống, bảo đảm rằng cuộc bầu cử này được tổ chức đúng theo mọi tiêu chuẩn quốc tế.
Theo đài ABC News, nghị quyết nêu trên là lời phản bác đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, những người đều cho rằng ông Zelensky không có đủ tính hợp pháp.
Cuối tuần trước, ông Zelenskyy tuyên bố sẵn sàng từ chức nếu việc đó mang lại hòa bình lâu dài cho Ukraine hoặc tư cách thành viên NATO cho Ukraine.
Ông Zelensky đắc cử với chiến thắng vang dội vào năm 2019 nhưng nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 5 năm ngoái.
Hầu hết người dân Ukraine, bao gồm cả các đảng đối lập lớn, đều đồng ý rằng việc tổ chức bầu cử trong bối cảnh hiện nay là điều không thể, bởi vì hàng triệu người đang ở nước ngoài, hàng trăm ngàn người đang chiến đấu.
Trước đây, vào ngày 19-2, ông Oleh Didenko, người đứng đầu Ủy ban Bầu cử Trung ương, nói rằng "về mặt lý thuyết, các cuộc bầu cử ở Ukraine là có thể tổ chức trong năm nay". Thế nhưng, điều này đòi hỏi phải kết thúc xung đột và dỡ bỏ thiết quân luật.
Ông Zelensky cũng cho biết cuộc bầu cử ở Ukraine rất quan trọng, song chỉ có thể diễn ra sau khi giai đoạn nóng của cuộc xung đột kết thúc và thiết quân luật được dỡ bỏ.
Bình luận (0)