icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sông Thanh - "ngôi nhà xanh" của muông thú

Trần Thường

Được bảo vệ nghiêm ngặt hơn nên gần đây, muông thú đã xuất hiện nhiều trở lại trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh (Quảng Nam), trong đó có những động vật quý hiếm, có tên trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới

Cơ quan chức năng vừa công bố thông tin về việc ghi nhận được loài tê tê vàng vô cùng quý hiếm cùng nhiều loài động vật nằm trong Sách đỏ tại lâm phận Vườn Quốc gia (VQG) Sông Thanh (thuộc huyện Nam Giang và Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam), điều mà nhiều năm trước đây chưa từng thấy.

Sông Thanh - "ngôi nhà xanh" của muông thú- Ảnh 1.

Các cán bộ Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh thường xuyên tuần tra, bảo vệ rừng, đẩy đuổi các đối tượng xâm nhập rừng trái phép để săn bắt động vật hoang dã

Xuất hiện nhiều động vật quý hiếm, nguy cấp

Theo Ban Quản lý VQG Sông Thanh, từ cuối năm 2022 đến 2023, đơn vị phối hợp với dự án quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam do Cơ quan Hợp tác quốc tế Mỹ (USAID) tài trợ, đã triển khai lắp đặt, thu hồi máy bẫy ảnh và điều tra các mối đe dọa bằng công cụ SMART Mobile tại 111 điểm thuộc lâm phận VQG Sông Thanh. Kết quả, bẫy ảnh đã thu được 157.039 hình ảnh các loài động vật.

Sông Thanh - "ngôi nhà xanh" của muông thú- Ảnh 2.

Đáng chú ý, bẫy ảnh đã ghi lại hình ảnh một số loài động vật hết sức quý hiếm như gấu, mang, sơn dương, tê tê vàng, trĩ sao, thỏ vằn… Đây đều là những loài động vật vô cùng quý hiếm, được xếp vào danh sách các loài nguy cấp trong Sách đỏ của IUCN (Liên minh Quốc tế Bảo tồn thiên nhiên và Tài nguyên thiên nhiên).

Sông Thanh - "ngôi nhà xanh" của muông thú- Ảnh 3.

Trong đó, tê tê vàng được cho là rất hiếm hoi có thể ghi nhận được hình ảnh ngoài tự nhiên. Theo IUCN, số lượng tê tê vàng đã giảm đáng kể trong 15 năm qua và nghi ngờ sẽ suy giảm tiếp tục trong vòng 15 năm tới, với tốc độ trên 50%, do đó IUCN đã liệt kê tê tê vàng vào danh sách loài cực kỳ nguy cấp. Một loài thú rất quý hiếm khác là thỏ vằn. Đây là loài đặc hữu, chỉ có ở dãy Trường Sơn, khu vực biên giới Việt - Lào. Thỏ vằn Trường Sơn được cho là một trong những loài thú cổ còn sót lại và một trong 2 loài thỏ có sọc; ước lượng chỉ còn khoảng 100 - 200 cá thể và đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Tương tự, mang Trường Sơn là loài động vật đặc hữu đang trong tình trạng nguy cấp. Năm 1997, loài này được phát hiện lần đầu ở vùng rừng núi Quảng Nam.

Sông Thanh - "ngôi nhà xanh" của muông thú- Ảnh 4.

Bẫy ảnh tại lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh đã ghi nhận hình ảnh một số loài động vật hết sức quý hiếm như thỏ vằn Trường Sơn (ảnh 1), mang Trường Sơn (2), tê tê vàng (3)... (Ảnh do Vườn Quốc gia Sông Thanh cung cấp)

Vừa mừng vừa lo

Ông Đinh Văn Hồng, Phó Giám đốc VQG Sông Thanh, cho rằng việc ghi nhận được hình ảnh các loài động vật quý hiếm là rất đáng mừng nhưng cũng đáng lo, bởi khi đưa lên các phương tiện truyền thông, các loài động vật có thể đối diện nguy cơ bị săn bắt trái phép từ kẻ xấu. Theo ông Hồng, trước đây do tình trạng săn bắn trái phép xảy ra nên nhiều loài động vật hoang dã, quý hiếm có trong Sách đỏ tại VQG Sông Thanh ít dần. Sau thời gian được quản lý chặt, tình trạng săn bắn trái phép giảm, nhiều loại động vật quý hiếm xuất hiện trở lại.

Ông Hồng chia sẻ nhiều năm qua, chính quyền tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều giải pháp nhằm quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh nói chung, khu vực Sông Thanh nói riêng. Đặc biệt, từ năm 2020, khi VQG Sông Thanh được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Khu Bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, công tác bảo vệ, quản lý rừng ngày càng tốt hơn. Tỉnh Quảng Nam đã rất quyết liệt khi quyết định dùng hơn 6 tấn thuốc nổ đánh sập toàn bộ 75 hầm vàng trái phép trong lâm phận VQG Sông Thanh vào năm 2021, nhờ đó tình trạng khai thác vàng, săn bắt động vật trái phép giảm hẳn.

Thời gian gần đây, hệ động thực vật tại VQG Sông Thanh được phục hồi mạnh, nhiều loài động vật quý hiếm xuất hiện trở lại như mang lớn Trường Sơn, một số loài đặc hữu như voọc chà vá chân xám, chân nâu cùng nhiều loài động vật quý hiếm khác… 

VQG Sông Thanh có diện tích hơn 76.500 ha, trải dài trên địa bàn 12 xã của 2 huyện Nam Giang và Phước Sơn thuộc khu vực biên giới Việt Nam - Lào, phía Nam giáp với tỉnh Kon Tum. VQG Sông Thanh có những giá trị bảo tồn cấp quốc gia và toàn cầu với hệ thực vật vô cùng phong phú và đa dạng khi có hơn 899 loài thực vật bậc cao, trong đó 101 loài trong Sách đỏ. VQG Sông Thanh có một số loài thực vật quý hiếm như trầm hương, lan kim tuyến, chò chỉ Lào, mây Sông Thanh, lá nón Trung Bộ, pơmu... Về động vật, VQG Sông Thanh có khoảng 53 loài thú, 44 loài bò sát, 21 loài lưỡng cư, 25 loài cá và nhiều loài động vật không xương sống khác. Trong đó, có 23 loài thú, 12 loài chim, 16 loài bò sát và 3 loài lưỡng cư có tên trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới...


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo