Nội dung của phim tài liệu nói về một cô gái trẻ đang tìm hiểu về tình dục và những thảo luận xoay xung quanh chuyện “nhạy cảm” trên kéo dài suốt 1 giờ. Mặc dù chương trình chiếu lúc 9 giờ tối, khi trẻ em đi ngủ nhưng khán giả vẫn không thể chấp nhận nó.

Vivienne Pattison, đại diện cơ quan giám sát truyền hình, nói với tờ Sunday Express rằng chương trình thật khủng khiếp, kỳ dị, vô trách nhiệm, không phù hợp, gây rối… “Đối với một chương trình nhằm thẳng đối tượng vị thành niên thì thật vô trách nhiệm nếu thảo luận về tình dục mà bỏ qua yếu tố an toàn trong tình dục” - Vivienne Pattison cho biết.
Cựu bộ trưởng của Công đảng Anh, bà Ann Widdecombe, cũng lên án chương trình, một phần của “sex season” của BBC. “BBC không nên đưa chương trình này lên. 9 giờ tối chưa phải quá trễ và bọ trẻ vẫn có thể xem được, thật nguy hiểm. Cô gái trong chương trình chuẩn bị sẵn sàng cho lần quan hệ đầu tiên nhưng lại không hề đề cập gì đến bao cao su” - bà nói.
Theo bà Ann, những chương trình này rất gây hại vì phụ huynh và giáo viên khó có khả năng quản lý con trẻ và nó không giúp gì cho nỗ lực giảm tỉ lệ mang thai tuổi teen tại Anh.
“Chương trình đã được biên tập trước khi lên sóng và chúng tôi cũng đã cảnh báo về nó trước khi bắt đầu phát sóng” – đại diện BBC cho biết
Bình luận (0)