xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hủy cuộc thi Nữ hoàng biển Việt Nam 2013: Kẻ dọa kiện, người thách kiện

THÙY TRANG - YẾN ANH

“Ngoài những sai phạm đã nêu, còn những thông tin khủng khiếp hơn từ cuộc thi, chúng tôi chưa xác minh nên chưa thể công bố” - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Nguyễn Đăng Chương cho biết

Ngay sau khi Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD), Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) ra quyết định thu hồi giấy phép tổ chức cuộc thi  Nữ hoàng biển Việt Nam 2013, dự kiến diễn ra đêm thi chung kết vào ngày 9-6 tại TP Nha Trang do có nhiều sai phạm (Báo Người Lao Động đã nêu trong bài viết “Xử nóng” vi phạm, trên số báo ra ngày 3-6), đại diện đơn vị tổ chức cuộc thi (Công ty Quảng cáo - Truyền thông Rồng Việt) khẳng định sáng 3-6, đơn vị này đã gửi đơn khiếu nại lên Bộ VH-TT-DL. 
 
img

Các thí sinh cuộc thi Nữ hoàng biển Việt Nam 2013 vẫn ở lại Nha Trang sau khi có quyết định thu hồi giấy phép
tổ chức cuộc thi này của Cục Nghệ thuật Biểu diễn   Ảnh: THANH CHUNG

Kiện vì thí sinh và nhà tài trợ

Ông Nguyễn Phong Quang, Giám đốc Công ty Quảng cáo - Truyền thông Rồng Việt, khẳng định: “Chúng tôi khiếu nại vì thấy phải có trách nhiệm đối với quyền lợi của các thí sinh, các đơn vị tài trợ đồng hành cùng cuộc thi trong suốt nhiều tháng qua... Bên cạnh đó là vì danh dự của đơn vị đăng cai và ban tổ chức cuộc thi”.

 Công ty TNHH Quảng cáo - Truyền thông Rồng Việt cho rằng việc Cục NTBD nêu trong quyết định thu hồi giấy phép “đơn vị tổ chức không cung cấp được phiếu chấm điểm thí sinh và bảng tổng điểm của các thí sinh được lựa chọn vào vòng tiếp theo” là không đúng. Trong văn bản gửi cho các cơ quan báo chí, đơn vị tổ chức cho biết: “Chúng tôi đã đề nghị đoàn kiểm tra cho chúng tôi thời gian 1 buổi làm việc để chúng tôi đề nghị nhân viên tập trung toàn bộ hồ sơ tại 3 điểm thi sơ khảo để chuyển máy bay về Nha Trang kịp thời báo cáo đoàn kiểm tra nhưng không được đoàn kiểm tra đồng ý.
 
Hơn nữa, tiến sĩ nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp sau mỗi vòng sơ khảo ở các nơi đều tự giữ bảng điểm chính, niêm phong cẩn thận để tránh xảy ra những chuyện không hay (?!). Vì vậy, khi cục trưởng Cục NTBD và chánh thanh tra Bộ VH-TT-DL yêu cầu cung cấp phiếu chấm điểm và bảng tổng điểm của các thí sinh vào trưa 31-5, chúng tôi có xin sẽ cung cấp vào ngày 1-6  để chờ tiến sĩ Thẩm Hoàng Điệp chuyển bảng điểm chính ra Nha Trang (vào thời gian này, tiến sĩ Thẩm Hoàng Điệp không có mặt ở Nha Trang) nhưng đã không được chấp nhận.

Về việc “tổ chức vòng thi sơ tuyển rồi mới thành lập ban giám khảo và ban hành quy chế hoạt động, chấm thi của ban giám khảo sau khi đã tổ chức xong sơ khảo” như đã nêu trong quyết định của Cục NTBD, ban tổ chức giải thích là “do một số thành viên ban giám khảo đã được mời bận công tác nên chưa có xác nhận chính thức để Ban Tổ chức cuộc thi ra quyết định thành lập ban giám khảo, cũng như quy chế hoạt động, chấm thi của ban giám khảo . Mặc dù vậy, trong quá trình diễn ra vòng sơ khảo, các thành viên ban giám khảo này đã thực hiện công việc của mình một cách khách quan, thận trọng và công tâm nhất”(?!).

Công ty Quảng cáo - Truyền thông Rồng Việt cũng nói lời phân bì: “Chúng tôi rất ngạc nhiên vì những sai phạm của các cuộc thi nhan sắc trước đó... đều được cho qua một cách rất dễ dàng...”.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn “thách” kiện

“Nếu Công ty TNHH Quảng cáo - Truyền thông Rồng Việt thấy làm đúng các quy định của pháp luật và thấy Cục NTBD làm sai thì cứ việc kiện” - Cục trưởng Cục NTBD Nguyễn Đăng Chương khẳng định vào trưa 3-6.

Nói thêm về sai phạm của đơn vị tổ chức cuộc thi Nữ hoàng biển 2013, ông Nguyễn Đăng Chương cho hay có rất nhiều sai phạm ở cuộc thi này. Đầu tiên có thể kể đến việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các thí sinh không đúng theo quy định của pháp luật. Trong số 114 thí sinh tham gia vòng sơ khảo thì chỉ 59 thí sinh có hồ sơ và trong số 59 hồ sơ này có 23 thí sinh thiếu hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Công ty Rồng Việt cũng không xây dựng quy chế hoạt động của ban giám khảo khi tổ chức sơ tuyển tại TP HCM, Hà Nội và Nha Trang; không xây dựng tiêu chí chấm giải.

Khi bị chất vấn trên cơ sở nào để chọn ra 40 thí sinh vào vòng trong, đơn vị tổ chức đã không lý giải được. Chưa hết, trong số 40 thí sinh được chọn vào vòng thi tiếp theo có 4 thí sinh không có hồ sơ nào cả và 8 thí sinh chỉ có đơn đăng ký dự thi, thậm chí có người viết đơn nhưng không ký tên. “Ngoài ra, còn những thông tin khủng khiếp hơn, chúng tôi chưa xác minh nên chưa thể công bố” - ông Chương cho biết.

Trụ sở ở Khánh Hòa, hồ sơ để ở TP HCM

Ban tổ chức cuộc thi cũng không tổ chức vòng bán kết theo quy định. Theo đề án cuộc thi, việc sơ duyệt kéo dài từ ngày 28-5 đến 2-6 nhưng khi đoàn kiểm tra vào làm việc ngày 31-5 thì vẫn không tổ chức vòng bán kết.

Trong quá trình làm việc, ban tổ chức cho hay họ định không tổ chức vòng bán kết mà chọn thẳng 40 thí sinh vào chung kết. “Tất cả những tư liệu ấy đoàn kiểm tra đã ghi âm, có chứng cứ đầy đủ kể cả ý kiến của chủ tịch HĐQT công ty Rồng Việt” - ông Chương nói.

Ông Chương cũng nhấn mạnh hoàn toàn không có chuyện cơ quan quản lý không cho đơn vị tổ chức thời gian hoàn tất hồ sơ thí sinh. “Khi đoàn tiến hành kiểm tra, ban tổ chức chỉ xuất trình được 29 hồ sơ ở Nha Trang. Chúng tôi hỏi hồ sơ ở Hà Nội và TP HCM đâu thì Công ty Rồng Việt nói để hết ở TP HCM. Trong khi trụ sở của Công ty Rồng Việt là ở Khánh Hòa thì cớ gì lại để hồ sơ ở TP HCM” - ông Chương đặt câu hỏi.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo