xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sốc với trò... hôn mông của Simon Cowell

M.Khuê (Theo Daily Mail)

(NLĐO) - Simon Cowell khiến khán giả chương trình "Tìm kiếm tài năng Anh" bị sốc khi bất ngờ... hôn mông giám khảo Amanda Holden. Đây có thể là một trong những cách mà Simon gây chú ý cho chương trình truyền hình thực tế của mình nhưng không phải ai cũng thích.

Trong lúc thí sinh Kelly Fox trình diễn ca khúc Kiss my ass trong phần thi của mình, Simon đột ngột minh họa bằng cách quay sang hôn mông giám khảo Amanda Holden ngồi bên cạnh. Khán giả chỉ biết tròn mắt nhìn trong khi Simon cười toe toét nhận xét về Kelly: “Kelly, tôi yêu chị, chị là một nguồn cảm hứng tuyệt vời. Chị giống một chú hổ. Tôi yêu bài hát này và sẽ nhớ đến chị, tôi thấy chị thật tuyệt vời”.
 
img

img
Simon và hành vi hôn mông gây sốc

Hẳn nhiên, với phần minh họa đầy bất ngờ của mình, Simon đã trở thành đối tượng được chú ý nhất nhưng cũng bị chỉ trích nhiều nhất. Nhiều khán giả cho rằng ca khúc trên không phù hợp trong chương trình truyền hình nhưng Simon lại còn có hành động cổ vũ phản cảm.

Mới đây, Simon Cowell còn bị Bruce Forsyth, người dẫn chương trình truyền hình kỳ cựu của Anh, chỉ trích dữ dội vì để trẻ em tham gia chương trình Tìm kiếm tài năng Anh. Bruce cho rằng chúng còn quá nhỏ, thần kinh chưa vững để đối mặt với những thách thức quá căng thẳng và kết quả nhiều em đã khóc. “Tôi không nghĩ đó là giải trí. Tôi không nghĩ họ đặt những em quá nhỏ lên sân khấu là điều đúng đắn. Nếu Simon muốn tìm kiếm, phát hiện trẻ có tài thì nên có một chương trình khác chỉ toàn trẻ em. Chẳng hạn, chương trình Tìm kiếm trẻ em tài năng ở Anh” - Bruce nói.

Safer Media - một tổ chức từ thiện đang thực hiện chiến dịch truyền thông thân thiện với các gia đình được tài trợ bởi Bruce - đang kêu gọi lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi tham gia chương trình tìm kiếm tài năng trên ti vi.
 
img
 
img
Nhiều em nhỏ bật khóc trong chương trình Tìm kiếm tài năng Anh
 
img
Bruce lên tiếng chỉ trích Simon

Những chỉ trích xuất hiện khi một số trẻ em độ tuổi 5-13 rơi nước mắt lúc đứng chờ nghe giám khảo nhận xét tiết mục của mình. “Những chương trình nhiều cảm xúc thế này tốt nhất nên giới hạn độ tuổi thí sinh tham dự từ 16 trở lên” - Miranda Suit từ Safer Media đề nghị.

Tháng trước, các nhà hoạt động vì trẻ em đặt câu hỏi liệu Jordan Nash, 5 tuổi, có nên được vào vòng tiếp theo của chương trình Tìm kiếm tài năng Anh không dù thí sinh này đã nhận được sự tán thưởng từ giám khảo. Nhiều người lo ngại Jordan quá nhỏ để có thể ứng phó với sự nổi tiếng. Những đứa trẻ không suy nghĩ đơn giản, chúng đặt nặng chuyện “thắng-thua” mà không biết đó chỉ là một cuộc chơi đơn thuần.
 
img
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo