icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sức khoẻ nạn nhân vụ cháy giàn khoan dầu ở Cà Mau ra sao?

Liên Anh

(NLĐO) - 9 nạn nhân được chuyển bằng trực thăng từ hiện trường vụ cháy giàn khoan về TP HCM cấp cứu.

Tối 22-5, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận cấp cứu 9 nạn nhân trong vụ cháy giàn khoan dầu Sông Đốc (tỉnh Cà Mau). 

Sức khoẻ nạn nhân vụ cháy giàn khoan dầu ở Cà Mau ra sao?- Ảnh 1.

Bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) thăm khám cho bệnh nhân

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 15 phút ngày 21-5, khi nhiều công nhân đang làm việc trên giàn khoan dầu Sông Đốc thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn, sau đó ngọn lửa bùng lên dữ dội. 

Vụ việc khiến 10 người gặp nạn, trong đó 1 người tử vong tại hiện trường, 9 trường hợp còn lại được lực lượng chức năng khẩn trương đưa bằng trực thăng về TP HCM, tiếp nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất và chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu ngay trong đêm.

Sức khoẻ nạn nhân vụ cháy giàn khoan dầu ở Cà Mau ra sao?- Ảnh 2.

Hiện các bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị

Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, bệnh viện đã tiếp nhận 9 nạn nhân trên. Trong số này, bệnh nhân T.A.T. bị gãy xẹp thân đốt sống L2, được nẹp lưng và cho xuất viện sau khi hội chẩn với Khoa Ngoại thần kinh. Bệnh nhân C.M.P. bị gãy xương gót phải, nghi đứt dây chằng gối trái, đã được nẹp bột và chuyển lên Khoa Chấn thương chỉnh hình để theo dõi. 7 bệnh nhân còn lại được chuyển đến Khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình. 

TS-BS Ngô Đức Hiệp - Trưởng khoa, cho biết có một trường hợp bỏng nặng 38% diện tích cơ thể, bỏng độ 2-3, phù nề vùng mặt và có dấu hiệu suy hô hấp. Bệnh nhân đã được nội soi, đặt nội khí quản và chuyển vào khu săn sóc đặc biệt. 

Bên cạnh đó, 2 bệnh nhân khác cũng bị bỏng nặng, trong đó có một người nước ngoài bị bỏng 19%, nguy cơ cao bỏng hô hấp; một trường hợp khác bỏng 21% diện tích cơ thể, nghi bỏng đường thở.

Theo BS Hiệp, ngay khi nhận thông tin 2 trực thăng đang đưa nạn nhân từ giàn khoan về, Bệnh viện Chợ Rẫy đã chủ động triển khai công tác cấp cứu, rút ngắn thời gian vận chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất về bệnh viện xuống còn hơn 10 phút. "Việc chuyển viện nhanh chóng giúp xử lý kịp thời, giảm thiểu tối đa các biến chứng nặng cho bệnh nhân" – BS Hiệp nhấn mạnh.

Cũng theo bác sĩ Hiệp, với các tai nạn bỏng do nhiệt khô như bỏng dầu, điều quan trọng nhất là sơ cứu đúng cách như làm mát vết thương bằng nước sạch, sử dụng băng gạc hoặc quần áo sạch để che phủ, đồng thời bù dịch và đưa bệnh nhân đến cơ sở chuyên khoa càng sớm càng tốt. 

"Ngoài ra, người lao động cần được trang bị kỹ năng thoát hiểm, tự cứu mình trong những tình huống khẩn cấp" – BS Hiệp lưu ý.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo