xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

280 bác sĩ, y tá về hưu và 700 sinh viên y tình nguyện đi chống dịch Covid-19

D.Thu - Nam Khánh

(NLĐO)- Hiện TP Hà Nội có 280 bác sĩ, y tá về nghỉ hưu và 700 sinh viên các trường y khoa đã tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 khi thành phố có yêu cầu.

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội diễn ra chiều 18-3, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương cho biết hiện có 280 bác sĩ, y tá về hưu trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đều bày tỏ nguyện vọng muốn được tham gia chống dịch Covid-19 với thành phố. 

Ngoài ra, đã có 600 sinh viên Trường Đại học Y tế Cộng đồng đăng ký tham gia phòng chống Covid-19. "Trong tuần tới, chúng tôi sẽ tổ chức tập huấn với số lượng bác sĩ, y tá này để khi cần có bổ sung nhân lực phòng dịch Covid-19" - ông Cương nói.

280 bác sĩ, y tá về hưu và 700 sinh viên y tình nguyện đi chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Sinh viên năm cuối Trường Đại học Y Hà Nội tham gia phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh: Nam Khánh

Ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC), cho biết để tăng cường lực lượng cho ngành y trong thời gian tới để phòng chống Covid-19, đơn vị này phối hợp với Đại học Y Hà Nội huy động sinh viên năm cuối tăng cường công tác xét nghiệm, phòng chống dịch. Hiện TP Hà Nội đã tiếp nhận khoảng 100 sinh viên năm cuối viết đơn tình nguyện tham gia phòng chống dịch Covid-19. Trong trường hợp cần thêm lực lượng, đặc biệt là giai đoạn thành phố nâng cấp độ khi số ca nhiễm tăng nhanh, sẵn sàng huy động thêm sinh viên của hai trường Cao đẳng Y tế Hà Nội và Hà Tây

Ông Cảm cho biết hiện nay, số người đi từ vùng có dịch về tăng rất cao (toàn bộ Châu Âu, Mỹ, ASSEAN), Hà Nội đã xét nghiệm tất cả các trường hợp nghi ngờ F1 và sẽ xét nghiệm lần 2 trước khi kết thúc cách ly 14 ngày... F1 âm tính thì các trường hợp F2 được kết thúc cách ly để giảm tải.

Trước đó, Đại học Y Hà Nội đã cử một đoàn gồm 15 cán bộ y tế tới sân bay quốc tế Nội Bài hỗ trợ công tác lấy mẫu để xét nghiệm. Hiện trường đang huy động 100 sinh viên theo yêu cầu của CDC Hà Nội. Các sinh viên muốn tham gia sẽ ký vào đơn tình nguyện. Hiện đã có hơn 50 sinh viên Đại học Y Hà Nội đang thực tập tại CDC Hà Nội sẽ được trung tâm này tập huấn kỹ năng. 50 sinh viên còn lại đang thực tập ở Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương sẽ được huy động qua CDC để tập huấn. Đại diện của Đại học Y Hà Nội cho biết CDC Hà Nội sẽ huấn luyện sinh viên kỹ năng cần thiết để hỗ trợ công tác phòng dịch tại Nội Bài, đơn cử như kỹ năng thu thập thông tin, hỗ trợ cách ly...

Trước đó, chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để nghe Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh Covid-19 báo cáo công tác phòng chống dịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý các cấp ngành có phương án huy động các bác sĩ, y tá trong danh sách về hưu, trung cấp y khoa… để sẵn sàng phục vụ chống dịch khi có yêu cầu.

Ngay sau đó, Bộ Y tế đã ký công văn 1271/BYT- DP chính thức giao cho Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội lấy mẫu và xét nghiệm Covid-19 với các hành khách đến từ châu Âu, Anh, Mỹ.

Dưới đây là một số hình ảnh cán bộ và sinh viên năm cuối trường Đại học Y Hà Nội tham gia điều tra dịch tễ học, lấy mẫu và xét nghiệm Covid-19 tại sân bay quốc tế Nội Bài:

280 bác sĩ, y tá về hưu và 700 sinh viên y tình nguyện đi chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Đoàn cán bộ Bệnh viện ĐH Y Hà Nội có mặt ở sân bay Nội Bài hỗ trợ CDC lấy mẫu xét nghiệm

280 bác sĩ, y tá về hưu và 700 sinh viên y tình nguyện đi chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.
280 bác sĩ, y tá về hưu và 700 sinh viên y tình nguyện đi chống dịch Covid-19 - Ảnh 4.
280 bác sĩ, y tá về hưu và 700 sinh viên y tình nguyện đi chống dịch Covid-19 - Ảnh 5.
280 bác sĩ, y tá về hưu và 700 sinh viên y tình nguyện đi chống dịch Covid-19 - Ảnh 6.
280 bác sĩ, y tá về hưu và 700 sinh viên y tình nguyện đi chống dịch Covid-19 - Ảnh 7.
280 bác sĩ, y tá về hưu và 700 sinh viên y tình nguyện đi chống dịch Covid-19 - Ảnh 8.
280 bác sĩ, y tá về hưu và 700 sinh viên y tình nguyện đi chống dịch Covid-19 - Ảnh 9.

Nhóm sinh viên năm cuối y học dự phòng tham gia điều tra dịch tễ học tại các khu cách ly ở Hà Nội


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo